Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này

Mẹ Sề  - Theo Helino | 09/12/2018 04:00 PM

Uchiha từng là một gia tộc danh giá thuộc làng Lá và nổi tiếng trong series Naruto nhưng đáng tiếng gia tộc này đã bị tận diện chỉ còn 2 người sống sót mà thôi.

Uchiha là một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng và quyền lực nhất trong lịch sử Naruto. Họ vốn là hậu duệ của Indra Otsutsuki, con trai trưởng của Lục Đạo Tiên Nhân Hagoromo Otsutsuki.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 1.

Indra là một thiên tài từ khi mới sinh ra, thừa kế toàn bộ sức mạnh của Hagoromo, cũng là người đầu tiên sử dụng Chakra để tạo ra ninjutsu nhưng anh luôn ỷ mạnh, không quan tâm đến người khác. Do đó, Hagoromo đã quyết định chọn người em Ashura Ōtsutsuki thừa kế nhẫn tông của mình, vô tình gây ra nỗi oán hận trong lòng Indra.

Do đó, thay vì hỗ trợ cho em trai mình, Indra đã chống lại cả em trai và cha mình rồi bỏ đi sau khi thua cuộc. Indra sau này đã kết hôn với một người phụ nữ bình thường và có con, tạo ra tộc Uchiha.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa hai anh em không bao giờ dừng lại, nó vẫn tiếp tục dù cả hai đã qua đời, bằng chứng là những hậu duệ của cả hai sau này là Senju Hashirama và Uchiha Madara, hiện tại là Naruto và Sasuke chính là cặp kỳ phùng địch thủ của nhau. Mặc dù cuộc đời của Sasuke và Naruto đều là bi kịch nhưng có lẽ anh vẫn may mắn hơn Naruto vì luôn có một người lặng lẽ, âm thầm theo dõi và bảo vệ Sasuke. Đó chính là anh trai anh, Uchiha Itachi.

Đầu tiên, hãy cùng nhau nhớ tiếp về vụ thảm sát của gia tộc Uchiha năm xưa, cuộc tấn công được thực hiện bởi Itachi, còn người ra lệnh thực hiện vụ thảm sát là Danzo.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 3.

Nguyên nhân là gia tộc Uchiha bị phát hiện có dấu hiệu tạo phản để chiếm quyền lại láng Lá, nên Uchiha Itachi lúc đó đang là một Anbu dưới trướng Hokage cũng là một thành viên Uchiha được giao nhiệm vụ gián điệp 2 mang nhằm thu thập thông tin. 

Với tấm lòng tốt bụng, không muốn chiến tranh xảy ra khiến dân chúng lầm than, Itachi đành vì đại nghĩa diệt thân xuống tay với gia tộc mình để bảo vệ bình yên cho làng Lá. Chỉ có một người sống sót duy nhất trong vụ thảm sát và đó là em trai của Itachi, Sasuke Uchiha. Sau đó anh phải rời khỏi làng, mang theo tội danh sát hại gia tộc, phản bội làng Lá.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 4.

Chứng kiến cảnh cả gia tộc, cha mẹ bị chính người anh trai yêu quý sát hại, Sasuke đã căm ghét và muốn giết chết Itachi, người anh trai mà cậu từng rất ngưỡng mộ, từng cố gắng để được giỏi như anh, được cha công nhận như anh, cái gì cũng chỉ vì anh. Thậm chí, về sau Sasuke còn quyết định rời bỏ làng Lá, đi theo Orochimaru để nâng cao thực lực của bản thân với mục tiêu duy nhất là đánh bại Itachi.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 5.

Vấn đề ở chỗ, cả gia tộc Uchiha đều đã bị sát hại, Sasuke lúc đó còn rất nhỏ, vậy làm thế nào cậu có thể sống tiếp nếu không có người chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hóa ra, Itachi đã tính đến cả chuyện này trước khi rời làng rồi. Trước đó, Itachi biết được rằng Konoha muốn giết em trai mình, anh đã thỏa thuận với Đệ Tam để bảo vệ an toàn cho Sasuke. Ngoài ra, Itachi cảnh cáo Danzo không được làm hại Sasuke bằng không thì sẽ tố cáo hết những bí mật của Konoha mà anh biết cho các nước thù địch.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 6.

Ngay cả khi ở trong tổ chức Akatsuki, anh ta vẫn luôn tìm mọi cách để bảo vệ Sasuke. Bằng chứng là Itachi đã thâm nhập vào làng Lá sau cái chết của đệ Tam, mục đích thực sự không phải là bắt cóc Naruto - ninja đã bị phong ấn Cửu vĩ Hồ Ly mà là để nhắc nhở Danzo và 2 lão làng khác rằng anh vẫn còn sống, và họ không được hãm hại em trai của mình, Sasuke Uchiha.

Mặc dù cuộc đời của Sasuke là bi kịch nhưng anh vẫn may mắn hơn Naruto vì điều này - Ảnh 7.

Không giống như Naruto, Sasuke biết về cha mẹ của mình và kẻ thù của mình nên việc là người duy nhất còn sống thôi cũng là một gánh nặng với một cậu bé. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất Sasuke đã không phải trải qua một tuổi thơ bị tất cả mọi người xa lánh, hắt hủi như Naruto. Có lẽ, Sasuke đã được chăm sóc ở một nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi mất cha mẹ ở làng Lá chẳng hạn. Trên hết, Sasuke may mắn hơn Naruto vì có một người anh luôn quan tâm và bảo vệ mình, đó chính là Uchiha Itachi.