Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece

Mẹ Sề  - Theo Helino | 27/10/2018 03:30 PM

“Tre già măng mọc”, đấy là quy luật bất di bất dịch trong cuộc sống này. Kể cả trong One Piece cũng vậy, khi thế hệ cũ đã dần khuất núi thì sẽ có những cái tên thuộc thế hệ mới trỗi dậy để mở ra một thời đại mới huy hoàng hơn. Dưới đây là 10 hải tặc được dự đoán sẽ trở thành huyền thoại trong One Piece:

10. X Drake

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 1.

X Drake là cựu đô đốc hải quân sau trước khi làm cướp biển và thuyền trưởng của băng hải tặc Drake. Hắn cũng là một trong mười hai tên cướp biển thuộc "Thế hệ tồi tệ nhất" có mức truy nã là 222.000.000 berry. Có điều, sau hai năm timeskip, bây giờ Drake đã trở thành thuộc hạ dưới trướng tứ hoàng Kaido.

X Drake đã một loại trái ác quỷ Zoan cổ đại cực hiếm, cho phép anh ta biến thành một con khủng long. Sắp tới ở trận chiến tại Wano quốc chúng ta sẽ được thấy X Drake phô diễn sức mạnh của mình và biết đâu điều này sẽ giúp đưa tên tuổi của anh ta nổi như cồn.

9. Basil Hawkins

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 2.

Basil Hawkins là 1 Hải Tặc nổi tiếng được biết với biệt danh "Pháp Sư" và hắn cũng là một trong những "Siêu Tân Tinh" thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Khi đám Siêu Tân tinh tập trung tại quần đảo Sabaody. mức Tiền truy nã của Hawkins đứng thứ 3 trong 11 người chỉ sau có Eustass Kid và Monkey D. Luffy, con số đó là 249 triệu Beri. Để đạt được những thành tích này Hawkins chắc chắn cũng là một tên cướp biển đáng sợ và có bản lĩnh.

Hiện nay, Hawkins đang hoạt động dưới quyền Kaido. Nhờ đã ăn trái ác quỷ Wara Wara no Mi mà anh ta có thể tạo ra rơm làm thành bù nhìn thế mạng, biến đổi mọi thứ thành rơm rạ hay tạo ra một con rối rơm khổng lồ. Trong tương lai, Basil Hawkins có lẽ sẽ còn tiến xa hơn nữa.

8. Eustass Kid

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 3.

Eustass Kid là một trong những tên cướp biển thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Anh ta đang bị giam giữ bởi Kaido và khi thời cơ đến, Kid sẽ tham gia cuộc chiến ở Wano. Với bản tính háo thắng, ương ngạnh của mình, Kid có đối đầu với Kaido một lần nữa cũng thật dễ hiểu. Nhưng lần này, Kid sẽ có cơ hội lật ngược tình thế nếu liên minh với nhân vật chính Luffy để chống lại Kaido.

Kid sở hữu một trái ác quỷ chưa rõ có liên quan đến từ tính, giúp hắn có thể thu hút và đẩy lùi các vật thể có từ tính. Ví dụ như khi một quả đạn pháo bắn vào Kid, anh ta có thể dễ dàng đẩy lùi nó về phía kẻ thù của mình.

7. Roronoa Zoro

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 4.

Roronoa Zoro là tay phải của Monkey D. Luffy và là một trong những chiến binh mạnh nhất của băng hải tặc Mũ Rơm. Ước mơ của Zoro là trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới và anh đang từng bước chinh phục nó. Theo nhiều người, kiếm sĩ của băng Mũ Rơm sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Đặc biệt, sau 2 năm timeskip, kiếm sĩ Roronoa Zoro của băng Mũ Rơm xuất hiện với ngoại hình lạ lẫm vì có thêm vết sẹo mới ngay trên mắt trái khiến nhiều người suy đoán về sức mạnh phía sau con mắt ấy. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang trông đợi cuộc chiến của Zoro ở vương quốc Wano.

6. Vinsmoke Sanji

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 5.

Vinsmoke Sanji là một thành viên khác trong băng hải tặc Mũ Rơm, sau 2 năm timeskip Sanji ddaxmanhj hơn rất nhiều.

