Lý giải nguyên nhân thật sự khiến Iron Man "phải chết", còn Captain America "được nghỉ hưu" trong Avengers: Endgame

Mirikatoji  - Theo Helino | 26/11/2019 01:30 PM

Đều là những siêu anh hùng quan trọng trong MCU, vì sao kết thúc của Iron Man và Captain America lại khác nhau đến vậy?

Có thể nói Avengers: Endgame chính là quả bom lớn nhất năm nay, không chỉ mang đến những cảnh quay mãn nhãn, cảm xúc dâng trào mà cũng là màn chia tay với một số nhân vật kì cựu trong dàn siêu anh hùng trong đó có Iron ManCaptain America.

Lý giải nguyên nhân thật sự khiến Iron Man phải chết, còn Captain America được nghỉ hưu trong Avengers: Endgame - Ảnh 1.

Trong khi Iron Man phải chết trong đau đớn vì đã hy sinh bản thân để cứu mọi người thì Captain America lại có một cái kết vô cùng viên mãn. Nhờ sự hi sinh của Người Sắt mà Thanos cùng quân đoàn của hắn đã tan biến, vũ trụ hòa bình trở lại. Chính vì vậy Đội trưởng Mỹ có thể "treo khiên" để tận hưởng cuộc sống anh mong muốn từ lâu nhưng chưa bao giờ có được.

Có thể thấy rằng hành trình của hai nhân vật "trụ cột" MCU đã dừng chân tại đây thế nhưng kết thúc số phận của họ lại hoàn toàn khác nhau. Vậy tại sao Marvel lại quyết định như vậy?

Lý giải nguyên nhân thật sự khiến Iron Man phải chết, còn Captain America được nghỉ hưu trong Avengers: Endgame - Ảnh 2.

Mới đây chia sẻ trên tờ Vanity Fair thì biên kịch Christopher Markus và Stephen McFeely đã trả lời tại sao Iron Man phải chết, không được nghỉ hưu như Captain America.

McFeely chia sẻ:

"Chúng tôi nhận ra qua các bộ phim, suy nghĩ của Cap và Iron Man đã thay đổi. Ban đầu, Cap là một người vị tha, sẵn sàng hy sinh mình, song dần dần anh ấy bắt đầu biết nghĩ cho bản thân hơn nhưng không hẳn là ích kỷ. Trong phim Civil War, anh ấy đã đưa ra một quyết định mang tính cá nhân bất chấp nó có thể khiến đội Avengers tan rã.

Còn Tony ban đầu là một tay chơi tỷ phú chỉ biết nghĩ đến những lợi ích của bản thân, thế nhưng dần dần suy nghĩ của anh đã thay đổi, anh nhận trách nhiệm ngày càng lớn.

Khoảng cuối năm 2015, chúng tôi nhận ra nếu muốn nhân vật Captain America hoàn thiện nhất, phải cho anh ấy sống một cuộc đời trọn vẹn. Ngược lại đối với Iron Man, anh ấy phải đánh đổi bằng bằng chính tính mạng mình".

Lý giải nguyên nhân thật sự khiến Iron Man phải chết, còn Captain America được nghỉ hưu trong Avengers: Endgame - Ảnh 3.

Bổ sung cho lời nhận xét của McFeely, Markus cũng chia sẻ vì sao để Captain America còn sống ở cuối Endgame lại hợp lý hơn là để anh hy sinh.

"Anh ấy đã tự nguyện hy sinh ở bộ phim đầu tiên, và anh ấy không thể chết trong bộ phim này được. Điều đó không củng cố gì cho hành trình của anh ấy. Suốt hàng chục năm sống vì người khác, Cap xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình".

Lý giải nguyên nhân thật sự khiến Iron Man phải chết, còn Captain America được nghỉ hưu trong Avengers: Endgame - Ảnh 4.

Qua lời giải thích của các nhà biên kịch chúng ta có thể hiểu được lý do vì sao họ quyết định mang lại những kết thúc này cho Iron ManCaptain America. Có thể thấy rằng ngay từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc họ luôn muốn câu chuyện của mình được kết thúc một cách có ý nghĩa và công bằng nhất có thể.

Việc để Iron Man hi sinh sẽ khiến anh ở lại trong tâm trí của tất cả mọi người như một siêu anh hùng vĩ đại nhất vũ trụ. Còn nếu như để Captain hy sinh sẽ chỉ mang nhân vật trở lại với con người ban đầu của anh và nó không đủ thú vị bằng việc cho anh phát triển thành một con người mới biết nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.