Đánh giá phim Alvin and The Chipmunks 4 - Phim hài phù hợp với mọi lứa tuổi

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/01/2016 09:12 PM

Alvin and The Chipmunks: The Road Chip tuy không được đầu tư quá nhiều vào cốt truyện nhưng các tình tiết hài đan xen cùng những bản nhạc phim sôi động đủ để làm bạn cùng gia đình hài lòng.

Alvin and The Chipmunks là một series phim hài hoạt hình vốn đã quá nổi tiếng trong làng điện ảnh kể từ sau thành công của phần đầu tiên được ra mắt năm 2007. Trải qua 3 phần phim liên tiếp, nhiều người cho rằng câu chuyện về những chú sóc chuột biết nói, biết hát dường như đã trở nên khá nhạt nhẽo và việc tiếp tục sản xuất phần 4 mang tên Alvin and The Chipmunks: The Road Chip của 20th Century Fox thực sự là một quyết định mạo hiểm.

Tuy nhiên, theo ý kiến của người viết thì Alvin and The Chipmunks: The Road Chip không hẳn là một bộ phim hài quá tệ như nhiều người lo ngại mà ngược lại, nó thực sự là một tựa phim giải trí thuần túy, phù hợp với nhu cầu thư giãn cuối tuần cho các gia đình.

Trong phần phim này, nhóm 3 chú sóc chuột tinh nghịch của chúng ta bao gồm Alvin, Simon và Theodore đang nghi ngờ rằng Dave (người nhạc sĩ đã nuôi dưỡng 3 chú sóc chuột) sẽ cầu hôn người bạn gái mới quen của mình tại Miami và như vậy, chúng sẽ phải sống chung với con riêng của cô ta là Miles, một anh chàng mà chúng ghét cay ghét đắng.

Bản thân Miles cũng không hề thích việc mẹ cậu ta kết hôn nên anh chàng đã hợp tác cùng nhóm 3 chú sóc chuột này để tới Miami và phá đám màn cầu hôn của Dave. Và thế là cuộc hành trình đầy rắc rối của Miles cùng 3 chú sóc chuột tinh nghịch đã bắt đầu với đích đến là thành phố Miami tươi đẹp.

Xét một cách khách quan thì cốt truyện chính cùng các tình tiết trong phim không có gì quá đặc sắc và gần như bạn có thể hiểu hết tất cả mọi điều ngay sau khi xem xong... trailer.

Nội dung đơn giản, tình tiết không quá cầu kì, phức tạp khiến cho một vài diễn biến tâm lý của các nhân vật trong phim đôi khi trở nên khá gượng gạo (đặc biệt là với nhân vật chính như anh chàng Miles) và như vậy thì những khán giả khó tính, đỏi hỏi mức độ logic của phim cao chắc hẳn sẽ cảm thấy không hài lòng.

Nhưng như tôi đã nói ở trên, Alvin and The Chipmunks: The Road Chip đề cao tính giải trí hơn là nghệ thuật nên chắc chắn sẽ không có những tình tiết rắc rối, những nút thắt bí ẩn mang đến bất ngờ cho khán giả. Điểm nhấn của phim nằm ở những tình tiết hài nhỏ, kết hợp với tạo hình ngộ nghĩnh, dễ thương và cực kì ngây ngô của 3 chú sóc chuột nhằm mang lại những tràng cười không dứt cho người xem.

Một điểm cộng khác của phim đó chính là các bản nhạc phim được lựa chọn khá kĩ lưỡng với phong cách sôi động, trẻ trung vô cùng đặc sắc, đủ để mê hoặc và làm khán giả nhún nhảy theo những giai điệu hoành tráng để hòa mình vào không khí của bộ phim.

Điểm yếu của Alvin and The Chipmunks: The Road Chip nằm ở phần cốt truyện cùng tình tiết đơn điệu, đôi khi là khá gượng gạo, nhưng dường như đây lại cũng chính là điểm mạnh để phim trở nên phù hợp với mọi đối tượng khán giả, từ người lớn cho tới trẻ em.

Những khán giả nhỏ tuổi khi xem phim sẽ không cần người lớn phải giải thích quá nhiều để hiểu rõ cốt truyện và kể cả khi phim không có phần lồng tiếng thuyết minh, các em cũng vẫn dễ dàng thưởng thức bộ phim này một cách trọn vẹn bởi nội dung phim cực kì đơn giản và chủ yếu các em đều chú ý đến những màn pha trò ngộ nghĩnh của 3 chú sóc chuột Alvin, Simon và Theodore cùng các bài hát sôi động mà thôi.

Về phần diễn xuất của các diễn viên thì có lẽ đây là vấn đề mà các phần phim trước đều đã gặp phải, đó là các diễn viên dường như có quá ít đất diễn và bị lu mờ đi nếu so sánh với 3 chú sóc chuột của chúng ta. Thực sự thì điều này cũng không thể trách đạo diễn hay biên kịch được bởi vốn dĩ ngôi sao sáng của vở diễn là Alvin, Simon và Theodore chứ không phải ai khác nên nếu để các diễn viên người đóng trở nên hài hước và cuốn hút quá thì sẽ là đi ngược lại với mục đích của bộ phim.

Nhìn chung thì Alvin and The Chipmunks: The Road Chip chưa phải là một bộ phim hoàn hảo nhưng tính chất hài hước, giải trí của phim đã được làm rất tốt. Thêm vào đó, nội dung đơn giản khiến cho bộ phim trở nên phù hợp với rất nhiều đối tượng khán giả từ người lớn đến trẻ em đều có thể xem phim. Và trên hết là các bản nhạc phim sôi động, kết hợp với vũ đạo ngộ nghĩnh của ba chú sóc thực sự sẽ để lại cho bạn ấn tượng khó quên.