Cùng bắt lỗi bộ phim bom tấn Titanic

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/08/2015 04:53 PM

Tuy là một trong những bộ phim bom tấn có doanh thu cao nhất trong lịch sử, được nhiều nhà phê bình đánh giá cao nhưng Titanic vẫn không tránh khỏi những "hạt sạn" trong nội dung phim.

Titanic là bộ phim bom tấn được ra mắt năm 1997, đánh dấu một sản phẩm thành công của đạo diễn thiên tài James Cameron với doanh thu thuộc hàng top và hiện vẫn nằm ở vị trí cao trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại cho dù tới nay đã qua 18 năm kể từ ngày phim được ra mắt. Không những thế, Titanic còn khiến giới phê bình phim phải nể phục khi giành được tới 11 giải Oscar trong tổng số 14 đề cử của mình.

Tuy là một siêu phẩm bom tấn, được thực hiện bởi đạo diễn thiên tài James Cameron nhưng dường như Titanic vẫn không tránh khỏi có những "hạt sạn" trong nội dung. Hôm nay, hãy cùng GameK "soi" lại bom tấn Titanic và tìm ra những lỗi logic mà bạn đã bỏ qua khi xem bộ phim đình đám này nhé.

Trong cảnh trước, những tấm kính bị vỡ đã rơi xuống rồi, thế nhưng cảnh tiếp theo thì chúng lại xuất hiện lại với cả dòng chữ đỏ còn nguyên

Các cánh cửa chớp vốn ban đầu được đóng hết lại, cảnh sau lại bỗng được mở hết ra

Bạn thấy con tàu nghiêng không? Vậy tại sao chiếc thuyền cứu hộ vẫn không bị nghiêng nhỉ?

Chiếc gối trong cảnh trước không có nhưng cảnh sau lại bất thình lình xuất hiện

Dải lụa màu đen trong cảnh trước không hề có, vậy tại sao ngay sau đó lại xuất hiện nhỉ?

Người đàn ông đi ngang qua đã bị thay đổi trang phục, từ áo đen sang áo xám, từ vạt áo dài sang vạt áo ngắn

Bạn hãy để ý đến vị trí của chiếc dây chuyền, có thấy sự thay đổi vị trí của mặt dây chuyền không?

Nốt ruồi của Rose đã bị thay đổi vị trí, chẳng lẽ Rose có nốt ruồi ở cả hai bên chăng?

Hai quai áo của Jack đã bị biến mất trong cảnh sau đó dù rằng anh chàng đang bị xích ở một chỗ...

Bạn có thấy chiếc đèn của đoàn làm phim trong cảnh này không?

Cùng là chiếc cột trên tàu nhưng cảnh trước và cảnh sau lại khác nhau khá nhiều.

Hình ảnh của người quay phim đã bị phản chiếu qua tấm kính trong cảnh quay này

Bạn có nhận thấy rằng bố cục trên boong tàu đã bị thay đổi trong 2 cảnh này hay không? Dù cho con tàu đang ở giữa biển và chẳng thể thay thế các bộ phận của nó

nếu để ý vào góc trên của bức ảnh sẽ thấy được ánh đèn của thành phố. Nếu vậy thì đáng lẽ tàu Titanic phải được cứu rồi chứ nhỉ?

Giống cảnh phim trước đó, bài trí trên boong tàu đã bị thay đổi

Bạn có thấy sợi dây kéo người diễn viên ở trong bức ảnh này không?