Lộ diện dàn diễn viên của It Chapter 2 với sự tham gia của “Giáo sư X” James McAvoy

zunzin  - Theo Helino | 24/05/2018 05:51 PM

James McAvoy là một trong năm cái tên đã được khẳng định sẽ tham gia vào bộ phim kinh dị rất được chờ đợi “IT 2” (2019) do Warner Bros sản xuất.

Một trong những bộ phim kinh dị ấn tượng nhất năm 2017 là IT - tác phẩm dựa trên nguyên tác tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Do đạo diễn Andres Muschietti thực hiện, phim đạt doanh thu hơn 700 triệu USD toàn cầu và nhận vô số lời khen ngợi từ báo chí.

Trong Chapter One của It, nhóm bạn 7 người đã cùng nhau tiêu diệt thực thể tà ác dưới dạng chú hề Pennywise. Nhưng It chưa biến mất hoàn toàn, hắn sẽ còn trở lại theo lời nguyền tái ngộ sau 27 năm. Và đây cũng là thời điểm bắt đầu cho It: Chapter 2.

Diễn xuất của dàn diễn viên nhí trong phim thật sự là điểm sáng, góp công lớn vào thành công của phim. Nhưng khi It trở lại vào năm 2019 với mốc thời gian 27 năm sau, các thành viên của nhóm đều đã trưởng thành và ở độ tuổi tầm 40. Hãng Warner Bros buộc phải tìm kiếm 7 diễn viên trưởng thành trong suốt thời gian qua, và tới nay họ đã tìm ra 5 gương mặt.

James McAvoy vào vai Bill Denbrough

Nổi bật nhất chính là James McAvoy. Anh sẽ vào vai Bill Denbrough - thủ lĩnh nói lắp của Losers’ Club thuở nào.

Bill là người đầu tiên thật sự vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Cái chết của em trai Georgie đã tiếp thêm động lực và ý chí cho Bill trong cuộc chiến chống lại It. Cậu là thủ lĩnh và là người truyền cảm hứng cho cả nhóm cả lúc nhỏ lẫn khi đã lớn.

Jessica Chastain trong vai Beverly Marsh

Cô gái duy nhất trong nhóm và cũng là người kiên cường, mạnh mẽ nhất. Với mái tóc đỏ nổi bật, nụ cười tươi tắn và thân hình mảnh mai, Beverly chính là “cô gái năm ấy” mà 6 chàng trai nhóm Losers cùng theo đuổi. Đặc biệt là Ben và Bill.

Dù là người liên kết cả nhóm và luôn mạnh mẽ nhưng Beverly lại là nhân vật bị mắc kẹt với nỗi sợ của mình nhiều nhất. Lúc nhỏ, Beverly là nạn nhân của nạn bạo hành, và khi lớn lên, điều đó lại tiếp diễn bởi người chồng của cô. Nghề nghiệp của Beverly sau này là một nhà thiết kế thời trang.

Có một điều thú vị rằng McAvoy và Chastain từng đóng cặp trong tác phẩm tâm lý The Disappearance of Eleanor Rigby (2014), cũng như chuẩn bị ở thế đối đầu ở bom tấn X-Men: Dark Phoenix (2019) sắp tới. Và chính cô bé Lillis ( Beverly hồi nhỏ) từng chia sẻ ao ước Chastain sẽ “kế nhiệm” mình sau thành công của IT.

Bill Hader vào vai Richie Tozier

Cậu bé cận thị mồm mép, thích chửi thề, Richie là thành viên lắm lời nhất nhóm. Cậu nói bậy và luôn biết cách trêu đùa người khác mọi lúc mọi nơi. Nhờ có Richie, nhóm Losers cũng bớt căng thẳng trong cuộc chiến với It.

Nỗi sợ của Richie là hề, nhưng chính cậu lại là “cây hề” trong nhóm. Trong thâm tâm, Richie cũng tự cho mình là thành viên ngầu nhất nhóm nhưng lại hay làm quá mọi chuyện lên để tạo “bi kịch” cho bản thân. Với tài ăn nói liếng thoắng, tính tình hài hước và năng nổ, Richie lớn lên trở thành một DJ radio.

Nhân vật này giờ được giao lại cho Bill Hader, đây là mẫu diễn viên có thể linh hoạt thay đổi giữa nghiêm túc và tếu hài được mọi người rất yêu thích.

Andy Bean vào vai Stan Uris

Kín đáo, ít nói, Stanley tạo ra cảm giác như cậu vừa là thành viên trong nhóm nhưng cũng là một kẻ ngoài lề cô độc. Tính tình cẩn thận, thể hiện trong cách ăn mặc gọn gàng và suy nghĩ chu đáo, Stan sẽ trở thành kế toán trong một công ty lớn khi trưởng thành.

Ngay từ phần một, khán giả đã biết Stan là thành viên duy nhất miễn cưỡng tham gia vào cuộc đối đầu với It. Dù cả nhóm đã chiến thắng tên hề ma quái nhưng kí ức kinh hoàng về việc suýt bị It ăn thịt sẽ bám theo cậu mãi mãi. Đó là lý do Stan không trở lại Derry khi It tái xuất 27 năm sau đó. Trong phần hai, Stan sẽ xuất hiện khá ít nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến mạch cảm xúc của phim.

Wyatt sẽ được thay thế bằng Andy Bean, cái tên được biết tới qua nhiều phim truyền hình như Power, Here and Now hay phần hậu truyện Allegiant trong loạt Divergent.

James Ransone trong vai Eddie Kaspbrak

Eddie là cậu bé nhỏ con, nhút nhát và khá yếu ớt. Đó là hệ quả của việc cậu luôn phải sống trong sự kiểm soát chặt chẽ của bà mẹ lúc còn nhỏ. Dù luôn thuyết phục bản thân là người dũng cảm nhưng Eddie lại hay tìm cách thoái thác, muốn để việc săn lùng quái vật cho người khác thì hơn.

Khi còn bé, Eddie luôn sống dưới cái bóng của Bill và thường nghe theo trưởng nhóm vô điều kiện. Sau này, cậu luôn nỗ lực để có thể trở thành một người đàn ông thực thụ. Cậu thậm chí còn trở thành giám đốc của một công ty limousine.

James Ransome sẽ thay thế Jack Dylan Grazer để hóa thân thành phiên bản người lớn của Eddie, cậu bé phải chịu đựng sự hoang tưởng của bà mẹ về bệnh tật.

Hiện chỉ còn hai vai diễn mà Warner Bros chưa tìm ra là Ben Hanscom - cậu bé mập và cũng có cảm tình với Beverly Marsh như Bill, và Mike Hanlon - chú bé da màu sau này ở lại Derry để bảo vệ thị trấn. Hi vọng chúng ta sẽ sớm biết được thông tin của hai diễn viên sẽ đóng vai này.

IT: Chương Hai sẽ bắt đầu quay phim vào mùa hè này ở Toronto, để kịp ra mắt vào năm 2019. Đạo diễn Andrés Muschietti đã chia sẻ phần tiếp theo này sẽ còn rùng rợn và đáng sợ hơn phần 1 rất nhiều. Thật là đáng mong chờ đúng không nào?

Bộ phim IT 2 dự kiến khởi chiếu từ 6/9/2019