Hanamaru Yochien – Truyện tranh về nhà trẻ vui nhộn

Dieu Hang  - Theo PLXH | 28/10/2014 11:02 AM

Hãy cùng vào vai một anh chàng thầy giáo và trải nghiệm cuộc sống vui nhộn cùng những tình huống bi hài tại một nhà trẻ gồm toàn những cô nhóc siêu quậy trong Hanamaru Yochien – Truyện tranh về nhà trẻ vui nhộn.

Bộ truyện tranh Hanamaru Yochien kể về một nhà trẻ sôi động, nơi tụ tập của các cô nhóc hồn nhiên, tinh nghịch và thích khám phá thế giới theo cách riêng của chúng. Do đó chúng luôn khiến các thầy cô rơi vào tình huống khó đỡ, giật thót tim trước các trò quậy phá có một không hai. Đây là một manga tình cảm vui nhộn kết hợp xì tai “móe”, rất thích hợp với các fan boy.

1.Thông Tin:

Tên tác phẩm: Hanamaru Yochien
Tên tác giả: Yuto
Thể loại: Hài, Học Đường, Seinen, Ecchi, Đời Thường
Tình trạng: Đang tiến hành

2.Nội dung:

Tsuchi là một giáo viên trẻ yêu đơn phương cô bạn đồng cùng trường tên Yamamoto. Dù muốn kết hôn với Yamamoto nhưng mỗi lần tỏ tình Tsuchi đều thất bại thê thảm. Anh quá nhút nhát để bày tỏ hoặc luôn bị “kì đà cản mũi” còn Yamamoto lại là một cô giáo xinh đẹp, tính tình trẻ con và có thân hình quyến rũ. Thêm nữa Yamamoto cũng không nhận ra tình cảm của Tsuchi.

Khi đó anh đều được cô học trò tinh quái Anzu an ủi. Anzu là một đứa bé kháu khỉnh, dễ thương nhất lớp của Tsuchi.Cô bé là một đối tượng “đặc biệt” khiến Tsuchi đau đầu và bối rối. Vì Anzu rất thích Tsuchi, hay bày trò nghịch ngợm kỳ lạ để thu hút sự chú ý của thầy giáo. Thậm chí cô bé hồn nhiên tuyên bố sẽ cưới Tsuchi trong tương lai.

Ngoài ra, Anzu còn nằm trong nhóm bộ ba kỳ lạ của lớp. Trong đó có hai cô bé khác: Koume ngượng ngùng, đa cảm và hiền lành còn Hiiragi là một “quân sư biết tuốt”, cái gì cũng tinh tường. Koume luôn bị kéo vào những trò chơi tinh quái do hai đứa bạn làm “trùm sò”. Mặc dù bộ ba đem không ít rắc rối cho Tsuchi nhưng chúng vẫn là những đứa trẻ đáng yêu, luôn tiếp sức cho anh khi theo đuổi ước mơ làm nghề giáo.

3. Đánh Giá:

Truyện có phong cách vẽ đậm chất thiếu nhi với hình ảnh chibi xinh xắn, dễ thương. Tuy nhiên các nhân vật ở dạng người lớn tạo hình còn thô cứng, không mềm mại như các em bé trong trường mẫu giáo. Do đó truyện chỉ thích hợp cho phái mạnh yêu thích thể loại “Loli”. Ngoài ra truyện có nhiều tình tiết ecchi nhẹ gây cười, không tạo cảm giác phản cảm mà vẫn phù hợp với nội dung chủ đạo.

Truyện đã từng gây cơn sốt ở Nhật với kịch bản ý nghĩa, đầy tính giáo dục. Truyện không chỉ nói về nỗi vất vả của nghề giáo mà còn khắc họa những khó khăn của mỗi gia đình trước thời mở cửa. Mỗi đứa trẻ trong truyện đều có hoàn cảnh đặc biệt.Trẻ em thường nhạy cảm, yếu đuối trước sự thay đổi của bố mẹ.

Vì thế vai trò dạy dỗ của người thầy rất qua trọng. Họ chính là “cầu nối” để chúng gần gũi với gia đình, biết yêu thiên nhiên và cuộc sống hơn nữa. Đây là một món ăn tinh thần thú vị dành cho độc giả yêu thích thể loại truyện hài có nội dung.