Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2014 05:23 PM

Điện ảnh thế giới năm 2014 đối mặt với sự "mất mát" khi những diễn viên gạo cội, những thần đồng diễn xuất đã ra đi mãi mãi.

Suốt năm 2014, cả thế giới luôn phải nghiêng mình cảm ơn những cống hiến được để lại và gửi lời chào tiễn biệt đầy tiếc nuối đến những nghệ sĩ đã khuất, sau khi đã "khóc-cười" cùng họ suốt cuộc đời nghệ thuật. Đây là một điều mất mát lớn của khán giả toàn thế giới.

1. Philip Seymour Hoffman (1967 - 2/2/2014)

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 1
Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 2
Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 3

Hoffiman và giải Oscar năm 2006

 

Philip Seymour Hoffman là một diễn viên điện ảnh Mỹ đã giật giải Oscar cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Capote (2006). Ông cũng từng 03 lần được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Charlie Wilson's War (2007), Doubt (2008) và The Master (2012). Trước khi mất, Philip Seymour Hoffman tham gia vào bộ phim The Hunger Games : Catching Fire và hoàn tất quá trình quay của phần tiếp theo, The Hunger Games: Mockingjay phần 1.

 

Hoffman nổi tiếng với những vai phụ, song đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là vai diễn trong phim Capote. Bộ phim trên đã đem lại cho Hoffman giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2006. Ông bị mắc chứng nghiện rượu và ma túy. Ngày 2/2/2014, bạn Hoffman - David Bar Katz phát hiện ông chết trong phòng tắm của căn hộ văn phòng tại Manhattan. Theo Cảnh sát Thành phố New York, cái chết của Hoffman rõ ràng là do sử dụng ma túy quá liều.

2. Robin Williams (1951 - 11/8/2014)

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 4

Robin Williams là diễn viên và nghệ sĩ hài nổi tiếng của Mỹ. Ông đã trở nên nổi tiếng nhờ những bộ phim cực kì thành công về mặt chuyên môn như The World According to Garp (1982), Xin chào, Việt Nam (1987), Dead Poets Society (1989), Awakenings (1990), The Fisher King (1991) và Good Will Hunting (1997), cũng như các phim đã đạt thành công về mặt thương mại như Popeye (1980), Hook (1991), Aladdin (1992), Bà Doubtfire (1993), Jumanji (1995), The Birdcage (1996), Night at the Museum (2006), Happy Feet (2006). Ông cũng diễn xuất trong video "Don't Worry, Be Happy" bởi Bobby McFerrin.

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 5

Ông đã ba lần được đề cử cho hạng mục Diễn viên nam chính xuất sắc nhất và đã được nhận giải Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Oscar danh giá. Ông cũng đã từng nhận được 2 giải thưởng Emmy, 4 giải thưởng Quả cầu vàng, 2 giải Screen Actors Guild và 5 giải Grammy. Ngày 11/8/2014, ông đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại tư gia ở Quận Marin, California và đã được xác nhận đã qua đời ở tuổi 63. Nguyên nhân cuối cùng được đưa ra là do ông đã thắt cổ tự tử.

3. Mickey Rooney (1920 - 6/4/2014)

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 6

Mickey Rooney những năm cuối đời...

 

Mickey Rooney là một diễn viên điện ảnh, truyền hình của sân khấu Broadway, phát thanh viên, và diễn viên tạp kỹ người Mỹ. Bắt đầu là một diễn viên trẻ, sự nghiệp của ông kéo dài gần cả 1 thập kỉ. Mickey chính là một trong những nghệ sĩ biểu diễn lâu dài nhất trong lịch sử ngành giải trí. Ông sở hữu gia tài hơn 300 vai diễn và là một trong những ngôi sao còn sống sót cuối cùng của kỷ nguyên phim câm.

 

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 7

...và chàng lãng tử ngày xưa.

 

Mickey được xem là một thần đồng diễn xuất, có thể hát, nhảy, làm trò hề và chơi những nhạc cụ khác nhau. Laurence Olivier (cựu diễn viên, đạo diễn nước Anh) đã từng nói, ông coi Mickey Rooney là "người vĩ đại nhất trong tất cả".

