Mission: Impossible đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2015 03:58 PM

Trong dịp cuối tuần vừa qua, bộ phim hành động bom tấn Mission: Impossible - Nhiệm Vụ Bất Khả Thi của Tom Cruise đã đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ.

Mission: Impossible - Rogue Nation đã nhanh chóng leo lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ cuối tuần vừa qua với mức doanh thu tuy không phải quá cao nhưng cũng có thể coi là chấp nhận được đối với series Mission: Impossible.

Với 56 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên được ra mắt, Mission: Impossible - Rogue Nation đã trở thành tựa phim đứng thứ 2 về doanh thu ngày đầu công chiếu trong cả series, chỉ xếp sau Mission: Impossible II với 57,8 triệu USD mà thôi.

Điều đáng chú ý nhất, đó là Mission: Impossible - Rogue Nation được đánh giá cao hơn hẳn so với các tựa phim được xếp loại PG-13 khác được ra mắt trong năm như The Divergent Series: Insurgent (52 triệu USD), Taken 3 (39 triệu USD) hay Terminator: Genisys (27 triệu USD).

Bên cạnh thành công về doanh thu, Mission: Impossible - Rogue Nation cũng nhận được khá nhiều lời tán dương của khán giả cùng giới chuyên gia. “Một bộ phim hoàn hảo cho mùa hè này và ngay từ khi nhạc nền nổi lên, bạn sẽ khó lòng rời mắt khỏi nó” – khán giả có tên Mathew DeKinder bày tỏ trên trang Rotten Tomatoes.

Theo tạp chí Premiere của Pháp, nhiều nhà báo Mỹ sau khi có cơ hội thưởng thức bộ phim trước ngày công chiếu còn vô cùng phấn khích và liên tục đăng tải cảm nhận cá nhân lên Twitter. “Họ dường như vui hơn hẳn với phần phim này và mô tả bằng những tính từ: hoành tráng, hài hước và sáng tạo”, tạp chí này đánh giá.

Xếp ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực bắc Mỹ từ ngày 31/07 đến 02/08 vừa qua là tựa phim hài đình đám Vacation. Tổng cộng, Vacation đã giành được tới 21 triệu USD tiền bán vé, bao gồm cả tiền vé do công chiếu sớm từ thứ 04. Con số này quả là một thành công lớn đối với tựa phim hài kinh phí thấp này.

Án ngữ ở vị trí thứ 3 và thứ 4 vẫn là hai siêu phẩm bom tấn từng thống trị bảng xếp hạng những tuần trước đây là Ant-Man và Minions. Tuy đã được công chiếu khá lâu rồi nhưng hai tựa phim này vẫn giành được tới hơn 12 triệu USD trong cuối tuần vừa rồi.

Các vị trí khác vẫn thuộc về những tựa phim cũ như Inside Out, Pixels hay Jurrasic World với mức doanh thu chỉ vài triệu USD. Đây cũng là điều khá dễ hiểu khi mà các tựa phim này đã được công chiếu từ khá lâu rồi và hiện nay chỉ còn duy trì được đôi chút sức hút của mình với khán giả mà thôi.