Nhìn lại chặng đường phát triển của Liên Minh Huyền Thoại

Kandy K  - Theo PLXH | 20/10/2014 02:51 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Hãy cùng nhìn lại một chặng đường phát triển của Liên Minh Huyền Thoại từ năm 2009 cho đến nay

Kể từ khi bắt đầu được ra mắt từ năm 2009, League of Legends đã phát triển từ một cộng đồng người chơi nhỏ bé trở thành thế lực lớn nhất trong làng game thế giới hiện nay. Không chỉ vậy, nó còn vươn lên và trở thành một bộ môn e-Sport phổ biến nhất trên toàn thế giới, thu hút được rất nhiều game thủ trong độ tuổi từ 15 đến 25.

Nhiều người cho rằng sự thành công của Liên Minh Huyền Thoại đến từ phong cách xây dựng nhân vật đa dạng đến từ nhiều chủng tộc giống như những gì mà người ta từng thấy trong Lord of the Rings hay các câu chuyện viễn tưởng nổi tiếng khác.

Ban đầu, việc ra mắt của League of Legends bị cho là điên rồ bởi lẽ đây là một trò chơi Free to Play đúng nghĩa. Khi tham gia vào trò chơi này, bạn có thể download free, chỉ phải nạp tiền để mua những bộ trang phục mới cho tướng của họ, thứ mà không hề ảnh hưởng chút nào đến sự cân bằng trong game. Như vậy thì Riot game sẽ kiếm tiền kiểu gì bởi bạn vẫn có thể thoải mái trải nghiệm game mà không cần phải bỏ một xu nào.

Thế nhưng League of Legends vẫn giành được thành công vang dội bởi Riot Games không quá chú trọng vào việc “hút máu” game thủ mà chỉ quan tâm tới chất lượng và những trải nghiệm tốt cho game thủ. Chính sự cống hiến này giúp cho cộng đồng của game phát triển và đến nay, số lượng người chơi đã đạt tới hơn 67 triệu trên toàn thế giới. Và số lượng người chơi đông đảo này vẫn thường xuyên đem lại 122 triệu USD cho Riot theo số liệu thống kê của SuperData.

Ít ai biết được rằng, thời điểm ban đầu khi mới phát triển League of Legends, những người đứng đầu Riot Games đã phải rất mạo hiểm bởi lẽ một tựa game free to play như thế này là một khái niệm khá mới đối với thị trường Mỹ. Merrill – Chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Riot Games đã nói rằng: “Ban đầu chúng tôi dự tính cần 3 triệu USD để phát triển League of Legend và kết quả là con số phải bỏ ra lớn gấp… 6 lần dự tính”.

Bước qua những ngày đâu gian nan, League of Legends đã dần gây dựng được một cộng đồng game thủ đông đảo. Nhờ vậy mà tuy số lượng tiền chi ra trên mỗi game thủ chỉ từ 2-7,5 USD cho mỗi người nhưng Riot Games vẫn thường xuyên thu lại được khoản doanh thu khổng lồ từ trò chơi này. Hơn thế nữa, giải đấu triệu đô của League of Legends cũng vừa mới kết thúc với chiếc cúp và phần thưởng 1 triệu USD đã thuộc về người Hàn Quốc trước sự chứng kiến trực tiếp của hơn 32 triệu game thủ trên toàn thế giới.