Bị bắt vì bán tiền đô in hình nhân vật One Piece

Kandy K  - Theo PLXH | 31/10/2014 11:58 AM

Một người đàn ông tại Nhật Bản đã bị bắt khi in và bán những đồng tiền đô in hình nhân vật của One Piece do vi phạm luật bản quyền.

Mới đây, cảnh sát tại thị trấn Okayama Prefecture thuộc Misaki đã bắt giữ một viên chức vào ngày 29 tháng 10 vừa qua do đã in và bán những tờ tiền đô la có in hình các nhân vật trong bộ truyện tranh One Piece. Người đàn ông 45 tuổi này tên là Tomoaki Tanahashi, bị bắt vì vi phạm luật bản quyền.

Được biết, Tanahashi đã tự thiết kế, in và bán những tờ đô la lạ mắt có in hình một vài nhân vật One Piece trên một website đấu giá trực tuyến. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến giữa tháng 8 vừa qua, người đàn ông này đã bán được 4 tờ tiền lưu niệm với giá 1500 Yên (tương đương với 14 USD) cho mỗi tờ.

Theo điều tra của cảnh sát thì tại nơi ở của Tanahashi còn tới hơn 448 tờ đô la in hình các nhân vật khác, bao gồm cả của truyện tranh One Piece và phim hoạt hình Frozen. Tanahashi vẫn chưa kịp bán số tiền đô trang trí độc đáo này thì đã bị cảnh sát bắt.

One Piece vốn từ lâu đã được coi là ông hoàng truyện tranh Nhật Bản với số lượng fan cực kì đông đảo. Chính vì thế, những món đồ lưu niệm độc có in hình One Piece luôn bán rất chạy và trở thành nguồn lợi hấp dẫn đối với nhiều người. 

 

>> Lạ mắt với bộ kiếm One Piece trị giá hơn 21 triệu