Những đối thủ đáng gờm mà Spider-Man có thể phải đối diện trên màn ảnh

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/06/2015 02:00 PM

Chú nhóc Tom Holland trong vai Spider-Man mới của Marvel liệu sẽ phải đối đầu với những kẻ thù nào trên màn ảnh?

Thông tin ngôi sao trẻ Tom Holland đã chính thức trở thành Spider-Man mới, đang được người xem đặc biệt quan tâm vào thời điểm hiện nay. Như vậy, anh sẽ là Spider-Man đầu tiên xuất hiện trong “Vũ trụ phim Marvel” và là Spider-Man trẻ nhất trên màn ảnh cho đến nay - chỉ 19 tuổi. Bây giờ vấn đề được mọi người tò mò là trong bộ phim mới, “tân” Spider-Man sẽ phải chiến đấu với nhân vật phản diện nào, sau khi hai Spider-Man trước đã đối đầu với tám kẻ xấu trong năm bộ phim, trải qua thời gian 13 năm.

 

Nếu xem xét trong truyện tranh, sẽ còn rất nhiều kẻ xấu mà Spidey sẽ phải đối đầu. Sau đây là những “ứng cử viên” hàng đầu mà tân Spider-Man có thể sẽ gặp và cũng là một gợi ý cho nhà sản xuất có thể để nội dung bộ phim làm lại đi theo hướng đó.

1. Black Cat

Thực ra. trong The Amazing Spider-Man 2 của đạo diễn Marc Webb phát hành năm 2014, các nhà làm phim đã chuẩn bị giới thiệu Black Cat khi diễn viên Felicity Jones được chọn để thủ vai Felicia Hardey. Tuy nhiên, kết thúc tập phim này, Felicia vẫn chỉ mới được giới thiệu đến khán giả như một trợ lý bình thường của Harry Osborn, chứ không phải là một tên trộm nữ trang như trong truyện gốc.

Bây giờ, qua bộ phim làm lại lần này có vẻ như khán giả sẽ sớm được gặp lại Black Cat, cho dù có thể không phải là do nữ diễn viên từng được đề cử Oscar Felicity Jones thể hiện. Black Cat tên thật là Felicia Hardy, tên trộm nổi tiếng nhất thế giới. Cô cũng chính là người mập mờ nhất giữa ranh giới cái thiện và cái ác. Là một tên trộm nổi tiếng giống cha mình nhưng khi đụng độ Spider-Man, anh đã cảm hóa và thuyết phục được Black Cat từ bỏ con đường phạm tội đi theo chính nghĩa và trở thành nữ siêu anh hùng sau này.

2. Kraven the Hunter

Một trong những câu chuyện hay nhất mọi thời đại của Spidey là câu chuyện xoay quanh thợ săn Kraven và kẻ bị săn đình đám: Spider-Man. Hắn săn lùng anh quanh New York và từng bước, từng bước một hạ gục anh trong một câu chuyện dựa vào chiến tranh tâm lý giữa hai kẻ: bên tám lạng – người nửa cân.

Kraven the Hunter tên thật là Sergei Kravinoff, là một kẻ nhập cư gốc Nga và cực kỳ say mê môn săn bắn. Hắn luôn muốn chứng tỏ cho mọi người biết mình là thợ săn giỏi nhất trên thế giới và cách nhanh nhất để chứng minh tài năng là săn mục tiêu khó nhất: Spider-Man. Kraven the Hunter là nhân vật mang lại nhiều tình tiết gay cấn, hồi hộp nhất trong truyện tranh, nên có lẽ hàng triệu fan cuồng của Spider-Man đang mong đợi từng ngày việc hắn xuất hiện trên màn ảnh.

3. Mysterio

Nam diễn viên Bruce Campbell của bộ phim The Evil Dead đã đóng vai khách mời trong cả 3 bộ phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi. Tuy nhiên, nếu Spider-Man 4 không bị trì hoãn vô thời hạn, thì có lẽ nhân vật Mysterio, kẻ thù lâu năm của Spider-Man đã thuộc về ông. Hồi năm 2009, có rất nhiều thông tin khẳng định chính Bruce Campbell đã xác nhận mình chính thức có mặt trong phần Spider-Man thứ tư với vai phản diện chính Mysterio, tiếc là điều đó không xảy ra.

Mysterio, tên thật là Quentin Beck, là một cựu diễn viên đóng thế tại Hollywood và là một bậc thầy của ảo giác. Tất nhiên hắn luôn muốn trở thành một ngôi sao được tung hê lên đến trời xanh, tiếc rằng vận may chưa đến nên Quentin Beck vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Rồi đến ngày, hắn nhận ra nếu không thể là ngôi sao lừng danh, thì với khả năng siêu phàm của mình, hắn có lẽ nên là tội phạm lừng danh thì hơn. Mysterio có thể là một trong sáu thành viên của nhóm Sinister Six, nên có lẽ đã đến lúc để hắn có mặt trong phim Spider-Man mới.

