Lộ diện toàn bộ hình ảnh của vị tướng thứ 137 LMHT, có hai bản thể tên là Kayn và Rhaast

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/06/2017 04:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Theo tìm hiểu, vị tướng này có có đôi chút giống với Kindred, có hai bản thể sống trong cùng một thể xác. Đó là Kayn và Rhaast.

Như chúng tôi đã đưa tin, vị tướng thứ 137 của Liên Minh Huyền Thoại đã bất ngờ bị rò rỉ thông tin ở Trung Quốc. Quả thật, kể từ khi Riot Games được Tencent mua đứt toàn bộ cổ phần, rất nhiều thông tin Liên Minh Huyền Thoại từ tướng cho đến skin mới được hé lộ từ đất nước hơn 1 tỷ dân này. Có thể kể qua những chi tiết như bộ kỹ năng Jhin, hình dáng Aurelion Sol, Ahri Giả Lập hay gần đây nhất là Maokai Vinh Quang, trang phục vinh danh mùa 6.

Trở lại với vị tướng thứ 137 Liên Minh Huyền Thoại vừa mới được rò rỉ cách đây ít phút. Theo tìm hiểu, vị tướng này có có đôi chút giống với Kindred, có hai bản thể sống trong cùng một thể xác. Đó là Kayn và Rhaast.

Ngoài ra, có một thông tin khá thú vị bên lề vị tướng này cũng được tiết lộ. Vị tướng thứ 137 của Liên Minh Huyền Thoại này chính là người anh em của Aatrox thuộc tộc Darkin. Nếu bạn đọc không nhờ thì trong truyền thuyết của Aatrox có nói rằng:"Aatrox là một chiến binh huyền thoại, một trong năm người cuối còn lại của một tộc người cổ xưa được biết đến với cái tên Darkin."

Video về Kayn và Rhaast

Kayn là bản thể ban đầu, khi tích đủ "nộ", Kayn sẽ biến thành Rhaast và có những cường hóa về bộ kỹ năng. Cụ thể, Rhaast là con ác quỷ tiềm tàng trong cơ thể của Kayn. Rhaast thuộc giống loài Darkin (giống Aatrox). Người chơi có thể chuyển hóa giữa 2 dạng chỉ khi ở trên Bệ Đá Cổ cũng như thu thập đủ điều kiện cần thiết (ngọc đỏ và xanh).

- Khi thu thập các viên ngọc màu xanh dương từ xác của kẻ địch. Kayn dùng nó để kiềm chế Rhasst cũng như lợi dụng sức mạnh của hắn để biến thành thực thể Shadow Assassin (sát thủ bóng đêm).

Khi trong dạng Shadow Assassin các đòn đánh của Kayn sẽ được tăng cường từ tốc độ đánh cho đến sát thương.

- Các đòn đánh thường sẽ rớt ra ngọc đỏ. Khi thu thập đủ ngọc đỏ, Rhasst sẽ có sức mạnh để chiếm lấy cơ thể của Kayn.

Theo như thông báo, nhiều khả năng Kayn và Rhaast sẽ được xuất hiện trong Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 7.14. Có thể vào ngày đêm nay hoặc rạng sáng mai, Riot sẽ chính thức ra mắt vị tướng này.

Mọi thông tin liên quan đến Kayn và Rhaast sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bài viết tiếp theo, hãy chú ý đón xem nhé!