Những điều bạn có thể chưa biết về siêu anh hùng Ant-Man

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/07/2015 11:23 AM

Ant-Man được coi như một trong những siêu anh hùng quan trọng nhất của Marvel Universe và cũng đồng thời là người can dự khá nhiều vào cốt truyện của Avengers. Vậy bạn đã biết hết những sự thật thú vị về anh chàng này hay chưa?

1. Ant- Man (Người Kiến) còn có tên gọi khác là Giant-Man (Người Khổng Lồ)

Có lẽ khán giả cũng như một vài fan truyện tranh đều quen thuộc hơn với nhân vật Hank Pym (Ant-Man đời đầu) cùng tên gọi Ant-Man (Người Kiến). Thế nhưng bạn có biết rằng siêu anh hùng này còn có một vài cái tên khác nữa hay không?

Ant-man còn từng được gọi là Giant-Man (người khổng lồ)

Ant-man còn từng được gọi là Giant-Man (người khổng lồ)

Theo nguyên tác trong truyện thì Ant-Man còn có khả năng hóa khổng lồ (trong phim thì chưa thấy nói đến khoản này) nên siêu anh hùng này còn có tên gọi khác là Giant-Man hay Goliath. Bên cạnh đó, Ant-Man còn được gọi cả với cái tên là Wasp, cái tên thường được dùng để chỉ cô nàng Janet van Dyne, vợ của Hank Pym.

Ant-Man từng được gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như Giant-man, Goliath hay Wasp

Trong phiên bản điện ảnh sắp tới về Ant-Man, vai trò của siêu anh hùng này đã được chuyển từ Hank Pym sang Scott Lang và như thế thì có lẽ các sự kiện về việc Hank Pym gặp gỡ, yêu Janet van Dyne (Wasp) cũng có thể sẽ bị bỏ qua.

2. Có tới 3 Ant-Man khác nhau từng tồn tại trong lịch sử của Marvel

Có thể khi nghe đến thông tin rằng siêu anh hùng Ant-Man chuẩn bị được bước chân lên màn ảnh thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nhân vật thời kì đầu, đó là Hank Pym. Thế nhưng, các nhà làm phim lại chọn thế hệ tiếp theo để đưa lên màn ảnh, đó là anh chàng Scott lang.

Không chỉ có Hank Pym và Scott Lang là Ant-Man...

Và có lẽ bạn sẽ rất bất ngờ nếu biết được rằng vẫn còn có một Ant-Man thứ 3 nữa từng xuất hiện trong lịch sử truyện tranh của Marvel. Nhân vật này ít nổi tiếng hơn hai người kia nên đôi khi các fan truyện tranh còn không biết đến sự tồn tại của anh chàng chứ đừng nói đến đại đa số khán giả chỉ mới xem Ant-Man lần đầu.

mà còn một nhân vật ít nổi tiếng hơn cũng từng trở thành Ant-Man

Nhân vật được tôi nói đến ở đây chính là Eric O’Grady, một nhân viên cấp thấp của S.H.I.E.L.D, người đã vô tình mặc bộ đồ Ant-Man lên người và sau đó sử dụng năng lực phóng to, thu nhỏ vào các mục đích khá tầm thường. Tuy nhiên, cuối cùng thì anh chàng cũng đã sử dụng năng lực của mình để cứu một đứa trẻ khỏi nhân vật phản diện mang tên Father, Eric O’Grady đã hi sinh trong lúc giải cứu đứa trẻ nên nhiều người cũng coi anh ta như một Ant-Man thực thụ.

3. Không chỉ Ant-Man mà nhiều nhân vật khác cũng từng dùng khí gas của Pym

Trong lịch sử truyện tranh của marvel thì không chỉ Ant-Man mà còn có rất nhiều nhân vật khác từng sử dụng khí gas của Pym để phóng to, thu nhỏ cơ thể và đạt được sức mạnh mong muốn. Ví dụ đầu tiên có thể kể đến chính là Janet van Dyne (vợ của Hank Pym) với biệt danh Wasp.

Wasp, vợ của Ant-Man Hank Pym cũng từng sử dụng phát minh của chồng mình

Ngoài ra chúng ta có thể kể đến khá nhiều tên tuổi khác như Bill Foster, Erik Josten, Rita DeMara, Cassandra Lang, Tom Foster và thâm chí là cả Clint Barton (Anh chàng Hawkeye trong Avengers) cũng từng "xài" qua loại khí gas này.

DeMara thì được biết đến với cái tên khác là Yellowjacket còn Cassandra Lang thì chính là con gái của Scott Lang.