4. The Jackal

Trong truyện tranh, Jackal là danh tính bí mật của giáo sư Miles Warren - giảng viên môn Hóa sinh của Peter và Gwen tại trường Đại học Empire State. Ông ta là người thầm yêu Gwen và đổ lỗi cho Spider-Man về cái chết của Gwen, thậm chí muốn giết anh. Khi phát hiện Peter là Spider-Man, là một chuyên gia về nhân bản, Jackal đã tạo ra bản sao của cả Gwen và Peter.

Trong một chuyến đi nghỉ tại Pháp, Peter rất bất ngờ khi gặp lại Gwen Stacy. Nhờ có người bạn thân Ned Leeds, anh biết rằng Gwen này chỉ là một bản sao giả mạo do Jackal tạo ra. Jackal bắt cóc Spider-Man và buộc anh phải chống lại bản sao của mình tại một sân vận động để cứu Ned Leeds khỏi một trái bom sắp nổ.

5. Chameleon

Chameleon, tức Dmitri Smerdyakov, là một bậc thấy về cải trang. Hắn có thể làm cho mình trông giống như bất cứ ai, dù là nam hay nữ, dù chỉ gặp một lần, thậm chí là qua một tấm ảnh mờ. Trong truyện, hắn từng biến thành Spider-Man và ăn cắp một thiết bị quân sự của chính phủ, nhằm đổ tội cho anh, làm Spider-Man bị cảnh sát truy đuổi gắt gao. Việc Chameleon trở thành kẻ phản diện chính trong bộ phim Spider-Man mới, thực sự là một ý tưởng vô cùng thú vị.

6. Vulture

Vulture tức Adrian Toomes, một ác nhân kinh điển của series truyện Spider-Man do tác giả Stan Lee và Steve Ditko tưởng tượng ra. Adrian Toomes bị coi là một nhà khoa học điên cuồng nhất trong Oscorp vì những phát minh có 1-0-2 của mình. Ông ta sáng tạo cho mình một bộ trang phục có thể giúp bay lượn trên bầu trời. Bên cạnh đó, những chiếc lông vũ gắn trên cánh còn có tác dụng cắt được cả sắt thép, Chúng được Vulture dùng như vũ khí tầm xa.

7. Carnage

Tên thật của Carnage là Cletus Kasady, một kẻ giết người hàng loạt với một quá khứ u ám đầy tội lỗi. Hắn đã bị bắt giữ trong nhà tù đảo Ryker cùng với Eddie Brock (cơ thể người của Venom), Kasady tình cờ bắt gặp tế bào con của thứ vật chất ngoài hành tinh đã mang lại cho Eddie Brock sức mạnh của Venom. Sau khi kết hợp cộng sinh với tế bào con này, Cletus Kasady đã sở hữu một sức mạnh khủng khiếp hơn gấp bội so với cả Venom lẫn Spider-Man – và trở thành một kẻ giết người mang năng lực đặc biệt với cái tên Carnage.

Carnage là một vai ác rất được fan quan tâm nhờ sở hữu một sức mạnh khủng khiếp có thể đánh bại cả Spider-Man lẫn Venom. Đối với Peter Parker, Venom là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của anh, nhưng Venom chỉ nhắm đến Peter, còn Carnage thì có thể giết bất kỳ ai mà không do dự. Cũng do hắn quá nguy hiểm nên Spider-Man và Venom phải cùng hợp tác để tiêu diệt hắn.

8. Kingpin

Kingpin tên thật là Wilson Grant Fisk, sinh ra ở thành phố New York. Là một đứa trẻ nghèo và thường bị bắt nạt, nhưng rồi Fisk nhận ra sức mạnh cơ bắp là nhân tố làm nên thành công sau khi ra tay hạ sát một người. Từ đó, Fisk bắt đầu học võ và thu phục được nhiều tên bắt nạt vào băng nhóm mình, được đặt biệt danh Kingpin Of Crime. Việc Kingpin đối đầu với Spider-Man tại New York trong vụ bắt cóc bịt đầu mối chủ tòa soạn báo là một phần thú vị trong truyện tranh của Marvel. Với việc Wilson Fisk từng được giới thiệu trong series Daredevil, các fan hâm mộ có thể hy vọng một ngày không xa, Spider-Man sẽ sớm cùng hợp sức với Daredevil để chiến đấu với Kingpin.