Những sự thật ít ai biết về bộ truyện tranh Dragon Ball (Phần 2)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/09/2015 11:58 AM

Cùng tổng hợp lại những sự thật thú vị về bộ truyện tranh Dragon Ball mà ít ai trong chúng ta từng biết đến.

7, Chính phủ Nhật Bản từng chi tiền để... làm một bộ anime Dragon Ball

Có thể nói rằng anime tại Nhật Bản vô cùng phát triển và đã trở thành một biểu tượng của quốc gia này. Tuy nhiên, việc chính phủ Nhật Bản từng tỏ ra rất quan tâm tới sự phát triển của nền công nghiệp anime và thậm chí đã đầu tư để thực hiện một bộ phim hoạt hình Dragon Ball thực sự lại là điều mà ít ai trong chúng ta từng biết đến.

Được biết, chính phủ Nhật từng chi ra tới 600,000 USD (tương đương khoảng hơn 12 tỷ đồng) để thực hiện một bộ anime Dragon Ball. Nghe thì bạn thấy số tiền này có vẻ rất lớn nhưng trên thực tế, nó chỉ chiếm khoảng 10% so với chi phí sản xuất ra bộ phim Dragon Ball Z: Ressurection of F vừa qua mà thôi. Dẫu sao thì sự quan tâm này của chính phủ đối với sự phát triển của nền công nghiệp anime như thế này vẫn là khá đáng quý.

8, Từng có tới hai phiên bản phim Live-Action Dragon Ball vào thập niên 90

Với sự phát triển của Internet, các fan hâm mộ của Dragon Ball đã được chiêm ngưỡng rất rất nhiều những đoạn Live-Action ngắn fan-made trước khi trải qua nỗi thất vọng với phiên bản live-action Dragon Ball: Revolution mang phong cách Hollywood.


Bạn đã từng xem qua bộ phim này lần nào chưa?

Bạn đã từng xem qua bộ phim này lần nào chưa?

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng trước đó vào thập niên 90 cũng từng có hai phiên bản điện ảnh của Dragon Ball được thực hiện. Cả hai bộ phim này đều không hề có sự tham gia hay đồng ý cho phép thực hiện của tác giả Akira Toriyama và tất nhiên là chúng cũng cực kì tệ hại đủ để không ai còn nhớ chút gì về hai tác phẩm này chỉ một thời gian ngắn sau khi được phát hành.

9, Nữ diễn viên lồng tiếng cho vai Son Goku năm nay đã... 78 tuổi


Masako Nozawa, nữ diễn viên 78 tuổi lồng tiếng cho vai Son Goku

Masako Nozawa, nữ diễn viên 78 tuổi lồng tiếng cho vai Son Goku

Nếu bạn là một fan hâm mộ của series anime về Dragon Ball thì chắc chắn bạn cũng không còn lạ gì với cái tên Masako Nozawa, nữ diễn viên lồng tiếng cho tất cả các bộ phim hoạt hình Dragon Ball tại Nhật Bản trong suốt 30 năm qua.


Joji Yanami năm nay đã 84 tuổi và vẫn lồng tiếng cho vai Thần Vũ Trụ King Kai

Joji Yanami năm nay đã 84 tuổi và vẫn lồng tiếng cho vai Thần Vũ Trụ King Kai

Tất nhiên, với giọng nói trẻ như vậy trên phim thì chẳng ai có thể ngờ rằng Masako Nozawa năm nay đã bước sang tuổi 78 và bà vẫn là một nhân vật quan trọng trong dàn diễn viên lồng tiếng của bất cứ một bộ anime Dragon Ball nào. Thế nhưng bà Masako Nozawa vẫn chưa phải là diễn viên nhiều tuổi nhất mà danh hiệu này đã từng được trao cho Joji Yanami, nam diễn viên 84 tuổi và vừa lồng tiếng cho vai diễn Thần Vũ Trụ King Kai của tập đầu trong series Dragon Ball Super vừa qua.

10, Từng có một tựa game Dragon Ball trên điện tử 4 nút NES


Phiên bản chế lại của tựa game Dragon Ball trên hệ máy NES

Phiên bản "chế" lại của tựa game Dragon Ball trên hệ máy NES

Không kể tới các dị bản thì lần xuất hiện đáng nhớ nhất của Dragon Ball trong làng game là bắt đầu từ Dragon Ball GT: Final Bout trên hệ máy PS1 vào năm 1997. Tuy nhiên trước đó, từng có một phiên bản điện tử 4 nút NES của tựa manga này ra mắt vào năm 1988.


