Chiêm ngưỡng 12 bộ giáp mạ vàng của truyện tranh Saint Seiya

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/01/2016 02:18 PM

Truyện tranh Saint Seiya kỉ niệm 30 năm bằng 12 bộ giáp mạ vàng giống các nhân vật trong tựa manga đình đám này.

Áo giáp vàng là bộ truyện tranh đình đám, có tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac do tác giả Kurumada Masami sáng tác. Tựa manga này từng giành giải Animage Anime Grand Prix tại Nhật trong năm 1987. Đến năm 2002, bộ truyện tranh đã được tái xuất bản bởi công ty Toei Animation cùng với các tập tiếp theo thể theo yêu cầu của đọc giả.

Saint Seiya kể về những chiến binh được gọi là "Thánh đấu sĩ", là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại thế lực hắc ám. Bên cạnh đó cũng có những đấu sĩ "Thánh đấu sĩ" thuộc phe tà ác thuộc lực lượng áo giáp đen. Trong thần thoại Hy Lạp, cứ 200 năm bọn quỷ dữ sẽ quay lại Trái Đất với âm mưu lật đổ thần Zeus và các thần khác để thống trị Trái Đất.

Cùng lúc đó nữ thần Athena - con gái của thần Zeus - người có năng lực mạnh nhất trong các thần và được mệnh danh là nữ thần chiến binh, sẽ được tái sinh với hình hài một đứa bé gái và sẽ trải qua nhiều thử thách để trở thành một nữ thần thật sự với quyền năng của Trái Đất để chống lại bọn quỷ dữ. (tuy nói Athena là mạnh nhất nhưng cô vẫn yếu hơn thần Hades - đại diện cho cái ác trong truyện - và khúc cuối Athena phải nhờ tới sự giúp đỡ các thánh đấu sĩ, và họ phải vất vã mới có thể đánh bại được Hades).

Mới đây, để kỉ niệm cho 30 năm ngày ra mắt tựa manga đình đám Saint Seiya này, một buổi triển lãm sẽ được tổ chức tại Tokyo Akihabara UDX trong tháng 06 tới đây với sự xuất hiện của bộ sưu tập 12 bộ giáp mạ vàng của các nhân vật trong truyện.

Bộ giáp nayuf được làm theo kích thước người thật, mỗi bộ giáp sẽ tượng trưng cho một chòm sao và tất cả đều được làm bằng kim loại mạ vàng lấp lánh. Bộ sưu tập này chắc chắn sẽ là tâm điểm của lễ kỉ niệm 30 năm ngày xuất bản Saint Seiya trong tháng 06 tới đây.