Ben Affleck cảm thấy rất áp lực khi vào vai Batman

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/11/2015 11:53 AM

Mới đây, nam diễn viên ben Affleck đã chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng anh cảm thấy rất áp lực khi vào vai Batman trong bộ phim Batman V Superman: Dawn of Justice.

Lần đầu tiên khi mà Marvel dự định đưa các siêu anh hùng của họ vào chung một vũ trụ điện ảnh, họ đã thử để cho nam diễn viên Samuel L. Jackson diễn một cảnh Cameo trong tựa phim đầu tiên về Iron Man và đó thực sự là một canh bạc đối với Marvel.

Và sự thăm dò này của Marvel đối với khán giả đã cho hãng này thêm tự tin để thực hiện và đào sâu hơn nữa vào lĩnh vực chuyển thể truyện tranh siêu anh hùng của mình thành các tác phẩm điện ảnh. Tới nay, khi mà các tác phẩm chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng đang chứng minh cho làng điện ảnh thế giới thấy rằng chúng là những mỏ vàng bất tận thì DC Comics cũng đã bắt đầu nhảy vào cuộc chơi.

Đối với nhiều fan hâm mộ thì quyết định của DC Comics khi thực hiện một bộ phim crossover cho vũ trụ điện ảnh DC ngay sau sự xuất hiện của Man of Steel thực sự là một bước đi khá vội vàng.

Nếu bạn so sánh với Marvel thì có thể thấy rằng công ty này đã thực hiện được hầu hết các phần phim riêng cho những siêu anh hùng nổi bật như Iron Man, Thor, Captain America... để tạo thương hiệu cũng như xây dựng chút hình ảnh về vũ trụ điện ảnh của mình trước khi tung ra Avengers. Trong khi đó, DC Comics với công ty mẹ là Warner Brothers xét một cách chính thức mới chỉ ra mắt được Man of Steel nên việc họ ngay lập tức thực hiện phần phim Crossover - Batman V Superman: Dawn of Justice sẽ là một canh bạc vô cùng mạo hiểm.

Trong buổi phỏng vấn của mình mới đây, nam diễn viên Ben Affleck cũng đã chia sẻ về sự áp lực cũng như những lo lắng của anh khi tham gia bộ phim này:

"Tôi cho rằng có rất nhiều áp lực đè nặng lên đoàn làm phim. Và thực sự tôi không thể ba hoa theo kiểu rằng thực hiện bộ phim này chẳng hề có chút áp lực nào cả. Nếu chúng tôi không làm tốt nó, đây sẽ là một thất bại lớn nhất từ trước đến nay."

 Sự thất bại trong những băn khoăn, suy nghĩ của Ben Affleck không phải là không có cơ sở bởi hiện tại, DC dường như vẫn chưa biết phản ứng của các fan với dòng phim của họ như thế nào. Tất cả những dự đoán đều chỉ mới xoay quanh phần phim duy nhất được ra mắt trước đó là Man of Steel mà thôi. Và như vậy thì năm tới đây, với sự ra mắt của Batman V Superman: Dawn of Justice có thể là một năm bội thu với DC nhưng cũng có thể sẽ là một thảm họa với hãng này.

Theo Ben Affleck cùng một số fan hâm mộ khác nhận định thì dường như DC Comics đang đi theo hướng ngược lại so với Marvel. Trong khi Marvel cố gắng xây dựng hình tượng cho các nhân vật siêu anh hùng chính bằng các phần phim riêng, ít có sự liên kết với nhau ngay từ đầu thì DC lại muốn thực hiện một vũ trụ điện ảnh chung trước rồi mới xem xét tách nhỏ ra các phần phim riêng cho từng nhân vật sau.

Ví dụ điển hình nhất có thể thấy chính là Batman V Superman: Dawn of Justice với sự xuất hiện của Wonder Woman, Cyborg... Hay như Suicide Squad với sự xuất hiện của một loạt các nhân vật phản diện trước khi DC quyết định thực hiện phim riêng về cuộc đời từng nhân vật. Và với hướng đi mới này, ai biết liệu DC Comics có thể thành công hay không.