Bom tấn viễn tưởng Maze Runner ra mắt sớm, thu về hơn 550 tỷ đồng

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2015 05:46 PM

Bộ phim bom tấn viễn tưởng Maze Runner: The Scorch Trials - Giải Mã mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy đã được ra mắt sớm tại 21 nước trên thế giới và thu về 26,8 triệu USD (gần 550 tỷ đồng)

Ra mắt sớm tại 21 thị trường cuối tuần vừa qua, Maze Runner: The Scorch Trials - Giải Mã mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy đã mang về doanh thu mở màn ấn tượng 26.8 triệu USD.

Tại Anh, sau 3 ngày công chiếu, bộ phim mang về 4.4 triệu USD, gấp 46% so với phần đầu tiên. Còn tại Mexico, con số là 3.8 triệu USD, gấp 74%. Đây là khởi đầu vô cùng thuận lợi cho 20th Century Fox trước khi hãng chính thức ra mắt bộ phim tại 41 thị trường tiếp theo, bao gồm quê nhà Bắc Mỹ vào cuối tuần này. Giới chuyên môn dự đoán, bộ phim có thể phá vỡ kỷ lục doanh thu tháng 9 với 50 triệu USD mở màn.

Song song, bộ phim cũng nhận nhiều đánh giá tích cực từ khán giả và các nhà phê bình. Họ cho rằng, hướng đi mới của đạo diễn Wes Ball đã tạo nên nét hấp dẫn riêng so với nguyên tác của nhà văn James Dashner, khiến ngay cả độc giả trung thành cũng không đoán được diễn biến của bộ phim.

Maze Runner: The Scorch Trials - Giải Mã mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy là phần thứ hai trong loạt phim chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn James Dashner. Trong phần phim này, Thomas (Dylan O’Brien) cùng các cư dân Trảng Cỏ sẽ phải đương đầu với thử thách gian nan nhất mà họ từng gặp phải: truy tìm tung tích của tổ chức bí ẩn WCKD.

Hành trình đưa họ tới Đất Cháy – vùng hoang mạc tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường bởi các sinh vật nhiễm bệnh Hoả Khuẩn. Hợp sức cùng lực lượng kháng chiến, Thomas và nhóm của mình lên đường khám phá chân tướng thực sự về WCKD và lật tẩy âm mưu khôn lường do tổ chức này đặt ra.

Maze Runner: The Scorch Trials - Giải Mã mê Cung: Thử Nghiệm Đất Cháy tiếp tục được đạo diễn Wes Ball chỉ đạo, với sự tham gia của các diễn viên: Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Ki Hong Lee, Thomas Brodie-Sangster, Nathalie Emmanuel… Bộ phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 18.09.2015