Một người đàn ông bị bắt vì tung... truyện tranh Berserk lên mạng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/02/2014 12:46 PM

Một người đàn ông tại Nhật đã bị bắt vì chia sẻ trái phép truyện tranh Berserk trên mạng internet.

Bản quyền sáng tác truyện tranh ở những quốc gia phát triển là một vấn đề rất được coi trọng và luôn luôn nhận được sự bảo vệ từ phía chính quyền. Tuy nhiên, ở Việt Nam, vấn đề bản quyền truyện tranh thực sự chưa được thực hiện triệt để như tại Nhật Bản, dẫn đến việc độc giả Việt Nam đôi khi cảm thấy khá kì lạ trước những vụ lùm xùm xoay quanh vấn đề bản quyền tại nước bạn.

Một người đàn ông bị bắt vì tung... truyện tranh Berserk lên mạng 1

Mới đây, cảnh sát tại Fukuoka đã bắt tạm giam một người đàn ông 47 tuổi với tội danh chi sẻ trái phép truyện tranh trên mạng mà không xin phép tác giả. Trong những ngày tiếp theo, người đàn ông này đã bị đưa ra xét xử và bị ACCS (Association of Copyright for Computer Software) cáo buộc tội danh đã upload trái phép tập 37 của bộ truyện tranh Berserk.

Một người đàn ông bị bắt vì tung... truyện tranh Berserk lên mạng 2

Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng bị tình nghi là đã chia sẻ trái phép trên mạng hơn 1000 bộ manga và các tác phẩm khác trên mạng internet. Lúc bị bắt, người đàn ông này đã nói với cảnh sát rằng:" Tôi tưởng là mình download xong thì cũng phải upload lại chứ".

Một người đàn ông bị bắt vì tung... truyện tranh Berserk lên mạng 3

Nếu bạn chưa biết thì Berserk là một trong những bộ truyện tranh hành động vô cùng hấp dẫn và rất được ưa thích tại Nhật cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Truyện kể về Gatts, hay còn gọi là Black Swordsman, một chiến binh luôn mang theo một thanh thanh đại kiếm trong cuộc hành trình truy tìm và trả thù Griffith, người thủ lĩnh cũ đã bán đứng cả đội quân của mình cho ác quỷ.