Nếu như Zoro được xem là cánh tay phải thì Sanji chính là cánh tay trái của Tân Vương hải tặc tương lai. Giống như thuyền phó của Vua hải tặc, Vua Bóng Đêm Silvers Rayleigh đã trở thành 1 huyền thoại thì tương lai cũng có thể làm được như vậy. Chúng ta đã đợi quá lâu để được thấy Sanji thể hiện sức mạnh của mình rồi và trận chiến ở Wano chính là một cơ hội tuyệt vời.

5. Phượng Hoàng Marco

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 6.

Marco là cựu chỉ huy sư đoàn một của băng hải tặc Tứ hoàng Râu Trắng. Anh là một trong số ít nhân vật đã ăn một trái cây ác quỷ hệ Zoan huyền thoại cho phép anh biến thành một con phượng hoàng. Marco có thể tạo ra ngọn lửa màu xanh có khả năng chữa lành hầu hết mọi vết thương cho bản thân và cho người khác. Đặc biệt, khi biến thành Phượng Hoàng, Marco có thể tự do bay lượn thoải mái.

Tôi nghĩ đường đường là đội trưởng đội 1 của băng Tứ Hoàng Râu Trắng, không lí nào cái tên Marco lại dễ bị chìm vào quên lãng đâu.

4. Trafalgar D. Water Law

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 7.

Trafalgar D. Water Law là thuyền trưởng của băng hải tặc Trái Tim thuộc thế hệ tồi tệ nhất và là một cựu Thất Vũ Hải. Law sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Ope Ope no Mi và sở dụng thanh kiếm Nodachi Kikoku trong chiến đấu. Thanh kiếm này khá lớn nhưng Law vẫn có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và dùng nó để "phẫu thuật" bất cứ thứ gì trong phạm vị căn phòng do năng lực trái ác quỷ tạo ra.

Law là một nhân vật của One Piece rất được yêu thích nên nếu nhân vật này trở thành một hải tặc huyền thoại cũng rất dễ hiểu, nhất là cuộc chiến ở Wano đang đến gần nữa chứ.

3. Charlotte Katakuri

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 8.

Charlotte Katakuri là con trai thứ hai của gia đình Charlotte và là người mạnh nhất trong số ba tư lệnh ngọt. Với số tiền thưởng là 1.057.000.000 beri, Katakuri hiện đang nắm giữ số tiền thưởng cao thứ hai đã được tiết lộ trong series One Piece.

Charlotte Katakuri đã ăn trái ác quỷ Mochi Mochi no Mi, thuộc hệ Paramecia "đặc biệt" mang tới cho người dùng khả năng tạo ra, điều khiển và biến cơ thể mình thành mochi theo như ý muốn, thậm chí anh ta đã thức tỉnh cả sức mạnh trái ác quỷ của mình và có khả năng sử dụng haki quan sát tới mức thấu thị tương lai.

Một nhân vật mạnh như thế khi thoát ra khỏi cái bóng là con trai, tư lệnh ngọt của băng Big Mom thì tên tuổi của Katakuri sẽ còn bay xa hơn nữa.

2. Coby

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 9.

Coby là người đầu tiên gặp gỡ Luffy trong cuộc phiêu lưu của cậu bé Mũ Rơm. Trái ngược với mong muốn trở thành Vua hải tặc của Luffy, ước mơ của Coby là trở thành một trong những lính hải quân mạnh nhất. Coby giống như một bản sao khác của Luffy vậy.

Thế nên, nếu Luffy trở thành Vua hải tặc thì ít nhất Coby cũng phải trở thành một đô đốc hải quân và theo nhiều ý kiến thì Coby có lẽ sẽ là đối thủ cuối cùng của Luffy trong One Piece.

1. Monkey D Luffy

Luffy và 10 ứng cử viên tiềm năng sẽ trở thành những nhân vật huyền thoại trong One Piece - Ảnh 10.

Tân Vương hải tặc thì chắc chắn phải là một huyền thoại rồi. Với những gì mà Luffy đã thể hiện, đặc biệt là cuộc chiến sắp tới ở Wano quốc thì không có lí do gì để ngăn cản Luffy trở thành một tượng đài hải tặc sống cả.

Nếu đánh bại 1 Tứ Hoàng thì không biết danh tiếng và mức truy nã của Luffy sẽ còn tăng đến mức nào nữa.

Xem thêm:

One Piece

Luffy