Mãi không chịu kết nối với nền tảng khác, Sony bị đối thủ đá xoáy không thương tiếc

DS  - Theo Helino | 22/06/2018 04:59 PM

Việc Sony kiên quyết cho PlayStation nằm ngoài cuộc chơi kết nối chính là lý do để hai ông lớn kia có dịp chọc ngoáy chính sách của họ.


Trong thị trường trò chơi điện tử, các ông lớn như Microsoft, Sony và Nintendo được biết đến như những đối thủ lớn của nhau. Việc cạnh tranh của họ cũng rất dữ dội khi mỗi hãng đều đề ra một chiến lược khác nhau để thu hút fan hâm mộ game về với đội của mình, thế nên cách họ đối phó với nhau cũng có thể ví von giống như kẻ thù vậy. Tuy nhiên, đôi lúc kẻ thù của kẻ thù thì lại là bạn.

Trong khoảng thời gian vừa qua, đặc biệt là tại sự kiện E3, vấn đề kết nối và chơi game giữa các hệ máy với nhau luôn rất được các game thủ và công chúng chú ý. Đến năm 2018 rồi, chẳng lẽ Xbox chỉ được chơi với Xbox, còn PC lại chỉ chơi với PC? Các nhà làm game cũng không thích điều này và họ đã làm tất cả để kết nối các hệ máy với nhau. Tuy nhiên, Sony lại không nghĩ như vậy, và đó chính là lý do vì sao PS4 nằm ngoài cuộc chơi kết nối với tất cả mọi nhà.

Mãi không chịu kết nối với nền tảng khác, Sony bị đối thủ đá xoáy không thương tiếc - Ảnh 1.

Hàng loạt tựa game nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại như Fortnite, Minecraft và cả Rocket League đều hỗ trợ người chơi có thể kết nối và chơi cùng nhau từ PC, Xbox One, Switch cho tới cả điện thoại di động. Tuy nhiên, Sony vẫn từ chối và nói không với việc cho phép các game thủ PlayStation kết nối và cùng nhau vui vẻ với những người bạn đến từ xứ sở Xbox và Nintendo.

Mãi không chịu kết nối với nền tảng khác, Sony bị đối thủ đá xoáy không thương tiếc - Ảnh 2.


Đỉnh điểm chính là vụ việc khóa account của Fortnite trong thời gian gần đây, chỉ cần bạn đã từng chơi trên PS4 thôi thì account của bạn sẽ không thể nào kết nối với Switch được. Điều này làm cho các game thủ rất chán nản. Và mới đây, như để xoáy thêm vào nỗi đâu này, hai công ty đối thủ của Sony đã cho ra mắt một đoạn quảng cáo mới của Minecraft mang đầy tính trêu ngươi.

Minecraft Cross-Play Trailer - Nintendo Switch

Mãi không chịu kết nối với nền tảng khác, Sony bị đối thủ đá xoáy không thương tiếc - Ảnh 4.

Chỉ cần xem qua cũng có thể thấy rằng, dường như đoạn quảng cáo này không hẳn mang tính quảng bá những hệ máy chơi được với nhau, mà giống như đang móc máy hệ máy không hề chơi kia thì hơn. Quả thực, đội ngũ marketing của Microsoft và Nintendo đã làm rất tốt trong việc khẳng định ai mới là kẻ tiện lợi hơn trong khía cạnh kết nối này. Còn về phía Sony, đến giờ họ vẫn không chịu xem xét lại việc mở cửa PlayStation thì cũng đúng là lạ lùng thật, còn người thiệt thòi nhất có lẽ vẫn chỉ là các game thủ chơi PS4 mà thôi.