Kẻ khủng bố truyện tranh tại Nhật đã bị sa lưới

PV  - Theo PLXH / PLXH | 19/12/2013 05:00 PM

Kẻ khủng bố truyện tranh tại Nhật, gây nên sự sợ hãi cho người hâm mộ ở đất nước này trong suốt gần một năm qua.

Từ cuối năm 2012 đến nay, các fan hâm mộ truyện tranh tại Nhật đã tỏ ra vô cùng lo lắng khi Fujimaki Tadatoshi, tác giả của bộ truyện tranh thể thao bóng rổ vô cùng nổi tiếng Kuroko's Basketball (Kuroko no Basket) đã nhận được một bức thư có tẩm chất độc. May mắn thay, bức thư này đã bị phát hiện sớm do đó tác giả Fujimaki Tadatoshi không bị nguy hại gì đến tính mạng.

Kẻ khủng bố truyện tranh tại Nhật đã bị sa lưới 1

Tuy nhiên, nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì có lẽ người hâm mộ truyện tranh tại Nhật đã không tỏ ra lo lắng đến vậy. Trong nhiều tháng liên tiếp sau đó, một kẻ nặc danh tự xưng là hung thủ của vụ khủng bố trên đã tuyên bố sẽ bỏ thuốc độc vào các sản phẩm có sử dụng hình ảnh của bộ truyện tranh Kuroko's Basketball như đồ ăn, quần áo, poster ảnh hay thậm chí cả các tập truyện mơi xuất bản của bộ Manga này.

Kẻ khủng bố truyện tranh tại Nhật đã bị sa lưới 2

Những lời đe dọa này đã làm dấy lên một bầu không khí lo sợ trong cộng đồng những người yêu truyện tranh tại Nhật. Các nhà sản xuất có sử dụng hình ảnh của các nhân vật truyện tranh trong Kuroko's Basketball đã phải thu hồi lại các sản phẩm của mình do lo sợ sẽ gây nguy hại cho người sử dụng. Các lễ hội truyện tranh tại Nhật trong thời gian này đều phải hoãn vô thời hạn hoặc bắt buộc thắt chặt an ninh đối với những người tham gia, gây nên không ít sự bất tiện và phiền toái.

Kẻ khủng bố truyện tranh tại Nhật đã bị sa lưới 3

Mới đây, tình trạng này tại Nhật đã chấm dứt khi cảnh sát tuyên bố đã bắt được hung thủ đứng đằng sau những lời đe dọa khủng bố nói trên tại Nhật. Được biết, nghi can số một bị cảnh sát bắt là người đàn ông 36 tuổi có tên Hirofumi Watanabe, một người từng rất hâm mộ truyện tranh, anime nhưng đã phải bỏ dở khi đang theo học nghành phim hoạt hình ở đại học. Như vậy, với việc thủ phạm của những lá thư đe dọa gần đây bị sa lưới, người hâm mộ truyện tranh tại Nhật một lần nữa lại có thể yên tâm tham gia các lễ hội và mua sắm các sản phẩm.