Mặc dù hủy diệt Faker và đồng đội, PraY vẫn tin rằng SKT T1 vẫn có thể trở lại mạnh mẽ bất cứ lúc nào

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 28/01/2018 02:40 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với PraY - xạ thủ của KingZone DragonX sau khi đánh bại SKT T1 với tỷ số 2-0.

Như bạn đọc đã biết, vào ngày 26/1 vừa qua, KingZone DragonX đã đánh bại SKT T1 với tỷ số 2-0. Chắc chắn không ai có thể phủ nhận chiến thắng này đến với KZ là do sự chắc chắn từ đường dưới và những pha thi đấu xuất sắc của Khan.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Kim "PraY" Yong-in - xạ thủ của KZ sau trận đấu.

Bạn vừa đánh bại SKT T1, cảm giác thế nào?

Mặc dù nằm ở nửa dưới của bảng xếp hạng, tôi vẫn luôn tin rằng SKT T1 là một đội tuyển có thể trở lại mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Tôi hạnh phúc vì chúng tôi có thể giành được một chiến thắng mà không thua ván đấu nào.

Đội bạn đã gặp bất lợi trong ván 1. Bạn đã làm thế nào để sẵn sàng quay trở lại với ván đấu?

Cả SKT T1 và đội tôi đều có những vị tướng sử dụng ngọc Đạo Chích, chúng tôi hoàn toàn có thể theo kịp cuộc đua trang bị. Tôi biết rằng chúng tôi có cơ hội miễn là chúng tôi không bị bỏ lại quá xa. Không từ bỏ bất cứ một mục tiêu lớn nào cũng là một trong những lý do chúng tôi bật lại được.

Các vị tướng đội bạn cấm đi rõ ràng đều nhắm vào Bang. Bạn có mong đợi một trận đấu kéo dài không?

Rõ là như vậy. Chúng tôi đã cấm Sivir vì chúng tôi tin rằng SKT T1 đánh giá nó là vị tướng này là một lựa chọn mạnh.

Hiệu suất của đường dưới KZ dường như thường không được tốt trong giai đoạn nửa đầu mùa giải thì phải?

Tôi luôn nghĩ rằng màn thể hiện của chúng tôi vẫn vậy, chỉ có điều đường dưới phải làm rất nhiều điều để trở nên nổi bật. Nếu chúng tôi duy trì phong độ, tôi tin rằng những lời chỉ trích cũng sẽ biến mất.

Thay vì liên tục gây áp lực lên đối phương trong giai đoạn đi đường, bạn thường chơi một cách linh hoạt. Bạn làm vậy để tốt hơn cho đội mình đúng không?

GorillA và tôi cố gắng hết mình để trở nên linh hoạt nhất có thể. Chúng tôi có xu hướng mang lại cho người khác nhu cầu của họ. Chúng tôi thấy điều này tốt vì điều đó có nghĩa là các đường khác sẽ đạt được lợi thế cần thiết.

Các ván đấu của KZ trung bình đều kết thúc nhanh hơn so với các đội khác.

Nếu có một trận đấu cần thiết, tôi thấy cần phải chơi táo bạo hơn. Ý tôi là, tất nhiên chúng tôi cũng có thể thua vì điều đó. Tôi đặt niềm tin vào kỹ năng và các quyết định của tôi, và thi đấu với quyết tâm. Đó là cách ưa thích của tôi khi chơi các trận đấu.

Đội của bạn, một lần nữa lại là ứng cử viên cho chức vô địch LCK mùa Xuân. Nhìn vào những gì mình đang có, bạn có nghĩ đội mình có cơ hội vô địch không?

Tôi đã nói chuyện với Peanut và chúng tôi quyết định đưa ra một mục tiêu để giành chức vô địch mùa Xuân và MSI. Tôi chưa tham gia giải đấu MSI, vì vậy tôi thực sự muốn tham gia giải đấu này. Khi chúng tôi chuẩn bị tốt, tôi nghĩ rằng cơ hội để chúng tôi giành chức vô địch rất cao.

Hãy nói gì trước khi chia tay đi.

Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người trong đội, bao gồm cả các nhân viên đã luôn ủng hộ chúng tôi. Giai đoạn đầu trận của chúng tôi hơi trật khớp nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng.