7 thắc mắc để đời về phim bom tấn Jurassic World

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/11/2015 05:08 PM

Bộ phim Jurassic World đã gặt hái được rất nhiều thành công nhưng bên cạnh đó, phim vẫn để lại cho các fan hâm mộ hàng loạt những thắc mắc khó giải đáp về nội dung phim.

5. Công viên có quá ít hàng rào bảo vệ?

Một điều đươc các fan hâm mộ thắc mắc nhiều nhất đó là họ dường như thấy có quá ít hàng rào bảo vệ và như thế thì thật không an toàn đối với một công viên toàn khủng long như thế này. Nếu từng xem Jurassic Park thì bạn sẽ thấy rằng quãng đường tham quan của du khách sẽ bị ngăn cách với lũ khủng long bằng chuỗi hàng rào điện kéo dài liên tục.

Trong khi đó thì chuỗi hàng rào này của Jurassic World lại bị dỡ bỏ và hàng rào duy nhất chúng ta thấy trong phim lại cực kì thấp, chỉ cao hơn đầu người một chút và xuất hiện ở một góc khá khuất khi bị hai đứa nhóc đi lạc phát hiện ra. Vẫn biết rằng cách xây dựng này cho phép du khách tham quan và tiếp xúc với các loài khủng long ăn cỏ nhưng trên thực tế thì các loại khủng long này cũng khá nguy hiểm nếu chúng nổi điên lên bất chợt. Nếu bạn cho rằng quả cầu bảo vệ trong phim có thể khắc phục điều này thì hãy xem cảnh con khủng long I-Rex đập nát nó, hẳn bạn sẽ phải nghĩ lại về mức độ an toàn của công viên khủng long này.

4. Màn đào thoát kì quái của Indominus Rex (I-Rex)

Một cảnh đào thoát khá kì lạ của con khủng long I-Rex và cũng là thứ gây nên toàn bộ rắc rối cho bộ phim của chúng ta. Nếu bạn từng xem phim thì bạn sẽ thấy các nhân viên của Jurassic World cực kì bất cẩn khi họ mới chỉ phát hiện ra một vài vết cào trên tường, không cần xác định xem con khủng long đang ở đâu mà đã vội vàng mở cửa chuồng để vào kiểm tra.

Với những con vật săn mồi nguy hiểm như hổ, báo, sư tử thì nhân viên cũng không thể vào chuồng bất cẩn như vậy chứ đừng nói đến là một con khủng long săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn như thế này.

3. Họ lấy gien của khủng long Mosasaurus như thế nào?

Một điều thắc mắc khá thú vị nữa của các fan hâm mộ đó là làm thế nào mà người ta lấy được ADN của loài khủng long Mosasaurus. Theo giải thích thì công nghệ giúp tái tạo lại khủng long trong phim là nhờ những AND được lấy từ máu khủng long bên trong con muỗi hóa thạch.

Và rõ ràng là muỗi không thể bay dưới nước để hút máu của Mosasaurus được phải không nào. Nếu như vậy thì làm thế nào để họ tái tạo lại được con thủy quái khổng lồ này?

2. Đôi giày cao gót của Claire

Claire, cô nàng quản lý trẻ trung xinh đẹp của công viên Jurassic World mặc dù lo lắng cho tính mạng hai đứa cháu của mình và sốt sắng đi tìm chúng nhưng cô vẫn mang đôi giày cao gót khá sành điệu bước đi trong rừng rậm. Cô ta không cảm thấy vướng víu khi đi đôi giày này trong rừng sao?

Trong cảnh phim gần cuối sau đó, nhiều fan hâm mộ còn phát hiện ra rằng cô nàng Claire của chúng ta vẫn đi đôi giày cao gót đó để... chạy đua với một con T-Rex đang đuổi ngay sát nút. Bất kì một cô gái nào từng đi thử giày cao gót, kể cả là người mẫu chuyên nghiệp cũng sẽ thấy rằng cảnh này cực kì vô lý. Bạn không thể nào đi giày cao gót mà chạy nhanh như thế được cả.

Đấy là còn chưa tính đến việc cô gái này đã bỏ đôi giày cao gót ra trong một cảnh trước đó rồi nhé.

1. Cuộc tấn công của bầy khủng long bay Pteronadon

Đây được coi là cảnh quay ấn tượng và tạo nên độ kịch tính khá cao cho bộ phim bởi nó cho chúng ta thấy được sự hỗn loạn của con người trước sự tấn công ồ ạt của đàn khủng long bay Pteronadon. Nhưng xét trên phương diện sinh học mà nói thì cảnh này hoàn toàn vô lý.

Bởi lẽ lũ khủng long bay Pteronadon vốn dĩ không phải là một loài hiếu chiến và đang trong trạng thái tò mò như I-Rex. Chúng bị hoảng loạn do con khủng long I-Rex tấn công vào chuồng của chúng và bị xua ra ngoài với sự sợ hãi tột độ. Như vậy theo đúng logic thì chúng sẽ phải sợ hãi và bay ra xa hàng cây số trước khi kịp hoàn hồn lại chứ không phải ngay lập tức lao vào tấn công con người ở gần như vậy.

Đấy là còn chưa kể đến cảnh một con khủng long Pteronadon cắp một người trưởng thành bay lên trời cũng không hề logic chút nào bởi loại khủng long này vốn dĩ đã rất khó khăn trong việc cất cánh chứ đừng nói tới việc mang theo một người trưởng thành có kích thước ngang với chúng bay lên trời như v