LZ.PraY: "Chỉ vì cố bắn một phát đánh thường có nội tại Đại Bác Liên Thanh, tôi đã để mất cả ván đấu"

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/07/2017 04:25 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Pray - siêu sao xạ thủ của đội tuyển LongZhu Gaming sau khi giành chiến thắng trước JAG.

Trong tuần vừa rồi Longzhu Gaming đã thi đấu rất thành công khi giành hai chiến thắng liên tiếp trước ROX Tigers và Jin Air Greenwings. Hiện giờ họ đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng với kết quả 13-3, trong những trận đấu gần đây PraY đã thể hiện phong độ rất tốt, chủ động hơn trong việc tạo các pha xử lý và gánh đội chứ không trông chờ vào Khan hay Bdd nữa. Tuy nhiên có công thì cũng có tội, khi thi đấu với JAG, PraY đã mắc sai lầm và làm LZ thua nguyên ván đấu. Sau trận đấu này, PraY đã có một cuộc phỏng vấn ngắn.

Sau chiến thắng hôm nay của các bạn thì Longzhu đã đứng vững vàng tại vị trí đầu bảng xếp hạng, hiện giờ bạn thấy thế nào?

Thật ra chúng tôi khá là….lo lắng trước khi thi đấu với JAG vì dạo gần đây họ thi đấu rất tốt trong các trận với những đội đầu bảng. Khi chúng tôi chiến thắng ván đầu tiên thì ai cũng nghĩ rằng sẽ thắng luôn cả ván tiếp theo nhưng mà tôi đã sơ ý để mình bị bắt, đánh mất cơ hội chiến thắng của đội tuyển. Việc cố gắng bắn một đòn đánh thường cường hoá của Đại Bác đã làm hỏng cả ván đấu.

Highlights ván 2 giữa LZ và JAG

Vậy là trong ván hai thì mọi chuyện có thể đã khác phải không?

Trong ván hai thì người đi đường trên của chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Cậu ấy chẳng có lựa chọn nào khác vì trong lúc cấm chọn đã bị rơi vào thế bất lợi rồi. Nên là tôi cùng GorillA phải gánh đội, mà thật ra đó là kế hoạch của chúng tôi từ ban đầu rồi. Tôi rất buồn vì đã làm đội tuyển thua ván thứ hai.

Khả năng Longzhu kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhất là rất cao. Bạn thấy thế nào?

Mỗi thành viên trong đội tuyển đều để ý thấy rằng mình đã tiến bộ tới mức nào. Vì thế nên sự tự tin của họ cũng tăng lên. Nói thật thì tôi tin rằng sự tự tin đang giúp chúng tôi thi đấu tốt hơn. Trước giờ chúng tôi luôn mơ ước rằng đội tuyển của mình sẽ đứng đầu bảng xếp hạng…giờ thì nó không còn là ước mơ nữa rồi.

Hai trận còn lại các bạn sẽ gặp KT Rolster và Samsung Galaxy. Bạn nghĩ sao về điều này?

Theo như tôi được biết thì chúng tôi chỉ cần thắng một trong hai đội là được vào Play-offs rồi nhưng tôi muốn đánh bại cả hai.

Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian tham gia phỏng vấn. Bạn còn điều gì muốn chia sẻ không?

Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể giành chiến thắng khi bước vào vòng Playoffs