 

4. Richard Attenborough Samuel (1923 – 24/8/2014)

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 8
Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 9

Richard Attenborough Samuel thời kỳ "vàng son"

 

Nổi tiếng với vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim và doanh nhân người Anh, Richard còn là Chủ tịch của Học viện Hoàng gia Nghệ thuật Sân khấu (RADA). Ông đã giành được 2 giải Oscar cho Gandhi (1983). Richard cũng giành được 4 giải thưởng BAFTA (Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc) và 4 giải Quả cầu vàng. Richard được biết đến nhiều nhất qua vai diễn trong Brighton Rock, The Great Escape, 10 Rillington Place, Miracle on 34th Street và Công viên kỷ Jura .

 

5. Richard Dawson Kiel (1939 - 10/9/2014) 

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 10

Bởi chiều cao quá khổ (cao đến 2.2 mét), Richard Kiel là một diễn viên người Mỹ chuyên trị những vai nhân vật kinh dị, phản diện, trong đó nổi tiếng nhất là vai diễn Jaws của bộ phim James Bond: The Spy Who Loved Me (1977) và Moonraker (1979), bên cạnh nhân vật Điệp viên 007 do Roger Moore thủ vai. Ngoài ra, Richard Kiel còn vào vai những nhân vật kỳ dị bậc nhất Hollywood như: The Man from U.N.C.L.E., The Wild Wild West, Barbary Coast, Happy Gilmore, The Incredible Hulk .

6. Elaine Stritch (1925 – 7/7/2014)

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 11

Elaine Stritch khi còn là bóng hồng kiêu kỳ của điện ảnh Hollywood

 

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 12

Nữ diễn viên ngày ấy bên cạnh tài tử điển trai Alec Baldwin

 

 

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 13

Elaine với nụ cười tràn đầy năng lượng

 

 

Những tháng năm cuối đời, Elaine chỉ tham gia những vai diễn phụ trong phim Monster-In-Law (2005) lồng tiếng cho các series hoạt hình, gần nhất là lần tham gia làm diễn viên lồng tiếng cho movie ParaNorman (2012) . Những tác phẩm cuối đời thưa thớt làm giảm sự xuất hiện của Elaine trước công chúng đã khiến bà ít nhiều bị lãng quên. Tuy nhiên, thế hệ cùng lứa nữ diễn viên tài năng chắc chắn sẽ không quên được Dolly của Autumn In Newyork (2000) hay bà G của Too Many Thieves (1967).

 

7. Eli Wallach (1915 - 24/06/2014)

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 14

Ông cụ Athur Abbott có cá tính ấn tượng, người bạn già của cô gái xinh đẹp Iris trong The Holiday (2006) để lại nhiều suy ngẫm cho khán giả giờ đây cũng theo gót những bạn diễn lớn của mình "chào nhân loại lần cuối". Eli Wallach được xem là một trong những diễn viên gạo cội của Hollywood, ông từng thắng giải Tony năm 1951 cho vai Alvaro trong The Rose Tattoo cùng các giải BAFTA, Emmy... Mặc dù tham gia nhiều bộ phim (khoảng 100 phim điện ảnh và gần 100 phim truyền hình) nhưng Eli chưa bao giờ được đề cử Oscar. Ông được đặc biệt nhớ tới bởi vai Ugly trong phim The Good, The Bad and The Ugly.

Những mất mát của điện ảnh thế giới trong năm 2014 15

Trong những năm cuối đời, ông bị mù mắt trái sau một cơn đột quỵ.

Trong danh sách những "mất mát" của điện ảnh thế giới nói chung, còn có những cái tên sau: James Garner, Joan Rivers, Rik Mayall, Ruby Dee, Casey Kasem, Bob Hoskins, James Rebhorn, Maximilian Schell,Carmen Zapata, Juanita Moore, Martha Hyer...

 

>> Những bộ phim vẫn hoàn thành dù diễn viên chính đã chết