Dùng 18,000 mảnh ghép LEGO tái hiện nhà tù Arkham trong truyện tranh DC

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/01/2016 03:27 PM

Nhà tù hay nhà thương điên Arkham, nơi giam cầm những tên tội phạm điên rồ nhất trong truyện tranh siêu anh hùng của DC Comics đã được tái hiện lại bằng 18,000 mảnh LEGO.

Trong thế giới truyện tranh siêu anh hùng của DC Comics có một nơi vô cùng đặc biệt, chuyên dùng để giam giữ những tên tội phạm tâm thần, đó là Nhà Thương Điên Arkham. Trong phiên bản truyện tranh, nhà thương điên này đã được nhiều lần nhắc đến và đây cũng là nơi giam giữ hàng loạt những nhân vật phản diện từng đối đầu với Batman như Harley Queen, Mr. Freezer, Joker, Poison Ivy, Two-Face...

 

Mô hình LEGO về Nhà Thương Điên Arkham.

Anh chàng Dayton, một fan hâm mộ người Úc mới đây đã thể hiện tình yêu của mình với thế giới truyện tranh của DC Comics bằng cách tái hiện lại nhà thương điên  Arkham bằng bộ trò chơi xếp hình LEGO.

Được biết, để xếp được mô hình của Nhà Thương Diên Arkham này, anh chàng Dayton đã phải sử dụng tới 18,000 mảnh ghép và mất tới 4 tháng để thu thập các mảnh LEGO cần thiết và xếp xong mô hình này.

"Tôi cảm thấy đây là một thành tựu lớn trong sự nghiệp "xây dựng" của mình, tôi đã muốn dựng được bộ mô hình này từ khá lâu rồi và tôi cảm thấy rất vui khi nó được hoàn thành. Tôi cũng muốn đặt vào đó cả các nhân vật phản diện nữa, nhân vật mà tôi yêu thích nhất là Killer Croc nên tôi khá chăm chút cho buồng giam của Killer Croc..."

Bạn chắc chắn sẽ phải thán phục trình độ của anh chàng đã làm nên bộ mô hình LEGO tuyệt đỉnh này với tất cả phòng giam, tất cả các căn hầm cùng với hệ thống đèn LED chiếu sáng.