Những bất ngờ đáng chờ đợi từ bom tấn Avengers: Age Of Ultron

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/04/2015 05:24 PM

Hãy cùng điểm lại tất cả những thông tin về các nhân vật mà chúng ta đã biết trong siêu bom tấn Avengers: Age Of Ultron sắp tới.

“Vũ trụ điện ảnh Marvel” là một trong những thương hiệu phim tham vọng nhất từng được sản xuất bởi một hãng phim, mà ở đây chính là Marvel Studios. Nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất ở đây là mỗi phim của vũ trụ này đều ẩn chứa bên trong những chi tiết thú vị để xây dựng nên câu chuyện lớn hơn và tốt hơn cho các phim kế tiếp. Với mỗi câu chuyện, chúng ta luôn cảm thấy phấn khích về thế giới Marvel và luôn thèm khát để được biết thêm nhiều câu chuyện hơn nữa. Bởi vì các chi tiết phức tạp bên trong thế giới truyện tranh, mọi thứ đều khả thi và nó tạo cho chúng ta một niềm vui khi phải suy đoán về những bất ngờ trong phim chuyển thể.

Các phim thuộc Giai đoạn 2 trước đó bao gồm Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier và Guardians of the Galaxy đều có tác động rất lớn lên “Vũ trụ điện ảnh Marvel”. Nhưng liệu các phim này sẽ dẫn dắt đến siêu bom tấn lớn nhất năm nay bằng cách nào? Hãy cùng điểm lại tất cả những gì chúng ta đã được biết về Avengers: Age Of Ultron qua những nhân vật chính trong phim.

1. Iron Man

Tony Stark đã trải qua một số thay đổi thú vị vào cuối Iron Man 3, điều mà đã để lại cho anh ta một ý tưởng thú vị trong Avengers 2. Nhà tỷ phú ăn chơi này không chỉ tự phá hủy hết các bộ giáp mà cuối cùng anh ta cũng tháo được lò hồ quang khỏi lồng ngực của mình, điều này cho chúng ta thấy rằng anh đã nghỉ ngơi khỏi công việc làm siêu anh hùng. Sau sự sụp đổ của SHIELD, anh và tập đoàn Stark Industries đã trở thành một lá chắn bảo vệ mới của thế giới với nhiều ý tưởng tốt, trong đó có cả việc vô tình tạo ra một kẻ phản diện mới: Ultron. Mặc dù chắc chắn Tony sẽ trở lại trong Captain America: Civil War nhưng có lẽ chúng ta vẫn muốn biết anh sẽ như thế nào vào cuối Avengers: Age Of Ultron.

2. Thor

Cũng giống như những gì Iron Man 3 đã làm cho Iron Man, Thor: The Dark World đã để lại cho người hùng một tình huống thú vị ngay trước khi bộ phim kết thúc. Vị thần Sấm của chúng ta đã từ bỏ ngai vàng Asgard và được ủng hộ đế quay lại Trái Đất gặp lại người yêu của mình, Jane Foster. Điều này cũng có nghĩa là khi được nhóm Avengers kêu gọi, Thor không cần phải mất công trả lời bằng cách di chuyển qua cầu Bifrost nữa, anh chỉ cần xoay búa và bay tới toà tháp Avengers một cách nhanh chóng. Các fan hâm mộ cũng đã biết được rằng hiện tại Asgard đang bị thống trị bởi vị vua giả mạo – Loki, nhưng Thor chắc chắn sẽ không thể biết được điều đó cho đến khi Thor: Ragnarok được ra mắt.

3. Captain America

Trong tất cả các bộ phim thuộc Giai Đoạn 2 thì Captain America: The Winter Soldier là bộ phim có tác động lớn nhất đến “Vũ trụ điện ảnh Marvel”. Người hùng không những phải đối phó với người bạn thân trong quá khứ của mình là The Winter Soldier, anh còn phải phá hủy tổ chức SHIELD sau khi phát hiện ra rằng đây là một mớ hỗn độn vì bị Hydra ký sinh bên trong. Bộ phim đã cho chúng ta thấy rằng Cap không chỉ bị kẹt tại một thời điểm mà anh hoàn toàn xa lạ mà còn không thể tin tưởng bất cứ ai xung quanh. Có lẽ nơi cứu rỗi duy nhất của anh chàng chính là những người đồng đội trong nhóm The Avengers. Nhưng mọi thứ có vẻ như ngày càng khó khăn hơn đối với Cap trong tình thế xoay chuyển của “Vũ trụ điện ảnh Marvel”. Chúng ta đều đã biết được rằng anh sẽ phải đối đầu với người đồng đội Iron Man trong Civil War và liệu điều này sẽ khởi nguồn ngay trong Avengers: Age Of Ultron? Hãy cũng kiên nhẫn để tìm hiểu.