4. Ant-Man Scott Lang đã từng chết một lần

Trong nguyên tác truyện tranh thì thế hệ Ant-Man thứ 2 - Scott Lang (cũng sẽ là nhân vật chính trong phiên bản điện ảnh sắp tới) sẽ bị nổ tung cùng với trụ sở của nhóm Avengers. Tuy nhiên, bạn cũng biết là trong thế giới siêu anh hùng thì gần như chẳng có mấy ai chết thực sự cả.

Ant-Man Scott Lang từng chết một lần và sau đó được hồi sinh lại

Bởi ngay sau đó thì Wanda Maximoff đã đi ngược thời gian về và thay đổi lại quá khứ. Bạn có thể đọc thêm về sự kiện này trong series Avengers: The Children's Crusade.

5. Ant-Man từng theo nhiều nhóm siêu anh hùng khác chứ không chỉ có Avengers

Mặc dù được biết đến như là người sáng lập ra nhóm Avengers, thế nhưng Ant-Man Hank Pym cũng từng tham gia nhiều nhóm siêu anh hùng khác nhau trong Marvel Universe (Vũ trụ điện ảnh Marvel)

Ant-man từng tham gia khá nhiều biệt đội Avengers nhỏ khác như West Coast Avengers, Mighty Avengers, Avengers Academy, Secret Avengers và Avengers A.I. Ngoài ra thì Ant-Man cũng từng tham gia vào cả nhóm Defenders cùng như Secret Defenders.

Ant-Man từng tham gia nhiều nhóm siêu anh hùng khác chứ không chỉ có Avengers

Cuối cùng, đáng chú ý nhất đó là Ant-Man cũng từng tham gia vào Illuminati, hội kín của các siêu anh hùng cao cấp, thông minh nhất và đứng sau hầu hết các hoạt động của các siêu anh hùng khác nhằm ngăn chặn những thảm họa khủng khiếp nhất cho loài người.

6. Cuốn truyện tranh Ant-Man đầu tiên có giá lên tới... 200,000 USD (khoảng hơn 4 tỷ đồng)

Có thể nói rằng giá trị của bộ truyện tranh Ant-Man nguyên bản đầu tiên được ra đời năm 1962 đã tăng lên rất nhiều kể từ sau khi có tin tức về việc Ant-Man được Marvel chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh. Ước tính thì tập đầu tiên của truyện có giá trị hơn 100,000 USD, giá này vẫn tiếp tục tăng và thậm chí còn có thể đạt tới 200,000 USD trong thời gian tới.

Cuốn truyện tranh Ant-Man nguyên bản đầu tiên được bán với giá 200,000 USD

Ngay cả những bản copy của bộ truyện tranh Ant-Man thời kỳ đầu này cũng được bán với giá lên tới 3,000 USD. Những tập truyện tranh Ant-Man nhàu nát cũng được trao đổi với giá trị khoảng 200 USD. Như vậy là quá đủ để chúng ta hiểu thêm về độ hot của Ant-Man với cộng đồng siêu anh hùng phải không nào.

7. Ant-Man còn từng dùng năng lực của mình để... làm chuyện tế nhị

Vẫn biết là các siêu anh hùng của chúng ta nên sử dụng năng lực của mình để phục vụ những mục đích cao cả, thế nhưng trong một vài khoảnh khắc rất đời thường của mình, họ cũng vẫn sử dụng năng lực vì lợi ích của bản thân, đôi khi là cả đề làm... chuyện ấy.

Đôi khi Ant-Man của chúng ta cũng rất giống người thường khi dùng siêu năng lực cho mục đích cá nhân...

Đây được coi là một trong những hành động gây shock nhất của Ant-Man đối với các fan truyện tranh của mình. Thế nhưng cũng không có nhiều fan tỏ ra bất bình vì tình tiết này cho lắm bởi theo họ thì siêu anh hùng cũng là con người cả thôi, đôi khi họ cũng cần sống vì bản thân một chút chứ.

8. Một vài con kiến mà Ant-Man cưỡi cũng có tên riêng

Ant-Man còn đặt tên cho một vài chú kiến mà mình cưỡi

Một năng lực khác của Ant-Man khiến nhiều fan cảm thấy thích thú, đó là giao tiếp cũng như điều khiển được kiến. Với quá trình tiếp xúc lâu dài của mình với kiến, Ant-Man đời đầu Hank Pym đã đặt tên cho khá nhiều chú kiến mà ông gặp như Crosby, Stills, Nash...

 

Liệu phiên bản điện ảnh của Ant-Man có mang lại cho người xem những trải nghiệm khác với nguyên tác truyện tranh hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều đó khi bộ phim Ant-Man (Người Kiến) được chính thức công chiếu vào ngày 24/07 tới đây nhé.