Game of Thrones tiếp tục gây sốc dư luận với cảnh cưỡng bức

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/05/2015 12:38 PM

Tập mới nhất của Game Of Thrones khiến khán giả cảm thấy sốc khi để nhân vật bị cưỡng bức tàn bạo.

HBO lại đứng trước tình cảnh là "bia đỡ đạn" cho một loạt các chỉ trích công kích "tính giả tưởng và chính kịch" của Game of Thrones sau một cảnh hiếp dâm tàn bạo trên truyền hình tối chủ nhật vừa qua Một trong những chỉ trích công khai đến từ Thượng Nghị sĩ Claire McCaskill , người đã tweet trên tài khoản cá nhân của mình hôm thứ Ba rằng bà không còn lưu luyến gì với Game of Thrones bởi những gì bà gọi là "cảnh cưỡng bức rẻ tiền" thật "kinh tởm và không thể chấp nhận".

Bà Claire McCaskill

Bà Claire McCaskill

Tập phim mang tên "Unbowed, Unbent, Unbroken” được viết bởi Bryan Cogman và do Jeremy Podeswa chỉ đạo sản xuất. Game of Thrones là bộ phim truyền hình dựa trên bộ tiểu thuyết kì ảo kinh điển “Song of Ice and Fire,” tác giả George R.R. Martin. Tuy nhiên tình tiết trong phim thì đôi khi được thay đổi - như chính tác giả George R.R. Martin phải lên tiếng sau những phản hồi dữ dội trên mạng. Ông cũng bày tỏ quan điểm rõ ràng của mình và sự tôn trọng dành cho nhà sản xuất phim: "David, Dan, Bryan và HBO đang cố gắng thực hiện bộ phim truyền hình hay nhất họ có thể. Ở đây, tôi đang cố gắng để viết cuốn tiểu thuyết hay nhất mà tôi có thể. Và đúng, càng ngày chúng càng trở nên khác nhau".

Sansa Stark và Ramsay Bolton

Sansa Stark và Ramsay Bolton

Trên màn ảnh tivi cuối tuần trước, một trong những nhân vật chính của "Game of Thrones" mùa 5 là Sansa Stark (Sophie Turner) đã bị cưỡng bức ngay trong đêm tân hôn bởi gã tân lang bạo dâm do Iwan Rheon thủ vai. Những độc giả của tiểu thuyết cũng đã để ý rằng nhân vật Sansa đã bị thay đổi đáng kể so với nguyên mẫu, khiến lên phim cô trở thành nạn nhân của sự bạo hành dã man, điều trái ngược so với vai trò của một nhân vật phụ.

Cuộc tranh cãi hôm chủ nhật gợi nhớ đến một tập phim mùa trước, trong đó có cảnh Jaime và Cersei Lannister, cặp song sinh có mối tình loạn luân đã quan hệ với nhau ngay cạnh quan tài của con trai mình. Vào khoảng thời gian đó, tờ New York Times đã cho đăng hẳn một bài trên trang nhất, trích dẫn phát biểu của Giám đốc Chương trình của HBO, Michael Lombardo: "Những lựa chọn của đội ngũ sáng tạo của chúng tôi dựa trên động lực và sự tinh tế mà họ tin rằng đó là điều sẽ định hình nhân vật. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Dan và David (nhà sản xuất Game of Thrones) trong công việc đặc biệt này và tin rằng chính bộ phim sẽ nói lên mọi thứ".

HBO từ chối bình luận về những tranh cãi xung quanh tập mới nhất này, và bổ sung thêm rằng hai nhà sản xuất David Benioff và D.B. Weiss cũng sẽ không bình luận thêm. Những chỉ trích ầm ĩ xung quanh tập phim vừa khiến series này thêm nổi tiếng nhưng mặt khác cũng khiến nhiều người có cái nhìn thiếu thiện cảm vì mức độ tàn bạo trong phim cứ bị đẩy cao mãi lên như thế này. Phải nói rằng chính thành công của Trò chơi vương quyền là lí do để HBO phát hành gói dịch vụ HBO Now sớm hơn dự kiến.

Những ý kiến ủng hộ cho bộ phim cho rằng bạo lực, tình dục và những thứ khác là những yếu tố cấu thành nên thế giới bị chi phối bởi các phe phái và chiến tranh thời trung cổ như trong tác phẩm của George R.R. Martin. Việc bỏ qua các chuẩn mực xã hội và sự cấm kị đã trở thành chìa khoá cho chiều sâu của các nhân vật, hiện thực hoá những thần thoại. Alyssa Rosenberg, một tác giả chia sẻ bài viết mang tên "Game of Thrones luôn luôn là một bộ phim truyền hình về cưỡng bức". Qua đó cô cho rằng: "Cảnh phim này trùng khớp với những gì tôi luôn luôn cảm thấy. Game of Thrones và "Song of Ice and Fire" như câu chuyện về hậu quả của nạn hiếp dâm và từ chối quyền tự chủ tình dục".

 

>> 6 tình tiết đáng trông chờ nhất ở phần 5 của Game of Thrones