Nộp phạt 2 tỉ vì dám tung bộ truyện tranh Attack on Titan lên mạng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 25/07/2014 0:00 AM

Mới đây, một người đàn ông 35 tuổi tại Nhật Bản đã bị bắt do upload trái phép tập 10 của bộ truyện tranh Attack on Titan lên mạng internet.

Đối với khán giả Việt Nam thì có lẽ việc một người bị bắt chỉ vì dám upload một bộ truyện tranh lên mạng Internet là một điều khá lạ lùng bởi ở Việt Nam, chúng ta gần như có thể xem mọi bộ truyện tranh hay phim hoạt hình Nhật Bản miễn phí trên mạng chứ không cần phải bỏ tiền ra mua.

Nộp phạt 2 tỉ vì dám tung bộ truyện tranh Attack on Titan lên mạng

Mới đây, một viên chức 35 tuổi tại thành phố Kaga của Nhật đã bị cảnh sát bắt vì dám upload truyện tranh Attack on Titan lên mạng internet trái phép mà không xin phép tác giả. Được biết, nghi can đã sử dụng phần mềm Share để upload phiên bản đặc biệt của tập 10 trong series truyện tranh Attack on Titan lên mạng mà chưa được sự cho phép của công ty nắm giữ bản quyền hiện tại là nhà xuất bản Kodansha.

Nộp phạt 2 tỉ vì dám tung bộ truyện tranh Attack on Titan lên mạng

Khám nhà của nghi can, cảnh sát Nhật đã tịch thu được một chiếc máy tính cùng một ổ cứng mà hắn sử dụng để phục vụ cho việc phát tán truyện tranh lậu lên mạng internet. Để bào chữa cho hành động của mình, người đàn ông này đã nói rằng: "Tôi chỉ muốn chia sẻ bộ truyện này với những người khác thôi mà".

Nộp phạt 2 tỉ vì dám tung bộ truyện tranh Attack on Titan lên mạng

Được biết, người đàn ông này cũng từng bị bắt một lần vì tội phân phối văn hóa phẩm khiêu dâm trái phép trước đây và hành động lần này đã khiến ông ta phải chịu mức án tù lên tới 10 năm hoặc chịu nộp phạt số tiền 10 triệu Yên (tương đương với hơn 2 tỉ VNĐ).

Đọc truyện tranh Attack on Titan tại đây.