Đột nhập làng gấu trúc bí ẩn của gấu Po trong phim hoạt hình Kung Fu Panda 3

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/07/2015 04:34 PM

Nhà sản xuất Kung Fu Panda 3 vừa tiết lộ loạt ảnh tạo hình của làng gấu trúc, nơi người cha thất lạc của Po sinh sống.

Tháng trước, hãng DreamWorks Animation đã phát hành những hình ảnh chính thức đầu tiên từ bộ phim hoạt hình sắp tới mang tên Kung Fu Panda 3 . Trong đó giới thiệu đến người xem một vài hình ảnh về khu làng của các chú gấu trúc, nơi người cha bị lưu lạc từ lâu của Po sinh sống.

Thực ra, fan của gấu mập Po đã từng được thấy ngôi làng này trong cảnh cuối cùng của bộ phim Kung Fu Panda 2 phát hành năm 2011. Lúc đó, người cha đã mất liên lạc lạc của Po ( Jack Black ) nhận ra rằng con trai của ông vẫn còn sống. Khán giả thấy hình ảnh thoáng qua của một ngôi làng bí mật, trong đó một số gấu panda đang chăm chỉ cấy lúa.

Phân đoạn trong "Kung Fu Panda 2"

Cảnh cuối trong “Kung Fu Panda 2” tiết lộ ngôi làng gấu trúc

Cảnh cuối trong “Kung Fu Panda 2” tiết lộ ngôi làng gấu trúc

Mới đây, trang Entertainment Weekly đã công bố thêm một số ảnh tạo hình mới của Kung Fu Panda, mang đến cho người xem cái nhìn cận cảnh hơn về ngôi làng này. Được biết, các nhà làm phim đã có một chuyến đi 10 ngày đến trại chăn nuôi gấu trúc ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đây là địa điểnm lấy cảm hứng cho Panda Village trong phim. Họ xem cuộc sống của gấu trúc tại cơ sở này, với bối cảnh tại núi Thanh Thành. Nhà thiết kế sản xuất Raymond Zibach nói rằng chuyến đi này đã truyền cảm hứng cho việc xuất hiện ngôi làng trong cảnh cuối của Kung Fu Panda 2 và tiếp tục mở rộng trong Kung Fu Panda 3.

Raymond Zibach nói: "Chúng tôi sử dụng địa điểm này như là một chiếc cầu nối, từ những gì các bạn nhìn thấy tại điểm kết thúc của bộ phim thứ hai và sau đó đến bộ phim thứ ba. Trong Kung Fu Panda 3 chúng tôi vẽ lại trên kinh nghiệm của mình".

Ngôi làng này chính nơi gấu Po sẽ đoàn tụ với cha đẻ - ông Li ( Bryan Cranston ) và nhiều gấu trúc khác. Trong suốt hai phim đầu tiên, Po nghĩ mình là người cuối cùng của nòi giống mình và không biết gì tới Panda Village này. Trong phần phim mới, Po sẽ phải đối mặt với kẻ thù mạnh nhất từ trước đến này của mình là Kai (J.K. Simmons), nhân vật phản diện siêu nhiên đã xuất hiện trong đoạn trailer đầu tiên.

Đối với Panda Village, Raymond Zibach tiết lộ rằng người xem sẽ được trải nghiệm khung cảnh đầy mê hoặc và mới mẻ qua đôi mắt của Po. Cuộc hội ngộ với cha đánh dấu lần đầu tiên Po tương tác với những gấu trúc khác trong cuộc đời trưởng thành của mình. Raymond Zibach nói: "Chúng tôi cố gắng giúp khán giả trải nghiệm điều này qua đôi mắt của Po, vì vậy chúng tôi muốn thể hiện Panda Village thực sự đặc biệt với Po. Trong phim, cậu ta quay lại với đời sống của gấu trúc. Học cách sống của họ là điều đầy kỳ bí với Po, vì cậu ta nghĩ không ai trong số họ từng tồn tại".

Jennifer Yuh Nelson (đạo diễn Kung Fu Panda 2 và sẽ trở lại ngồi ghế chỉ đạo phần tiếp theo, cùng với Alessandro Carloni) mô tả màu sắc trong hai bộ phim đầu tiên là "siêu thực tế và đầy tính học thuật”. Bà cũng nói rằng người hâm mộ sẽ hiểu nhiều hơn về Po qua Panda Village. Mục đích của nhà sản xuất là muốn khán giả cảm thấy như họ thực sự là một phần của cuộc phiêu lưu này.

Jennifer Yuh Nelson tiết lộ: "Đây là một cơ hội thực sự tuyệt vời vì người xem có thể nhìn thấy những gì tạo ra Po, những gì làm cho cậu ta khác biệt và những gì làm cho cậu ta giống người khác. Chúng ta sẽ thực sự khám phá toàn bộ thế giới của những con gấu trúc. Mỗi khoảnh khắc dù nhỏ nhất trong phim chúng tôi đều cố gắng làm cho nó đẹp nhất có thể".

Nhưng tạo hình cho bộ phim cũng là một thách thức nghệ thuật thú vị với các nhà làm phim. Các nhà làm phim đã tạo ra vô số các con gấu trúc, làm cho chúng có ngoại hình và hành động khác nhau. Được biết có gần 30 con gấu trúc bé và gấu trúc lớn trong phim. Đồng đạo diễn Alessandro Carloni nói: "Từ quan điểm của điện ảnh, đây là điều thú vị bởi vì chúng tôi sử dụng những tương tác từ một chú gấu trúc với một con ngỗng, một con hổ cái, một con rắn, một con bọ ngựa, một con khỉ… Bây giờ chúng tôi để cho gấu trúc tương tác với gấu trúc".

Các diễn viên lồng tiếng Angelina Jolie (vai Tigress), Seth Rogen (vai Mantis), Lucy Liu (vai Viper), David Cross (vai Crane), Jackie Chan (vai Monkey), Dustin Hoffman (vai Shifu) và James Hong (vai Mr. Ping) trở lại với vai diễn của mình trong Kung Fu Panda 3. Cùng với họ là các diễn viên lồng tiếng mới gồm Rebel Wilson, J.K. Simmons, Bryan Cranston và nhiều người khác.

Kung Fu Panda 3 sẽ ra rạp nagỳ 29/01/2016.

Kung Fu Panda 3 sẽ ra rạp nagỳ 29/01/2016.