Daniel Craig đòi tự sát nếu phải tiếp tục đóng phim 007

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/10/2015 05:21 PM

Daniel Craig đã đưa ra một ý kiến trái ngược lại hoàn toàn với trước đây khi cho rằng anh thà tự sát chứ không muốn đóng thêm một phần 007 nữa.

Cách đây vài ngày, Daniel Craig từng tuyên bố anh sẽ còn muốn đồng hành với series phim về James Bond đến chừng nào sức khỏe còn cho phép. Nay ngôi sao người Anh lại có ý kiến trái ngược 180 độ. Trong một phỏng vấn với tạp chí Time Out (London), Daniel Craig đã nói đùa rằng anh thà tự sát còn hơn tham gia vai James Bond thêm một bộ phim nữa. Anh nói: “Tôi muốn đập vở cửa kính này và lấy một miếng cắt cổ tay của mình nếu tiếp tục đóng James Bond nữa".

Trong cuộc phỏng vấn, Daniel Craig cho biết chưa từng nói chuyện với bất cứ ai về việc tiếp tục sắm vai 007, nhưng cũng báo trước rằng nếu có tham gia thêm một bộ phim về James Bond thì điều này sẽ chỉ là vì tiền. Anh nói: “Tôi đã không cho nó bất kỳ suy nghĩ nào về phim mới. Ít nhất trong một hoặc hai năm tới tôi không muốn nghĩ về nó. Tôi không biết bước tiếp theo là gì và không có ý tưởng về một phim James Bond nào nữa. Mọi thứ đã được hoàn thành. Tất cả điều tôi muốn làm lúc nào là thoát ra khỏi nó. Tôi không có cuộc thảo luận với bất cứ ai về bất cứ phim nào. Nếu tôi làm một bộ phim Bond nào nữa thì sẽ chỉ là vì tiền".

Được biết, ngôi sao 47 tuổi đã được trả 10,7 triệu USD (240,75 tỷ đồng) cho Skyfall, khiến anh trở thành diễn viên đóng James Bond được trả lương cao nhất từ trước đến nay và đây cũng là bộ phim Bond đầu tiên phá vỡ mốc một tỷ đô la. Sau thành công của Skyfall còn có tin đồn Daniel Craig đã có một đề nghị để được trả 31 triệu Bảng Anh (khoảng 1.060,2 tỷ đồng) cho hai 007 phim tiếp theo. Trong đó bao gồm cả Spectre , bộ phim thứ 24 trong series nhượng quyền, sắp được phát hành.

Thông tin trên thực sự làm nhiều người ngạc nhiên vì chính trong tháng 9, Daniel Craig từng khẳng định với tạp chí Mail On Sunday rằng anh đã được đề xuất một thỏa thuận có thể sẽ tiếp tục đi cùng với seires James Bond. Anh nói: "Tôi ký hợp đồng cho thêm một phim nữa, nhưng sẽ không thể nói trước được điều gì".

Ý kiến của Daniel Craig trong cuộc phỏng vấn với Time Out không phải là lần đầu tiên anh từ chối tiếp tục vai diễn đưa anh trở thành ngôi sao quốc tế và giúp anh có hàng triệu đô la. Trả lời cho câu hỏi có tiếp tục là 007 nữa hay không với tạp chí Esquire vào tháng 8, anh cho biết: "Tại thời điểm này là không. Tôi có một cuộc sống riêng và muốn tận hưởng nó một chút. Tôi nghĩ mình là người vô cùng may mắn. Nghĩ đến ngày tôi bước vào một quán rượu và một người nào đó tới chào Daniel Craig, sau đó họ để lại tôi một mình. Tôi nghĩ đó vẫn sẽ là điều tuyệt vời".

Có thể vì sau bốn lần mặc những chiếc tuxedo, Daniel Craig đã cảm thấy cạn kiệt ý tưởng để thể hiện vai James Bond lần nữa. Anh nói, tất cả những gì tinh túy nhất của Bond mà anh có được, đã thể hiện hết trong Spectre: "Mọi ý tưởng tôi từng có trong một bộ phim Bond, tôi đã đưa hết vào trong dự án hiện tại. Những gì mới đã hết, ngân hàng dữ liệu về Bond đã  khô cạn trong tôi. Nếu bạn hỏi những gì tôi sẽ làm với một bộ phim Bond mới? Tôi không có một ý tưởng nào. Cho Bond vào không gian? Hãy làm đi và họ đã làm rồi đấy. Nếu có thể thì làm điều đó một lần nữa đi".

Liên quan đến những nam diễn viên sẽ thay thế Daniel Craig trong vai 007 gồm có Idris Elba, Damian Lewis, Richard Madden, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Michael Fassbender và Tom Hardy. Trước những tên tuổi này Daniel Craig nói: "Chúc may mắn cho họ. Tất cả điều quan tâm là nếu tôi ngừng làm điều gì đó và bỏ nó ở một nơi tốt đẹp, sẽ có người nhặt nó lên và làm cho nó tốt hơn".

Bom tấn Spectre với sự góp mặt của dàn sao Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Léa Seydoux và Monica Bellucci sẽ ra rạp tại Bắc Mỹ vào ngày 06/11.