Fan điện ảnh shock nặng khi đạo diễn Mad Max từ bỏ bộ phim

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 13/01/2016 04:06 PM

Các fan điện ảnh trên thế giới mới đây đã bị shock toàn tập khi biết rằng đạo diễn George Miller sẽ không tiếp tục tham gia vào dự án Mad Max nữa.

Mad Max: Fury Road từng được coi là bộ phim bom tấn đình đám nhất trong năm 2015 khi không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn được các nhà phê bình phim khó tính hết lời ngợi khen.

Nhiều người cho rằng để Mad Max: Fury Road có được thành công như ngày hôm nay thì công đầu phải thuộc về sự dẫn dắt tài tình của đạo diễn George Miller, người giúp cho bộ phim này đạt được đủ các yếu tố là hay, lạ và độc.

Mới đây, theo chia sẻ của đạo diễn George Miller thì ông đã có sẵn ý tưởng cũng như đã bàn bạc với studio về phần tiếp theo của phim. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ thêm rằng mình muốn làm một dự án phim nhỏ tiếp theo giống như Tangerine (bộ phim được quay toàn bộ bằng một chiếc iPhone).

Theo George Miller thì ông sẽ để phần tiếp theo của Mad Max lại cho một người đạo diễn khác khi ông ra đi:

"Tôi sẽ không làm thêm một phần nào của Mad Max nữa. Tôi đã phải thực hiện các cảnh quay tại Úc, trên những cánh đồng đầy hoa dại và đất đỏ, nơi đấy có những trận mưa tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Chúng tôi thậm chí còn phải chờ tới 18 tháng và mỗi lần trở về Mỹ là một cuộc hành trình dài tới 27 giờ đồng hồ. Tôi không thể làm việc như vậy thêm được nữa." Vị đạo diễn 70 tuổi này chia sẻ.

Mặc dù không muốn nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng đạo diễn Miller đã tham gia vào tới 4 phần phim Mad Max và không ai có thể đổ lỗi cho ông khi ông muốn ra đi sau khi đưa Mad Max lên tới đỉnh cao thành công như thế này cả.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin thêm gì về người sẽ được Warner Bros. lựa chọn để thay thế George Miller nhưng đã có không ít fan hâm mộ tỏ ra lo lắng khi người cha đẻ của Mad Max quyết định rời bỏ đứa con tinh thần của mình.