10 điều bạn có thể chưa biết về tác giả truyện tranh One Piece (phần 1)

Kandy K  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/05/2015 07:00 PM

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về họa sĩ Eiichiro Oda, cha đẻ của bộ truyện tranh đình đám One Piece.

1, Eiichiro Oda đã bước sang tuổi 40

Vì gắn bó với One Piece suốt 18 năm nay (từ năm 1997 đến nay) mà rất nhiều fan hâm mộ cứ lầm tưởng rằng Eiichiro Oda vẫn còn đang là một họa sĩ trẻ. Điều này cũng khá dễ hiểu khi mà đa phần các bức ảnh chụp của Oda đều từ cách đây ít nhất là chục năm.

Sự thật thì Oda sinh ngày 01 tháng 01 năm 1975 và tới nay đã bước sang tuổi 40. Vị họa sĩ này đã mơ ước trở thành họa sĩ truyện tranh từ khi... 4 tuổi và anh khăng khăng với quyết định của mình để tránh bị mọi người ép đi tìm "một công việc thực sự".

2, Khởi nguồn ý tưởng One Piece

Ít ai biết được rằng Oda được truyền cảm hứng rất nhiều từ các tác phẩm của họa sĩ Akira Toriyama (điển hình là Dragon Ball) và sau đó quyết định trở thành một họa sĩ truyện tranh. Còn ý tưởng về một bộ manga hải tặc lóe lên trong đầu Oda sau khi xem một TV Anime mang tên Vicky the Viking.

Oda đã bắt đầu sự nghiệp vẽ của mình từ năm 1992 khi anh mới có 17 tuổi với tác phẩm đầu tay là một one-shot về cao bồi mang tên Wanted!. Bộ one-shot này đã giành được giải nhỉ của cuộc thi vẽ truyện tranh Tezuka. Sau đó, Oda đã đi làm phụ tá vẽ cho rất nhiều họa sĩ nổi tiếng trong ngành trước khi sáng tác riêng One Piece vào năm 1997.

3, Nhân vật phản diện, nhân vật chính và năng lực trái ác quỷ mà Eiichiro Oda thích nhất

Thật bất ngờ khi được hỏi về nhân vật mà Oda thích nhất thì câu trả lời nhận được lại là Buggy The Clown và Nico Robin. Theo lí giải của Oda thì anh thích nhất năng lực trái ác quỷ Bara Bara No Mi của Buggy, năng lực cho phép cơ thể của bạn tách ra thành các phần và gần như miễn nhiễm với các nhát chém của đối thủ.

Bên cạnh đó thì tác giả Eiichiro Oda cũng chia sẻ thêm rằng anh rất thích nhân vật nữ Nico Robin cùng năng lực của cô. Nếu có được năng lực này, Oda sẽ hóa ra thêm hơn hai chục cái tay nữa để vẽ truyện cho chúng ta xem. (nếu được thế thật thì chắc một tuần phải có hơn chục chapter của One Piece được xuất bản...)

4, Sự thật thú vị về vợ của Oda

Oda là một họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp, thường xuyên phải ở trong xưởng vẽ và rất ít khi ra ngoài giao lưu. Thế nhưng Oda vẫn kiếm được cô vợ khá xinh đẹp và sống hạnh phúc với nhau suốt 11 năm qua. Ít ai biết được rằng Oda gặp vợ mình - Chiaki Inaba khi cô đang cosplay Nami ở lễ hội Shonen Jump Fiesta 2002.

Sau đó, Oda cùng Inaba đã kết hôn vào năm 2004 để rồi sinh hạ cô con gái đầu lòng vào năm 2006. Nhiều người hi vọng rằng con gái của Oda sẽ theo nghiệp cha mình và trở thành một trong những tài năng của thế hệ tiếp theo trong ngành công nghiệp truyện tranh Nhật Bản.

5, Phong cách sống khác người của Oda

Về phong cách sống của họa sĩ Oda thì chắc chắn sẽ có khá nhiều điều thú vị làm bạn cảm thấy ngạc nhiên. Đầu tiên thì Oda nghiện thuốc lá nặng, phần nhiều là do căng thẳng, áp lực của công việc. Giờ làm việc của Oda thường là từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng ngày hôm sau (tức là tận 21 tiếng đó các bạn ạ) cứ như vậy liên tục 6 ngày trong tuần.

Oda gần như "sống" tại xưởng vẽ của mình và gia đình của Oda thường xuyên tới "thăm" họa sĩ này tại xưởng. Mỗi tuần, Oda sẽ dành ra nguyên một ngày nghỉ để ở với gia đình mình, bù lại cho những ngày làm việc tới 21 tiếng của anh. Trong 6 ngày làm việc cật lực này, Oda thường dành ra 3 ngày để vẽ phác, lên ý tưởng name cho bản thảo và 3 ngày còn lại để hoàn thành chi tiết tác phẩm.

(Còn tiếp)

 

>> Cận cảnh buổi "đàm đạo" giữa tác giả Naruto và One Piece