Nhật Bản nới lỏng luật cấp Visa cho họa sĩ truyện tranh nước ngoài

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/03/2016 12:45 PM

Nhật Bản đang xem xét việc nới lỏng cơ chế cấp Visa cho các họa sĩ truyện tranh và các nhóm làm phim hoạt hình nước ngoài.

Hội Đồng Lĩnh Vực Chiến Lược Quốc Gia của Chính Phủ Nhật Bản, đứng đầu là Thủ Tướng Shinzo Abe, đã nhóm họp trong ngày hôm qua để bàn bạc về một dự luật có thể nới lỏng cơ chế cấp Visa cho người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản ở trong các lĩnh vực đặc biệt như dựng phim hoạt hình, thiết kế hay thẩm mỹ chuyên nghiệp.

Được biết, hiện tại thì luật cấp Visa của Nhật đối với người nước ngoài làm việc tại các lĩnh vực như hoạt hình, thời trang, ẩm thực đang khá khắt khe. Thậm chí có những sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường dạy nghề của Nhật Bản, được các công ty tại nước này nhận vào làm việc nhưng sau đó vẫn phải bỏ lại tất cả vì bị từ chối Visa cho phép sống và làm việc ở đây.

Dự thảo luật lần này sẽ đặc biệt nới lỏng cơ chế cho các họa sĩ làm phim hoạt hình, thiết kế cùng chuyên gia thẩm mỹ nước ngoài có mong muốn được làm việc cho các công ty của Nhật Bản sau khi tốt nghiệp tại các trường ở quốc gia này.

Dự luật này sẽ được công bố trong phiên họp nghị viện Nhật Bản vào ngày 01 tháng 06 tới đây.

Cơ chế mới này được coi là một phần của việc xem xét lại chiến lược phát triển các ngành nghề kinh tế đặc biệt của Thủ Tướng Abe, bao gồm cả các ngành như y tế, nông nghiệp cũng đều được cơ cấu lại để phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế.

Chính phủ Nhật Bản cùng một vài quốc gia khác cũng đã tham gia hỗ trợ chương trình "Cool Japan" nhằm quảng bá các giá trị văn hóa hiện đại của Nhật như Anime và Manga tới cộng đồng quốc tế. Chương trình này đã chỉ ra được rằng thế mạnh của Nhật Bản cũng một phần nằm ở những ngành đặc biệt như anime, manga, phim cùng các môn nghệ thuật đặc biệt khác của Nhật Bản.

Như vậy, với dự luật mới này của chính phủ Nhật Bản, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng vào việc các họa sĩ truyện tranh Việt Nam có cơ hội mới để tới tham gia làm việc tại Nhật Bản. Qua đó, các họa sĩ truyện tranh Việt Nam sẽ có thể được tiếp xúc với một nền công nghiệp truyện tranh phát triển để cọ sát, học hỏi và nâng cao trình độ hơn nữa.