Truyện tranh Dũng Sĩ Hesman sắp hồi sinh tại Việt Nam

Kandy K  - Theo PLXH | 29/08/2014 02:23 PM

Mới đây tác giả, họa sĩ Hùng Lân, cha đẻ của bộ truyện tranh Dũng Sĩ Hesman nổi tiếng một thời đã thông báo về việc sẽ tái bản lại bộ truyện tranh gồm 159 của mình.

Đối với những người hâm mộ truyện tranh nước nhà thì có lẽ Dũng Sĩ Hesman là một tên tuổi không còn xa lạ gì. Là một trong những bộ truyện nổi tiếng trong thời kì đầu của làng truyện tranh Việt Nam, Dũng Sĩ Hesman đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả nước nhà.

Truyện tranh Dũng Sĩ Hesman sắp hồi sinh tại Việt Nam

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, họa sĩ Hùng Lân, cha đẻ của bộ truyện tranh nổi tiếng Dũng Sĩ Hesman đã thông báo về việc tái bản lại bộ truyện tranh nổi tiếng một thời này.

“Chiều qua mới làm việc xong với một đối tác liên kết xuất bản tại TPHCM. Và như thế là bộ truyện tranh Dũng Sĩ Hesman 159 tập sẽ được tái bản lần thứ 2. Bộ truyện là một kỷ niệm đáng nhớ của mình, vì thực hiện gấp rút và dài tập nên vẽ chưa đạt lắm, nhưng vào thời ấy mình làm việc như thế là quá sức rồi, mỗi tuần một tập 72 trang vừa viết kịch bản vừa vẽ từ A-Z, hèn chi đến bây giờ thằng Papillon nhà mình kiệt sức là phải!?”

Truyện tranh Dũng Sĩ Hesman sắp hồi sinh tại Việt Nam

Có lẽ đối với thế hệ người đọc trẻ hiện nay thì Dũng Sĩ Hesman là một cái tên khá xa lạ, thế nhưng trong thời kì những năm 90, đây là một bộ truyện tranh cực kì được ưa thích và có thể bắt gặp ở hầu hết các quầy báo, truyện tranh tại Việt Nam. Theo ghi nhận thì đã có những lúc, số lượng xuất bản của truyện đạt tới hơn 160,000 tập, một con số đáng mơ ước của bất kì bộ truyện tranh Việt nào hiện nay.

Truyện tranh Dũng Sĩ Hesman sắp hồi sinh tại Việt Nam

Truyện được họa sĩ Hùng Lân sáng tác từ năm 1992 đến năm 1996 với độ dài 159 tập, mỗi tập bao gồm 72 trang. Nội dung của Dũng Sĩ Hesman được phóng tác theo bộ phim hoạt hình Voltron - Defender of the Universe. Tuy nhiên, phim chỉ kéo dài 4 tập, nội dung của 155 tập còn lại đã được tác giả Hùng Lân sáng tác thêm.

Quả thực, đây là một thông tin đáng mừng cho làng truyện tranh Việt Nam, đặc biệt là đối với thế hệ độc giả 8x và 9x đời đầu. Không những vậy, thông tin trên còn là một dấu hiệu đáng mừng, cho thấy sự trở lại của làng truyện tranh Việt Nam sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.