4. Hulk

Trong khi Bruce Banner/Hulk vẫn chưa có một phim riêng nào trong Giai đoạn 2 mặc dù anh ta là nhân vật nổi bật nhất trong The Avengers, thì anh vẫn sẽ góp mặt trong siêu bom tấn 2015 này. Ngôi sao Mark Ruffalo đã khẳng định rằng anh sẽ có một vai trò rất lớn trong Avengers: Age Of Ultron, mặc dù cho đến nay mọi thông chi tiết tiết vẫn còn chưa được tiết lộ. Góp mặt trong phần after-credit của Iron Man 3, Bruce đã bắt đầu khá thân thiết với Tony Stark, vì vậy có lẽ hai người họ sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau. Điều thú vị là chúng ta sẽ được thấy nhân vật này xuất hiện nhiều hơn, cũng như những trailer đã cho chúng ta thấy một Hulk điên cuồng và một Bruce Banner mệt mỏi sau khi lào vào trận chiến với Hulkbuster. Mọi thứ có vẻ đang trở nên đen tối hơn cho Bruce Banner.

5. Hawkeye

The Avengers là một bộ phim tuyệt đỉnh, nhất là khi nó có thể làm nổi bật tất cả những nhân vật xuất hiện trong phim. Nhưng chỉ có một người không để lại ấn tượng nhiều, đó chính là Hawkeye của Jeremy Renner. Thậm chí ngôi sao này cũng đã bày tỏ sự thất vọng của mình rằng đa phần thời lượng của anh trên phim chỉ là một thây ma của Loki. May mắn thay, đạo diễn Joss Whedon đã hứa hẹn rằng ông sẽ cải thiện điều ấy cũng xác nhận rằng Hawkeye sẽ có rất nhiều thời lượng trong Avengers: Age Of Ultron và thực sự có tương tác cùng các thành viên khác. Bộ phim cũng được kỳ vọng rằng sẽ giải thích chính xác quãng thời gian Hawkeye đã ở đâu trong sự kiện sụp đổ của SHIELD trong Captain America: The Winter Soldier.

6. Black Widow

Không giống như người bạn trong SHIELD của mình là Hawkeye, Black Widow của Scarlett Johasson thực sự đã có nhiều thời lượng tỏa sáng hơn trong Giai đoạn 2, kể cả khi cô ấy vẫn chưa có phim riêng. Nhận vật này đã hợp tác cùng Captain America với hầu như toàn bộ cảnh quay trong The Winter Soldier. Black Widow không những gây thích thú cho khán giả bằng kỹ năng chiến đấu điêu luyện mà còn tiết lộ mọi thông tin quá khứ của mình ra công chúng. Điều này cũng có nghĩa rằng tất cả mọi người đã biết được một trong những thành viên của The Avengers từng là một siêu sát thủ được đào tạo bởi Nga. Khán giả có thể tưởng tượng một số vấn đề về niềm tin giữa cô ta và người dân mà cô ấy đang cố gắng bảo vệ.

Trong khi đạo diễn Joss Whedon từng hứa hẹn rằng Black Widow sẽ đóng một vai trò khá quan trọng trong Avengers: Age Of Ultron thì nữ diễn viên đã bất ngờ mang thai ngay khi bộ phim bắt đầu bấm máy. May mắn thay, lịch quay của Johansson đã được linh động thay đổi và do đó vai diễn của cô vẫn sẽ không bị giảm bớt đi.

7. Ultron

Kể từ khi khán giả được xem đoạn after-credit trong The Avengers thì chúng ta đều được giả định rằng kẻ thù tiếp theo của nhóm sẽ là gã Titan điên Thanos. Nhưng bất ngờ thay, Marvel lại công bố robot siêu thông minh Ultron mới là kẻ phản diện chính trong Avengers 2. Với cơ thể gần như không thể bị phá hoại, Ultron sẽ được đóng vai bởi không phải ai khác hơn là tài tử James Spader.

