Những sự thật ít ai biết về bộ truyện tranh Dragon Ball (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2015 06:00 PM

Cùng điểm qua những sự thật mà ít ai trong chúng ta từng biết đến trong bộ truyện tranh Dragon Ball.

1, Son Goku chỉ mới giết 2 nhân vật phản diện chính mà thôi (Chỉ tính những "trùm cuối" trong các phần thôi nhé)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng Son Goku là nhân vật chính của Dragon Ball và anh chàng đã tiêu diệt rất nhiều nhân vật phản diện chính phải không nào. Thế nhưng theo thống kê thì anh chàng mới chỉ giết có... 2 nhân vật phản diện mà thôi. Phần còn lại thì đều do người khác kết liễu hoặc được tái sinh lại ngay sau đó.

Đầu tiên, anh chàng đánh nhau với Đại Ma Vương Piccolo và giết nhân vật này, thế nhưng lão ta sau đó đã khạc ra một quả trứng và nở ra Piccolo "con". Với Freiza (Phi-de) thì ai cũng tưởng là gã đã chết nhưng cuối cùng thì một vài mảnh xác của gã vẫn được ghép lại với máy móc và trở về tính chuyện trả thù (tất nhiên là lần xuất hiện này khá nhạt và ngắn).

Tiếp sau đó, đến Cell (Xên Bọ Hung) cũng tự nổ và cuối cùng lại để Son Gohan giết chứ không phải Son Goku. Cuối cùng, trong cuộc chiến đấu với Majin Buu, Son Goku đã tiêu diệt Yakon bằng cách truyền năng lượng cho hắn khiến hắn nổ tung và rồi sau đó, kẻ thứ 2 nằm xuống dưới tay Son Goku chính là Majin Buu. Như vậy, tổng cộng thì anh chàng Son Goku của chúng ta mới chỉ giết 2 người mà thôi.

2, Bảy Viên Ngọc Rồng được dựa theo một truyền thuyết

Ai cũng biết rằng các nhân vật trong Dragon Ball được lấy cảm hứng từ câu chuyện Tây Du Ký nhưng ít ai biết rằng 7 viên ngọc rồng trong truyện đã được tác giả lấy cảm hứng từ một truyền thuyết có thật khác mang tên là "Truyền Kỳ Tám Chú Chó".

Trong câu chuyện này thì một nàng công chúa đã ngủ với... con chó mà cha mình nuôi. Sau đó, cô mang bầu và sinh ra... 8 viên ngọc. Những viên ngọc này sau đó đã bay lên trời, chia làm nhiều hướng rồi sau đó biến thành những đứa trẻ con ngộ nghĩnh.

Trả lời về việc tại sao lại chọn con số 7 thay vì số 8, tác giả Akira Toriyama đã nói rằng ông muốn làm cho nó khác đi một chút để người ta đỡ liên tưởng tới câu chuyện về mối tình giữa người và thú hơi phản cảm như vậy.

3, Tác giả Akira Toriyama còn chẳng hiểu Dragon Ball bằng các fan

Nghe có vẻ vô lý đúng không, nhưng đây lại là sự thực bởi có rất nhiều chi tiết trong Dragon Ball mà các fan nhớ nhưng chính tác giả lại chẳng nhớ rằng mình đã tạo ra nó. Đây cũng chính là nguồn gốc tạo nên một số sự nhầm lẫn khá hài hước trong truyện.

Đơn cử như việc anh chàng Son Goku của chúng ta đột nhiên biến thành Siêu Saiyan cấp 3 khi đánh nhau với Majin Buu. Cảnh này đã khiến nhiều fan hâm mộ phải tự lục lại trong trí nhớ mình xem anh chàng đã biến thành cấp 2 lúc nào để rồi nhảy cóc một phát lên cấp 3 nhỉ?

Thậm chí nhiều fan còn cố so sánh các bức hình khi biến thành Siêu Saiyan của Son Goku và gật gù với nhau "ahhh, hình như đây là cấp 2 này, tóc nó dựng hơn chút, có nhiều sét quanh mình nữa...". Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm lại là Son Goku chưa hề biến thành Siêu Saiyan cấp 2 lần nào đâu, tất cả đều là do tác giả nhầm, tưởng mình vẽ Son Goku biến lên cấp 2 rồi nên mới làm cảnh anh chàng biến lên cấp 3 luôn. Chính Akira Toriyama đã xác nhận lại điều này trong một cuộc phỏng vấn.

Sự nhầm lẫn của tác giả còn thể hiện ở việc ông đã vô tình quên đi khá nhiều nhân vật. Ví dụ như cô nàng Launch đa nhân cách, cứ mỗi lần hắt xì là lại đổi nhân cách một lần. Ban đầu tác giả định cho cô ta một số vai trò nhất định nhưng sau đó, do... quên mất nên cô nàng đã vắng bóng một thời gian khá dài trong cốt truyện. Phải mãi đến khi các fan hỏi đến thì Akira Toriyama mới nhớ ra mà đưa Launch trở lại.

4, Trong các bộ anime khác nhau, hình ảnh các nhân vật cũng khác nhau

Khi được chuyển thể trở thành các tựa anime khác nhau, bạn sẽ vẫn thấy được những cảnh cùng nội dung nhưng lại được thiết kế khác hẳn. Sự khác biệt này một phần là do chất lượng hình ảnh của các anime khác nhau nhưng phần còn lại cũng là do các họa sĩ quên đi một số chi tiết.

Đơn cử như hình ảnh Vegeta (Ca Đích) lần đầu xuất hiện thì trong một số anime khác nhau cũng được vẽ rất khác nhau. Dù sao thì đây cũng không phải là điều gì đó to tát lắm và cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến nội dung chính của phim.

5, Sự khác biệt giữa anime và manga

Khi được chuyển thể thành anime, để tạo thêm cảm hứng cho người xem thì các họa sĩ đã cố tình đưa thêm một vài tình tiết mới vào trong phim hoạt hình. Tất nhiên là nhiều fan hâm mộ không đồng tình cho lắm với những sự thay đổi này nhưng một số ý kiến lại tỏ ra ủng hộ.

Có thể lấy ví dụ như cảnh Đội Trưởng Ginyu của Tiểu Đội Sát Thủ đã bị hoán đổi cho con cóc khi đối đầu với Son Goku và Vegeta. Trong truyện thì đến đây là kết thúc rồi còn trong anime, bạn sẽ thấy có thêm cảnh gã đội trưởng này đổi chỗ với Bulma và cô nàng bị biến vào hình dạng con cóc.

6, Tên của các nhân vật được đặt theo các món ăn hay các vật dụng bình thường

Tên của các nhân vật trong bộ truyện tranh Dragon Ball đều được tác giả lấy theo tên của các món ăn bằng tiếng Anh. Ví dụ như Son Goku có tên Saiyan là Kakarot - cách đọc lái từ Carrot nghĩa là củ cà rốt. Anh chàng Vegeta thì tên lại được lấy từ chữ Vegetable - là rau củ quả nói chung.

Như anh chàng Trunks (Ca Lích), con trai của Vegeta thì trong tiếng Anh lại có nghĩa là quần đùi, Yamcha thì tên lại được lấy từ món Yum Cha, chính là món Dim Sum đang hot trong giới trẻ hiện nay.

(Còn tiếp)