Lộ diện Dị Nhân có năng lực yếu nhất trong phim X-Men: Apocalypse sắp tới

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 16/11/2015 02:43 PM

Nam diễn viên James McAvoy trong vai giáo sư Charles Xavier mới đây đã tiết lộ về nhân vật mà anh cho là yếu nhất trong dàn dị nhân sắp tới của bộ phim bom tấn X-Men: Apocalypse.

Mỗi một dị nhân trong series phim X-Men đều sở hữu một khả năng đặc biệt cho riêng mình. Và cho dù năng lực đó là gì đi chăng nữa thì Giáo Sư Charles Xavier cũng đều chấp nhận và giúp đỡ họ, dạy họ cách điều khiển năng lực của mình để thích nghi với cuộc sống. Tất nhiên, với số lượng năng lực nhiều và đa dạng như vậy thì sẽ không tránh khỏi việc có những năng lực tỏ ra khá... vô dụng nếu đem chúng so sánh với nhau.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, nam diễn viên James McAvoy trong vai Giáo Sư Charles Xavier thời còn trẻ đã tiết lộ nhân vật mà theo anh là có năng lực "vô dụng" nhất trong bộ phim X-Men: Apocalypse sắp tới.

Khi được hỏi câu này, James McAvoy đã không ngần ngại mà đưa ngay ra câu trả lời là: Jubilee, một nhân vật nữ có khả năng... bắn pháo hoa từ ngón tay của mình. Và cô nàng này chắc chắn sẽ xuất hiện trong bom tấn X-Men: Apocalypse mà các fan hâm mộ đang mong chờ trong năm 2016.


Theo McAvoy thì Jubilee là nhân vật yếu nhất trong dàn dị nhân của X-Men lần này.

Theo McAvoy thì Jubilee là nhân vật yếu nhất trong dàn dị nhân của X-Men lần này.

Theo như phiên bản phim hoạt hình thì năng lực của Jubilee chỉ đơn thuần là bắn ra pháo hoa từ đầu ngón tay. Còn trong phiên bản điện ảnh sắp tới thì các nhà làm phim đã thay đổi lại đôi chút và để nữ nhân vật này phóng ra các tia lửa điện thay vì pháo hoa. James McAvoy cho rằng nếu giữ nguyên để cô nàng bắn pháo hoa ra từ đầu ngón tay thì thực sự quá... tệ.

Nam diễn viên đóng vai Giáo Sư Charles Xavier cũng nói thêm rằng chắc chắn nhân vật nữ Jubilee trong phim sẽ "cool" hơn nhiều so với phiên bản truyện tranh và phim hoạt hình. Nhân vật này sẽ do nữ diễn viên Lana Condor đảm nhiệm.

Nếu bạn chưa biết thì Jubilee trong nguyên tác truyện tranh có thể điều khiển được những tia pháo hoa từ đầu ngón tay của mình. Cô nàng có thể phóng nó đi, thay đổi cường độ năng lượng của những quả pháo hoa bắn đi để làm lóa mắt đối phương hay đốt cháy một thứ gì đó và khi không chiến đấu thì Jubilee cống hiến khả năng của mình bằng cách tham gia vào công ty trình diễn pháo hoa nghệ thuật.


Nữ diễn viên Lana Condor sẽ đảm nhiệm vai cô nàng dị nhân Jubilee.

Nữ diễn viên Lana Condor sẽ đảm nhiệm vai cô nàng dị nhân Jubilee.

Dựa vào lời miêu tả của McAvoy, nhiều fan hâm mộ đã có thể tạm suy luận ra được rằng năng lực của Jubilee được đổi sang dạng năng lượng điện, tức là khi bắn chúng ra từ ngón tay, màu của nó sẽ sáng như tia sét chứ không rực rỡ và màu mè như trong truyện. Thêm vào đó thì năng lực này của cô ta sẽ khá mờ nhạt nếu so sánh với những tia sét tự nhiên được Storm gọi ra. Và nhân vật này chắc chắn sẽ chỉ là tuyến nhân vật phụ ít xuất hiện khi mà nhóm X-Men phải đối đầu với kẻ thù hùng mạnh như Apocalypse.

Như chúng ta đã biết, trong phần trước đó X-Men: Days of Future Past, dòng thời gian cùng tuyến nhân vật mà cả series phim X-Men xây dựng trước đó dường như đã được reset lại hoàn toàn và Jubilee sẽ xuất hiện bên cạnh những nhân vật chính trước đây như Cyclops, Jean Grey... và cùng học trong ngôi trường dị nhân do Giáo Sư Charles Xavier thành lập.

Đúng lúc này, Dị Nhân hùng mạnh nhất - Apocalypse đã thức dậy sau giấc ngủ ngàn năm của mình và cảm thấy thế giới đang phát triển không đúng với những gì hắn mong muốn. Apocalypse đã triệu tập 4 thủ hạ thân tín của mình nhằm tái thiết lại thế giới. Và như vậy, cuộc chiến giữa nhóm X-Men cùng Apocalypse đã được bắt đầu.

Dự kiến X-Men: Apocalypse sẽ được hoàn thành và ra mắt khán giả vào ngày 27 tháng 05 năm 2016