Đắng lòng phim hoạt hình 3D Việt Nam bị tưởng nhầm là "đạo" vì... quá đẹp

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/01/2016 04:39 PM

Một sản phẩm phim hoạt hình do người Việt Nam dựng đang bị hiểu nhầm là "đạo" của nước ngoài do chất lượng quá tuyệt vời.

Có thể nói rằng nghề sản xuất phim hoạt hình tại Việt Nam, đặc biệt là phim hoạt hình 3D vẫn còn đang khá xa lạ với nhiều bạn trẻ. Hiện tại, do còn quá xa lạ nên các tác phẩm phim hoạt hình 3D, do những thành viên người Việt Nam sản xuất vẫn chưa được công chúng biết đến và đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho một hiểu lầm không đáng có xảy ra.

Mới đây, các thành viên của diễn đàn vietdesigner đã và đang tranh cãi khá nhiều xung quanh sự xuất hiện của một clip demo phim hoạt hình 3D Star War Rebel ep 05 - 09 do một thành viên có nick là Tuanbebu upload lên và nhận là do mình thực hiện.

 

Clip phim hoạt hình 3D do Việt Nam sản xuất

Một số thành viên khác của diễn đàn đã ngay lập tức cho rằng chủ topic "chém gió" bởi việc thực hiện một đoạn phim hoạt hình 3D chất lượng như thế này là điều vô cùng khó, cần phải có sự tham gia của một đội ngũ hùng hậu. Chưa nói đến việc đoạn phim này có chất lượng rất tốt, nếu không muốn nói là ngang của các hãng phim hoạt hình nước ngoài và như vậy thì sao có thể... do Việt Nam ta sản xuất được.

Chủ nhân của topic cùng một vài thành viên khác đã ngay lập tức giải đáp thắc mắc trên. Thực tế thì đoạn phim hoạt hình trên được công ty Sparx thực hiện phần hoạt họa 3D. Đây là một công ty khá nổi tiếng trong lĩnh vực phim hoạt hình 3D, được thành lập từ năm 1995 với các nhóm sản xuất được thành lập tại Thượng Hải, Thành Đô và cả tại Tp. Hồ Chí Minh. Như vậy thì việc sản phẩm này do một nhóm designer Việt Nam thực hiện là hoàn toàn đúng.


Sparx là một công ty sản xuất phim hoạt hình khá nổi tiếng, có cả chi nhánh tại Việt Nam.

Sparx là một công ty sản xuất phim hoạt hình khá nổi tiếng, có cả chi nhánh tại Việt Nam.

Thêm một bằng chứng khác chính là đoạn credit với tên của các thành viên tham gia thực hiện đoạn phim hoạt hình 3D này được đặt ở cuối clip cũng cho thấy đa phần nhân sự đều là người Việt Nam, ngoại trừ những vị trí trưởng nhóm... Do đó, chúng ta không thể phủ nhận được rằng đây thực sự là một sản phẩm do bàn tay của các designer Việt Nam làm ra.

Vậy tại sao một đoạn phim hoạt hình 3D có chất lượng như vậy chỉ vừa mới được post lên đã bị rất nhiều "gạch đá" hiểu nhầm cho rằng đây là sản phẩm "đạo", là sản phẩm của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam?


Các sản phẩm chất lượng như thế này tại sao lại không thể do người Việt Nam tạo ra được chứ?

Các sản phẩm chất lượng như thế này tại sao lại không thể do người Việt Nam tạo ra được chứ?

Trước đây, khi mà Nguyễn Hà Đông trở nên nổi tiếng với sản phẩm game Flappy Bird của mình, cũng có khá nhiều chỉ trích của chính những bạn trẻ Việt Nam cho rằng anh đạo lại hình ảnh của game Mario, cho rằng Việt Nam khó có thể làm game hay... Và nay sự hiểu nhầm như vậy đã bắt đầu lập lại với đoạn phim hoạt hình 3D Star War Rebel ep 05 - 09 do team Sài Gòn của công ty Sparx sản xuất.

Phải chăng trong mỗi chúng ta đều tồn tại một tâm lí rằng các sản phẩm tốt, chất lượng cao đều phải do nước ngoài sản xuất chứ Việt Nam không thể làm ra được những sản phẩm như vậy? Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi để có niềm tin hơn đối với các sản phẩm do chính bàn tay và khối óc của con người Việt Nam tạo ra để sự việc "Người Việt Dìm Hàng Việt" như trên không còn tái diễn thêm một lần nào nữa.