Hình ảnh Son Goku được thay đổi bằng Tôn Ngộ Không

Hình ảnh Son Goku được thay đổi bằng Tôn Ngộ Không

Sau đó, Bandai vì không có được bản quyền của Dragon Ball nên phiên bản Mỹ của game đã được đổi tên lại thành Dragon Power, quái vật trong trò chơi này vẫn giữ nguyên, hình ảnh của Son Goku thì đổi thành Tôn Ngộ Không, những viên ngọc rồng được đổi thành viên pha lê.


Hỉnh ảnh Quy Lão Tiên Sinh với chiếc quần chip của Bulma quay tròn được thay đổi lại

Hỉnh ảnh Quy Lão Tiên Sinh với chiếc quần chip của Bulma quay tròn được thay đổi lại

Đáng chú ý nhất là hình ảnh sư phụ Rùa ở menu được xoay quanh những chiếc... quần chip của Bulma đã được thay đổi lại thành hình một cụ già râu tóc bạc phơ. Chính vì những sự thay đổi này mà ít ai trong chúng ta từng biết rằng Dragon Power chính là Dragon Ball.

11, Từng có một diễn viên lồng tiếng Dragon Ball tại Mỹ ngất xỉu vì... phải hét quá to


Từng có một diễn viên lồng tiếng người Mỹ ngất xỉu vì phải hét quá to

Từng có một diễn viên lồng tiếng người Mỹ ngất xỉu vì phải hét quá to

Trong các bộ phim hoạt hình Dragon Ball nói riêng và cả các bộ anime thiên về đánh đám của Nhật nói chung, chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh các nhân vật gào thét tên nhau chán chê hay gầm lên lúc vận công lực rồi mới lao vào đánh nhau. Để thực hiện được những cảnh này thì các diễn viên lồng tiếng của chúng ta đã phải cực kì cố gắng thể hiện tiếng hét sao cho vừa truyền cảm mà lại vừa mạnh mẽ.


Và đây là cảnh phim huyền thoại khiến anh ta ngất xỉu vì hét...

Và đây là cảnh phim huyền thoại khiến anh ta ngất xỉu vì hét...

Tuy nhiên, tại Mỹ từng có trường hợp một nam diễn viên lồng tiếng phiên bản tiếng Anh cho anime Dragon Ball đã bị ngất xỉu vì hét quá sức. Cảnh phim huyền thoại đã khiến nam diễn viên này phải hét to hết cỡ đến mức ngất xỉu chính là cảnh nhân vật biến hình thành Super Saiyan cấp 4 trong Dragon Ball GT (tất nhiên là phiên bản này là dạng biến hình không... "chính chủ").

12, Dạng biến hình Super Saiyan được tạo ra do tác giả... lười mà thôi


Màu vàng của tóc khi biến hình Super Saiyan được tác giả lựa chọn đơn giản vì nó... dễ vẽ hơn

Màu vàng của tóc khi biến hình Super Saiyan được tác giả lựa chọn đơn giản vì nó... dễ vẽ hơn

Cách biến hình thành Super Saiyan với mái tóc từ đen chuyển sang màu vàng thực sự đã trở thành một hình ảnh biểu tượng trong làng truyện tranh và anime thế giới. Thế nhưng ít ai biết được rằng tác giả Akira Toriyama lựa chọn màu tóc này cho Son Goku đơn giản chỉ bởi vì nó... dễ vẽ và đỡ mất công tô màu.


Bạn sẽ thấy sự khác nhau nếu phải ngồi tô bằng tay lại mái tóc đen thay vì chỉ để trống màu vàng thôi.

Bạn sẽ thấy sự khác nhau nếu phải ngồi tô bằng tay lại mái tóc đen thay vì chỉ để trống màu vàng thôi.

Sự thật thú vị trên đã được tác giả chia sẻ trong một buổi phỏng vấn, Akira Toriyama đã nói rằng nếu để dạng biến hình là màu vàng thì trên các trang truyện đen trắng, bạn sẽ không cần phải tô màu mà chỉ cần để trống. Như vậy thì các trang có nhân vật biến hình sẽ được vẽ nhanh hơn bởi tiết kiệm được thời gian mà tác giả phải ngồi để tô đen kín cho mái tóc bồng bềnh của Son Goku.