Những điều thú vị bạn có thể chưa biết về phim Spider-Man

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/12/2014 10:00 AM

Bộ phim Spider-Man đã ra mắt khán giả được gần 12 năm và hiện tại vẫn còn khá nhiều fun-fact thú vị về bộ phim này mà bạn có thể chưa từng nghe qua.

Hiện tại, khán giả trên toàn thế giới đều đã quá quen với các bộ phim siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh. Một trong những siêu anh hùng từng đặt nền móng cho dòng phim này chính là Spider-Man với sự thành công của phần 1 ra mắt năm 2002.

Chúng ta hãy cùng điểm lại những điều thú vị mà có thể bạn chưa biết về bộ phim Spider-Man trong quá khứ.

1, Sony ban đầu định mời Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio suýt được nhận vai Spider-Man

Leonardo DiCaprio suýt được nhận vai Spider-Man

Ban đầu, do chưa có quá nhiều bộ phim thuộc thể loại siêu anh hùng được sản xuất nên Sony muốn lựa chọn một diễn viên hạng A nào đó để giúp phim dễ lôi kéo khán giả tới rạp hơn. Thế nhưng sau một thời gian tuyển chọn, Tobey Maguire đã được đạo diễn Sam Raimi lựa chọn thay vì những diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ, trong đó có cả Leonardo DiCaprio

2, Không chỉ có Marvel mà cả hãng MGM cũng giành bản quyền Spider-Man

Hiện tại thì các fan hâm mộ truyện tranh của Marvel ai cũng biết rằng sở dĩ người nhện không thể tham gia vào các bộ phim cross-over của Marvel bởi lẽ Sony đang nắm bản quyền của anh chàng này. Thế nhưng trong quá khứ, hãng MGM cũng từng tranh giành bản quyền Spider-Man của Sony. Thế nhưng sau đó, do Sony cũng đáp trả bằng việc tranh giành bản quyền 007 với MGM khiến hãng này phải nhượng bộ mà rút lui đối với anh chàng Spider-Man.

3, Cảnh Peter hứng đồ lúc bế Mary Jane là thật

Cảnh đỡ đồ này hoàn toàn không dùng kĩ xảo

Cảnh đỡ đồ này hoàn toàn không dùng kĩ xảo

Trong phần 1, khi mà Peter mới biến đổi, anh chàng có thể dễ dàng đỡ Mary Jane và đỡ lại toàn bộ đồ ăn trưa của Mary Jane trong một nhịp. Cảnh quay này hoàn toàn không sử dụng kĩ xảo và tất cả đều nhờ phản xạ của anh chàng diễn viên Tobey Maguire, thật ảo diệu phải không nào?

4, Sự ngược đời trong cách chọn diễn viên nữ

Bạn có thấy sự ngược đời ở đây không?

Bạn có thấy sự ngược đời ở đây không?

Series phim Spider-Man bị khá nhiều fan hâm mộ "troll" do cách chọn nhân vật nữ chẳng giống ai của mình. Kirsten Dust là một cô gái tóc vàng thì được chọn đóng Mary Jane, một cô gái tóc đỏ. Trong khi Bryce Howard là một cô gái tóc đỏ lại được chọn đóng vai Gwen Stacy, là một cô gái tóc vàng. Sự ngược đời chưa dừng ở đó khi mà người yêu đầu tiên của Spider-Man đáng lẽ phải là Gwen Stacy chứ không phải là Mary Jane như trong phim.

5, Là bộ phim đầu tiên cán mốc 100 triệu USD trong tuần đầu

Có thể nói Spider-Man là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên cán mốc doanh thu 100 triệu USD chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu. Spider-Man cũng đã đặt nền móng cho các hãng phim khác liên tục sản xuất và lên kế hoạch cho các siêu phẩm phim chuyển thể từ truyện tranh của Marvel và DC sau này.

6, Bốn bộ trang phục của Spider-Man đã bị đánh cắp

Để phục vụ cho các diễn viên đóng thế, Sony đã phải sản xuất ra hàng chục bộ trang phục người nhện với chất liệu tốt nhất. Thế nhưng đã có tới 4 bộ trang phục bị đánh cắp trong quá trình quay phim. Kết quả của cuộc điều tra đã chỉ ra rằng chính bảo vệ của đoàn làm phim cũng đã đồng lõa với kẻ trộm để nẫng đi 4 bộ trang phục của Spider-Man.

7, Nicholas Cage suýt trở thành Green Goblin

Nam diễn viên kì cựu Willem Defoe đã thể hiện khá thành công vai diễn Norman Osborn, người đã biến thành Green Goblin, kẻ thù của người nhện trong phần 1. Thực tế thì trước đó Sony đã từng mời 3 gương mặt đình đám là Nicholas Cage, John Malkovich và John Travolta thủ vai nhưng tất cả đều từ chối.

 

>> Spider-Man Andrew Garfield có thể bị đuổi khỏi Sony