Những điều bạn chưa biết về bom tấn hoạt hình Frozen

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/11/2014 04:00 PM

Frozen hiện đã trở thành một trong những bộ phim hoạt hình ăn khách nhất của Disney. Thế nhưng vẫn còn đó khá nhiều fun facts mà bạn có thể chưa biết về bộ phim hoạt hình đình đám này.

1, Có một phiên bản khác của Frozen

Trước đây Disney cũng đã từng tìm cách để phát triển câu chuyện cổ tích Bà Chúa Tuyết của Hans Christian Andersen vào đầu những năm 90 của thế kỉ trước. Nhân vật chị em trong phiên bản này đã yêu cầu nữ hoàng đóng băng trái tim tan vỡ của mình.

Phiên bản khác chính là Frozen mà chúng ta đã xem về công chúa Elsa, công chúa đầu tiên của Disney được trở thành nữ hoàng.

2, Nhân vật chính nguyên bản có tạo hình tà ác hơn

Nữ hoàng trong nguyên bản được tạo hình với vẻ ngoài tàn ác với làn da xanh và áo khoác lông chồn (lông chồn thực sự).

Khi các nhà làm phim nghe được bài hát Let It Go, họ đã quyết định lại rằng nhận ra rằng nhân vật chính của phim không hề xấu xa mà thực chất cô ta chỉ đang bị mọi người hiểu lầm mà thôi. Sau đó, họ đã viết lại toàn bộ nhân vật này.

3, Let It Go đã được dịch ra tới hơn 40 thứ tiếng

4, Bài hát Let It Go được sáng tác bởi vợ chồng nghệ sĩ Robert Lopez và Kristin Robert Lopez và con gái 5 tuổi của họ đã tham gia lồng tiếng Anna "Do you want to build a snow man?"

5, Con gái 9 tuổi của đạo diễn kiêm biên soạn kịch bản Jennifer lồng tiếng Anna lúc sau đó

6, Diễn xuất của Olaf được lấy ý tưởng từ nam diễn viên John Lasseter

7, Bộ phim Frozen được thực hiện bởi hơn 600 người trong hai năm rưỡi và tốn tới 3 triệu giờ lao động

8, Đoàn làm phim đã phải làm ra cả một chương trình tính toán độ rơi của tuyết để làm các cảnh trong phim trở nên sinh động hơn.

9, Đoạn Anna bảo Olaf chờ mình 1 phút, nếu bạn đếm kĩ thì các cảnh sau đó diễn ra trong đúng 1 phút.

10, Frozen đã trở thành bộ phim hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu hơn 1,2 tỉ USD

11, Theo đúng truyền thống của Disney, có một chú chuột Mickey nhỏ xuất hiện trong phim.

12, Nhân vật Hans Christoph, Anna và Sven được đặt theo tên của anh em nhà Andersen

13, Điệu nhảy của Olaf được thực hiện theo một phiên bản của Mary Poppins

Bạn có thể theo dõi kĩ hơn về những điều bất ngờ trên trong clip dưới đây.

 

>> "Frozen" có thể không thành công đến vậy nếu làm đúng phong cách Disney