Lời khẳng định của ngôi sao SKT T1 từng 2 lần vô địch CKTG: "Em rank Kim Cương... nhưng là 1 loại Kim Cương khác"

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/03/2017 11:19 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Em rank Kim Cương... nhưng là một loại Kim Cương khác.

Mới đây, chương trình “Weekly LCK” đã chính thức được lên sóng với sự chủ trì của Kim “Dangun” Ui-joong và Lee “CloudTemplar” Hyun-woo. Đây là một chương trình mới của OGN để tổng hợp lại những sự kiện đã diễn ra trong tuần, những khoảnh khắc đáng nhớ trước và sau trân đấu … Và khách mời đặc biệt trong số đầu tiên là Lee “Wolf” Jae-wan – người chơi hỗ trợ vui tính của SKT T1.

Với những fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, cái tên CloudTemplar có lẽ là khá xa lạ. Tuy nhiên với khán giả Hàn Quốc, anh chành này là một huyền thoại. CloudTemplar có mặt trong đội hình của CJ Entus cùng với Shy, Madlife, Rapidstar (HLV phó hiện tại của SKT T1) về nhì tại CKTG mùa 2. Sang đến mùa 3, sức trẻ của SKT T1 quét sạch tất cả và CloudTemplar quyết định giải nghệ và làm MC cho đài OGN.

Dưới đây là phần tổng hợp sơ lược về nội dung của chương trình này:

Điểm chung của Wolf và CloudTemplar là gì?

- CloudTemplar (CT): Có phải tất cả những người chơi bậc Kim Cương đều như chúng ta không?

- Wolf: Anh đừng nói là như chúng ta chứ.

- CT: Anh cũng là Kim Cương mà.

- Wolf: Nhưng em là một loại Kim Cương khác.

- Dangun (DU): Rõ ràng cùng một loại mà. Thế chính xác thì em đang ở hạng gì?

- Wolf: Em đang ở trong chuỗi trước khi lên Cao Thủ.

- CT: Dù sao thì vẫn là Kim Cương mà.

- DU: Còn cậu thì sao?

- CT: Em đang ở Kim Cương 3!!


Leo rank thành công

Leo rank thành công

CloudTempar, Wolf và Locodoco (LocodocoGold hiện đang là HLV của Coin United, "thầy" của Madlife)

- Wolf: Em đã học hỏi rất nhiều từ Choi “Locodoco” Yoon-sup. Nhưng nhìn lại thì thì những điều đó lại không hữu ích lắm.

- CT: Locodoco từng tự hào rằng anh ấy có mối liên hệ mật thiết với tất cả các người chơi hỗ trợ hàng đầu.

- Wolf: Em nghĩ anh ấy lại “chém gió” nữa rồi.

- DU: Hai cậu đều có liên hệ với Locodoco. Vậy các cậu có nhớ mẹo gì hay Loco đã cho các cậu những gì không?

- Wolf: Mẹo thì em không thực sự nhớ nó lắm. Em chỉ nhớ cách anh ấy gọi huấn luyện viên trưởng “hyung”. Bọn em có bảo với anh ấy là chỉ cần gọi huấn luyện viên trưởng thôi nhưng anh ấy vẫn cứ huấn luyện viên trưởng “hyung”, huấn luyện viên trưởng “hyung”.

- DU: Chà, tôi nghĩ điều này là do cậu ấy bị ảnh hưởng của phong cách Mỹ. Thế còn cậu thì sao CloudTemplar?

- CT: Em có rất nhiều câu chuyện với anh ấy nhưng không thể tiết lộ nó khi phát sóng được. Có một vài “khó khăn” để có thể nói ra chuyện này.

Wolf và môn toán

- Wolf: Em từng học rất giỏi ở lớp các lớp tiếng Hàn. Ước mơ của em là trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn. Em luôn đạt điểm 100, 97, 100, đại loại thế, nhưng với môn toán thì chỉ được 12 điểm thôi.

- DU: Lúc đấy thì em sẽ là một học sinh nghệ thuật tự do điển hình.

- Wolf: Vâng, em sẽ học toán trong 9 hoặc 12 năm.

- CT: Thực ra thì em không cần học toán đâu.

- Wolf: Em vẫn còn khá trẻ nhưng khi ra cuộc sống thì em thấy rằng toán thực sự khá vô nghĩa. Mặc dù vậy thì anh cũng nên học chăm chỉ chứ (cười).

Ý kiến của Wolf về xếp hạng tuyển thủ tại CKTG mùa 6

- CT: Em đã không được xếp vào danh sách top 20 tuyển thủ hàng đầu tại CKTG năm 2016.


Wolf ở đâu đây?

Wolf ở đâu đây?

- Wolf: Em thực sự đã không vui về điều này. Em thậm chí còn không có trong danh sách “những sự vằng mặt đáng tiếc” như Impact hạng 21, hạng 22 là …. Nhưng em đã vắng mặt trong cả danh sách này.

- DU: Vậy em ở hạng bao nhiêu?

- Wolf: Em nghĩ mình được xếp hạng 100 hay đại loại như thế.