Cha đẻ Hesman chia sẻ bộ font chữ truyện tranh cho giới trẻ Việt Nam

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/09/2015 04:49 PM

Cha đẻ của Dũng Sĩ Hesman, họa sĩ Hùng Lân đã thiết kế lại bộ font chữ truyện tranh dành cho các họa sĩ trẻ của Việt Nam.

Trong giới họa sĩ truyện tranh và đặc biệt là những bạn trẻ chuyên dịch truyện tranh nước ngoài tại Việt Nam, ai ai cũng nhận thấy được sự bất tiện khi làm lời thoại cho nhân vật, đó là đa phần các font chữ tiếng Việt đều được thiết kế cho mã khác chứ không phải Unicode, bộ mã chung đang rất phổ biến hiện nay.


Họa sĩ Hùng Lân chia sẻ bộ font của mình trên facebook cá nhân.

Họa sĩ Hùng Lân chia sẻ bộ font của mình trên facebook cá nhân.

Tuy nhiên mới đây, một họa sĩ lâu năm trong nghề đã cất công thiết kế lại bộ font chữ tiếng Việt và chuyển chúng sang mã Unicode nhằm giúp cho những họa sĩ, những dịch giả trẻ dễ dàng sử dụng hơn khi khong cần phải chuyển mã liên tục trong quá trình làm việc.

Đáng chú ý hơn cả đó là họa sĩ Hùng Lân đã chia sẻ những font chữ tiếng Việt này một cách hoàn toàn miễn phí để bất kì một bạn trẻ nào cũng có thể sử dụng.


Hiện tại, dù không còn tiếp tục sáng tác Dũng Sĩ Hesman nhưng bác Hùng Lân vẫn luôn đóng góp và quan tâm tới các họa sĩ truyện tranh trẻ tuổi.

Hiện tại, dù không còn tiếp tục sáng tác Dũng Sĩ Hesman nhưng bác Hùng Lân vẫn luôn đóng góp và quan tâm tới các họa sĩ truyện tranh trẻ tuổi.

Nhắc đến nghệ danh Hùng Lân, chắc hẳn ai cũng biết rằng đây là người họa sĩ đã phóng tác ra Dũng Sĩ Hesman, một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng và phổ biến nhất trong thời kì những năm 90 của thế kỉ trước và hiện tại, bộ font chữ tiếng Việt cho Unicode để phục vụ cho việc làm lời thoại nhân vật truyện tranh của bác thực sự đang giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ yêu thích công việc dịch lời thoại truyện tranh.

Bạn đọc quan tâm có thể tải bộ font chữ tiếng Việt Unicode để viết lời thoại nhân vật truyện tranh của họa sĩ Hùng Lân tại đây.