Phiên bản mà chúng ta sắp được xem trên màn ảnh không hoàn toàn là một bản sao của nhân vật mà chúng ta từng được biết trong truyện tranh, cũng như đạo diễn Whedon đã khẳng định rằng bộ phim sẽ không hề giới thiệu về Hank Pym (cha đẻ của Ultron trong truyện). Thay vào đó, hắn sẽ được tạo ra bởi Tony Stark trong một nỗ lực nhằm bảo vệ thế giới. Thật không may, Ultron xem sự tồn tại của loài người là không hoàn thiện và tin rằng sự tuyệt chủng mới chính là liều thuốc cứu chữa thế giới. Ultron cũng có một điểm đáng sợ là hắn có thể nâng cấp cơ thể của mình ngày càng hoàn thiện và vô địch. Cũng như trong trailer đã xác nhận, Ultron không phải là một con rối.

8. Cặp song sinh Scarlet Witch và Quicksilver

Avengers: Age Of Ultron cũng sẽ giới thiệu những gương mặt hoàn toàn mới đến với “Vũ trụ điện ảnh Marvel”, đáng chú ý nhất là cặp song sinh Scarlet Witch và Quicksilver. Trước đó, đạo diễn Joss Whedon đã từng bật mí về cặp chị em này tại buổi họp báo Iron Man 3. Chúng ta đã được biết rằng nam diễn viên Aaron Taylor-Johnson sẽ đóng vai dị nhân siêu tốc độ và nữ diễn viên Elizabeth Olsen được giao cho vai cô phù thủy áo đỏ.

Do các vấn đề liên quan đến bản quyền với 20th Century Fox, Marvel Studios sẽ không thể gọi cặp song sinh này là “dị nhân” được (hoặc cũng không thể đề cập đến người cha Magneto). Vì thế, vẫn còn một câu hỏi khá lớn rằng nguồn gốc năng lực thực sự của họ là từ đâu mà có? Sự xuất hiện đầu tiên của họ là trong đoạn after-credit của Captain America: The Winter Soldier, tuy nhiên, hai người họ chỉ được gọi là “những phép màu”. Ở thời điểm này, chúng ta hoàn toàn không chắc chắn được liệu Scarlet Witch và Quicksilver sẽ liên minh với Avengers như thế nào, nhưng có vẻ như sẽ không có bất ngờ nếu ban đầu như cặp song sinh này sẽ chống lại nhóm.

9. Black Panther

Marvel Studios hiện đang có tới 7 dự án lớn trải đều từ đây đến năm 2019 và Black Panther chính là một trong những dự án lớn đó. Marvel đã từng có nhiều kế hoạch để giới thiệu nhân vật này đến với khán giả, tuy chúng ta đã từng nghe rất nhiều tin đồn trước đó nhưng Marvel vẫn hoàn toàn giữ bí mật về khả năng được đưa lên phim của Black Panther. Tuy nhiên, siêu anh hùng này vẫn đang có khả năng rất cao là sẽ xuất hiện trong Avengers: Age Of Ultron và sau đó mới tiếp tục trở lại trong Captain America: Civil War lẫn phim riêng trong Giai Đoạn 3. Những đoạn trailer trước đó đã bật mí cho chúng ta khá nhiều chi tiết liên quan đến quê hương của Black Panther, đất nước Wakanda, như nhân vật bí ẩn do Andy Serkis thủ vai hay mỏ vật liệu Vibranium. Liệu những điều này cũng có nghĩa rằng Black Panther cũng sẽ xuất hiện?

Avengers: Age Of Ultron (AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON) sẽ được khởi chiếu sớm tại Việt Nam vào ngày 24/04 này.

Nhân dịp Avengers: Age Of Ultron (AVENGERS: ĐẾ CHẾ ULTRON) được chiếu tại Việt Nam, hãng phát hành dành tặng khán giả 8 vé xem phim tại Hà Nội. Để giành lấy cơ hội sở hữu chúng, bạn hãy nói ra lý do tại sao Avengers: Age Of Ultron là bom tấn của năm và gửi vào hòm thư cinegame@kenh14.vn kèm thông tin cá nhân chi tiết. Chúc bạn may mắn!

 

>> Avengers: Age of Ultron tung trailer mới: Hulk đập nát bộ giáp Iron Man