Những cảnh phim thú vị nhất bị cắt bỏ khỏi Star Wars 7 (Phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/01/2016 06:00 PM

Star Wars
Star Wars

Webgame RTS

23/09/2012 NCB: Trung Quốc NPH:

Bộ phim Star Wars: The Force Awakens đã gây nên cơn sốt trên toàn thế giới nhưng ít ai biết rằng phiên bản phim mà chúng ta được xem đã bị cắt bỏ đi khá nhiều cảnh.

(Bài viết cố spoil trước một số tình tiết trong phim, độc giả có thể cân nhắc trước khi đọc)

Thanh Lightsaber bay trong không gian

Thanh Lightsaber màu xanh mà các nhân vật chính trong phim là Finn và Rey... thay nhau sử dụng vốn dĩ là của Anakin Skywalker. Sau đó nó được Luke Skywalker sử dụng và ông đã để mất nó tại Bespin khi đối đầu với Darth Vader và bị chặt tay. Đáng lẽ sẽ có một cảnh thanh Lightsaber này trôi dạt trong không gian rồi bay tới một hành tinh xa xôi. Cảnh này đã bị cắt bỏ khi biên tập lại.

Ai là Luke Skywalker vậy?

Bối cảnh của phim được lấy tại thời điểm 30 năm sau cuộc chiến Endor và lúc này, cả Jedi lẫn huyền thoại Skywalker đều đã bị thế hệ trẻ của thiên hà lãng quên. Và khi chú robo BB-8 nói với Rey rằng nó có bản đồ chỉ tới nơi của Luke Skywalker, cô nàng sẽ thắc mắc "Ai là Luke Skywalker vậy?" Theo sau đó sẽ là một đoạn giải thích lằng nhằng về lịch sử. Tất cả đã bị cắt bỏ và thay bằng câu thoại đơn giản của Rey: "Tôi tưởng ông ta chỉ là một truyền thuyết thôi chứ"

Cặp xúc xắc vàng của Han Solo

Trong phim, khi mà Han Solo cùng Chewbacca quay trở lại con tàu Millennium Falcon của mình, đáng lẽ sẽ phải có cảnh Han Solo treo lại cặp xúc xắc bằng vàng của mình lên khoang lái chính bởi trong các phần trước, đây là vật lấy may gắn bó với Han Solo và con tàu này. Tuy nhiên, cảnh này đã bị cắt bỏ bởi đạo diễn cho rằng nó không mang nhiều ý nghĩa cho lắm, nhất là với các khán giả đại trà.

Maz cũng biết sử dụng Thần Lực

Theo bản quay đầu tiên của phim thì bà chủ Maz Kanata cũng có khả năng sử dụng Thần Lực và bà ta đã dùng nó để đánh sập trần nhà, bẫy đám lính Stormtrooper tấn công quán rượu vào góc chết. Để Maz tập trung được thần lực đánh sập trần nhà, Han Solo sẽ phải đánh lạc hướng và cầm chân đám lính Stormtrooper. Và đúng lúc này, Han Solo đã nhìn thấy được đôi giày của Finn giống hệt của đám Stormtrooper và từ đó biết được rằng anh chàng không phải là quân kháng chiến. Các cảnh này đã bị cắt bỏ cho đỡ... rắc rối và Han Solo thì cứ thế... tự biết rằng Finn đang nói dối nhưng vẫn mặc kệ và không vạch trần anh chàng này mà thôi.

Cảnh chiến đấu giữa Unkar Plutt và Rey

Gã trùm tội phạm buôn... ve chai Unkar Plutt do nam diễn viên hài đình đám Simon Pegg thủ vai không chỉ xuất hiện với thời lượng ít ỏi như bạn tưởng. Thực tế thì trong phiên bản đầu khi chưa bị cắt bỏ, sẽ có cảnh Unkar Plutt xuất hiện ở lâu đài của bà Maz và chiến đấu với Rey. Cô nàng này dùng Lightsaber để chém Unkar Plutt nhưng gã nhanh chóng bắt được tay của cô ta, giật lấy Lightsaber và ném nó đi.

Đúng lúc này, Chewbacca xuất hiện và lao vào cứu Rey. Gã Unkar Plutt tỏ ra khinh thường Chewbacca nên vung tay đấm về phía Chewbacca khiến anh ta tức giận. Chewbacca đã chộp cánh tay này, xé toạc nó ra khỏi người của Unkar Plutt và ném nó sang một bên. Quá kinh hãi trước sức mạnh của Chewbacca, Unkar Plutt hét lên một tiếng rồi cùng đám lâu la của mình bỏ chạy. Cảnh này đã bị cắt bỏ sau đó vì quá bạo lực và có thể khiến phim bị vướng vào rắc rối khi kiểm duyệt (do có cảnh giật đứt tay chân nhân vật)

Maz quay về với quân kháng chiến

Sau khi lâu đài của mình bị tổ chức First Order phá hủy, bà Maz đã được quân kháng chiến cứu thoát. Sau đó, bà ta đã quyết định đi theo quân kháng chiến quay trở về trụ sở chính tại D'Qar. Tại đây, bà Maz đã trao lại thanh Lightsaber xanh dương vốn thuộc về Anakin Skywalker cho công chúa Leia (Giờ là Tướng Quân Leia). Đạo diễn J.J. Abrams cho rằng cảnh này quá thừa thãi bởi việc Maz quay về và trao Lightsaber cho Leia chẳng có mấy ý nghĩa cả nên ông đã cắt đi cảnh quay này.

(Còn tiếp)