Mặc dù bộ phim “anh hùng bựa” mang lại doanh thu khủng khiếp, thế nhưng sẽ khó có Deadpool 3

Mirikatoji  - Theo Helino | 07/05/2018 10:34 AM

Trước thềm ra mắt của "Deadpool 2", diễn viên Ryan Reynolds cho rằng sẽ khó có khả năng có phần ba của loạt phim này.

Deadpool kể câu chuyện của anh chàng lính đánh thuê Wade Wilson đang sống yên ấm với người yêu thì mắc bệnh nặng. Tuyệt vọng, anh chấp nhận tham gia một chương trình mờ ám, bị biến dạng nhưng sở hữu những năng lực siêu nhiên kỳ diệu.

Với biệt danh mới Deadpool, Wilson quyết săn lùng kẻ đã phá hủy cuộc đời anh. So với những bộ phim siêu anh hùng khác, Deadpool tạo ra một đặc trưng riêng với sự hài hước, lầy lội không giống ai.

Bộ phim trở lên rất ăn khách, làm náo loạn các phòng vé suốt một thời gian. Phần 1 bộ phim đã đạt được doanh thu 780 triệu USD với mức kinh phí chỉ vỏn vẹn 58 triệu USD. Phần 2 của bộ phim cũng sắp được ra rạp trước sự mong ngóng của rất nhiều fan hâm mộ. Theo dự đoán của các chuyên gia, “Deadpool 2” có thể mang về cho Fox khoảng 150 triệu đô trong tuần đầu tiên ra rạp.

Con số này hiển nhiên là động lực không nhỏ để hãng tiếp tục thực hiện phần 3 của bộ phim. Tuy nhiên, theo Ryan Reynolds – nam diễn viên thủ vai bựa nhân Deadpool, thì bản thân anh đang băn khoăn việc có nên thực hiện Deadpool 3 hay không.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nam diễn viên cho biết: “Tôi chưa hề nghe nhắc đến việc sẽ có Deadpool 3. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ không nên tiếp tục như vậy. Tôi lại rất thích nhìn thấy Deadpool trong một nhóm đông vui như X-Force".

Theo quan điểm của Reynolds, có vẻ như việc cố kéo dài một phần nữa của Deadpool sẽ là thừa thãi và gây nên sự nhàm chán. Thay vào đó, anh nhìn thấy tương lai của nhân vật này trong X-Force, nhóm dị nhân đặc nhiệm ăn theo X-Men do Deadpool thành lập.

Trong phần 2 Deadpool đã tập hợp một nhóm đặc nhiệm gọi là X-Force bao gồm: Domino (Zazie Beetz), Bedlam (Terry Crews), Shatterstar (Lewis Tan) và thành viên bí ẩn Peter (Rob Delaney). Ngoài ra, Negasonic Teenage Warhead (Brianna Hildebrand), Colossus (Stefan Kapičić) hay nữ dị nhân gốc Á bí ẩn nhiều khả năng cũng sẽ gia nhập nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đều có những khả năng đặc biệt và độ “trơ trẽn” thì cũng không kém Deadpool là mấy. Đây sẽ là một đội siêu anh hùng độc nhất vô nhị trên màn ảnh.

Cho nên, nếu như nhà sản xuất vẫn muốn thực hiện Deadpool 3, thì chắc chắn họ phải tạo nên một “cuộc cách mạng”:

“Tôi nghĩ nếu như tiếp tục muốn làm thêm một phần khác của Deadpool, người ta phải thật sự thay đổi, kiểu như không tập trung hay phụ thuộc vào chi phí đầu tư mà là nỗ lực để tạo ra một sự đột phá nào đó, phá bỏ những rào cản và làm những thứ chưa ai từng làm”.

Chia sẻ của Ryan Reynolds khiến người hâm mộ Deadpool ngạc nhiên và không khỏi thất vọng. Tuy nhiên, các nhà biên kịch vẫn có thể xoay sở nếu muốn tạo ra câu chuyện tiếp theo cho nhân vật ăn khách này.

Thực tế là gần 2 năm trước, báo chí tiết lộ Century Fox đã lên kế hoạch phát triển Deadpool 3. Nhưng giờ đây, quá nhiều thứ đã thay đổi, điển hình nhất là việc Fox về chung nhà với Disney. Điều này dĩ nhiên sẽ có tác động không nhỏ đến số phận của phần 3 này.

Vậy thì, liệu rằng nên tiếp tục chuỗi công thức hài + bựa + siêu anh hùng cho một phần nữa của Deadpool, hay nên biến anh trở thành một nhân tố thú vị trong dàn siêu anh hùng trong một tác phẩm mới? Câu trả lời, chắc chắn sẽ rõ ràng hơn sau khi Deadpool 2 được công chiếu.

Deadpool 2 dự kiến công chiếu ngày 18/05/2018