Bảng xếp hạng phim ăn khách - The Hunger Games bùng nổ tại các phòng vé

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/11/2015 04:02 PM

Trong dịp cuối tuần vừa qua, bom tấn The Hunger Games: Mockingjay Part 2 đã tạo nên một sự bùng nổ doanh thu tại các rạp chiếu phim.

Thu về số tiền bán vé lên tới hơn 100 triệu USD chỉ trong tuần đầu công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ quả là con số đáng mơ ước với hầu hết các tựa phim bom tấn và trong những ngày vừa qua, The Hunger Games: Mockingjay Part 2 đã làm được điều này.

Tuy được đánh giá khá cao nhưng thực sự thì con số 100 triệu USD chưa thể làm cho nhà sản xuất của The Hunger Games: Mockingjay Part 2 hài lòng bởi lẽ nếu so sánh với ba phần trước đó thì những "người tiền nhiệm" của Mockingjay Part 2 đều có doanh thu lớn hơn thế rất nhiều (Phần 1 đạt 152 triệu USD, phần 2 đạt 158 triệu USD, và phần 3 đạt 121 triệu USD).


The Hunger Games: Mockingjay Part 2 giành được 100 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên.

The Hunger Games: Mockingjay Part 2 giành được 100 triệu USD trong tuần công chiếu đầu tiên.

Như vậy, với khởi đầu hơn 100 triệu USD doanh thu trong tuần đầu tiên công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ, nhiều chuyên gia dự đoán rằng rất có thể The Hunger Games: Mockingjay Part 2 sẽ khó có thể đạt được doanh thu dự kiến 300 triệu USD tại thị trường nội địa như đã đề ra lúc ban đầu.

Trong tuần này, chúng ta còn được chào đón thêm sự xuất hiện của một tựa phim hài đình đám mang tên The Night Before, khá phù hợp để trở thành sản phẩm giải trí cho các gia đình vào dịp cuối tuần. Và theo thường lệ thì các phim thuộc thể loại này khó có thể phá vỡ được kỉ lục doanh thu nào nhưng con số hơn 10 triệu USD dành cho The Night Before thực sự là một thành công lớn đối với tựa phim này.


The Night Before, tựa phim hài hấp dẫn bạn không nên bỏ qua

The Night Before, tựa phim hài hấp dẫn bạn không nên bỏ qua

Theo sau đó là The Secret in Their Eyes, tác phẩm của Nicole Kidman, Chiwetel Ejiofor và Julia Roberts được kì vọng có thể thành công hơn so với con số vỏn vẹn 6 triệu USD như thế này.

Ngoài ra thì các thứ hạng khác trên bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ không có gì thay đổi quá nhiều. Ở vị trí thứ 2 là Spectre, tựa phim hành động bom tấn về điệp viên 007 với 14,6 triệu USD tiền bán vé. The Peanuts Movie, tựa phim hài hoạt hình cũng thu về được tới 12,8 triệu USD, nâng mức tổng doanh thu của phim lên 98,9 triệu USD chỉ sau 2 tuần công chiếu.

Như vậy, điểm sáng đáng chú ý nhất trong tuần này chính là The Hunger Games: Mockingjay Part 2. Hi vọng rằng tác phẩm cuối cùng trong series The Hunger Games này sẽ làm hài lòng tất cả những fan hâm mộ của cô nàng Katniss Everdeen trong tháng 11 này.