LMHT:G2 Esports – Niềm hi vọng lớn nhất của phương Tây cho chiếc cup vô địch CKTG 2019

Vũ Phong  - Theo Helino | 30/09/2019 09:48 PM

Với phong độ đỉnh cao đã thể hiện tại các giải đấu trong năm, G2 Esports xứng đáng là cái tên được kì vọng nhất đến từ phương Tây tại CKTG 2019.

Với màn trình diễn cực kì thuyết phục tại 2 giải đấu LEC và cho đến việc tiêu diệt rất nhiều đội tuyển mạnh trong đó có SKT để vô địch MSI 2019, năm nay chắc chắn là một năm thành công của "rạp xiếc" G2 Esports. Tới đây, họ còn một nhiệm vụ cuối cùng là chinh phục chiếc cúp vô địch tại CKTG 2019 để hoàn thành sứ mệnh tối thượng của mình.

Tuy nhiên, giải đấu CKTG luôn là một trong những giải đấu khó đoán nhất, cho dù có là đương kim vô địch thế giới hay bất kì đội tuyển nào cũng đều có khả năng thất bại tại bất kì vòng đấu nào. Vậy liệu rằng nhà vô địch châu Âu năm nay có đạt được thành tích mà họ hằng mong đợi? Hãy cùng điểm qua những yếu tố khiến người hâm mộ hết lòng kỳ vọng vào G2 Esports.

Thần rừng Jankos

LMHT:G2 Esports – Niềm hi vọng lớn nhất của phương Tây cho chiếc cup vô địch CKTG 2019 - Ảnh 1.

"Giang Văn Cốt" là người đi rừng tốt nhất châu Âu thời điểm hiện tại

Bên cạnh là một diễn viên chính của rạp xiếc, bên cạnh khả năng tấu hài, "Giang Văn Cốt" còn là một những nhân tố chính quyết định cho sự thành công của G2 Esports năm nay. Với những đóng góp vô cùng to lớn, Jankos vô cùng xứng đáng với danh hiệu MVP của giải đấu LEC mùa hè 2019.

Và một sự thật hiển nhiên là, Jankos cũng sẽ là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công của G2 Esports tại CKTG năm nay. Lối chơi của anh ảnh hưởng rất nhiều đến toàn đội, cũng như cách mà anh hạn chế được sự ảnh hưởng của người đi rừng team địch. Với bản năng "hổ báo" vốn có của mình, Giang Cốt luôn mang về lợi thế rất lớn cho toàn đội ở giai đoạn đầu trận đấu, và cứ thế lăn cầu tuyết liên tục suốt trận đấu. Minh chứng cụ thể là anh chàng này dẫn đầu danh sách những người đi rừng xuất sắc tại giải đấu LEC mùa hè vừa rồi với tổng số 73 mạng trong suốt giải đấu cùng KDA 6.0.

Ông Kẹ của châu Âu – Caps

Năm ngoái, Caps đã tỏa sáng rực rỡ tại CKTG 2018 với đội tuyển cũ Fnatic. Nhưng từng đó là chưa đủ để người chơi Đường giữa số 1 phương Tây tránh khỏi thảm bại trước một Rookie và Invictus Gaming đạt đỉnh cao phong độ.

Năm nay Caps đã trở lại với màu áo của G2 Esports và sẵn sàng báo thù cho những gì anh đã mất tại giải đấu năm ngoái. Với sự linh hoạt và sáng tạo trong lối chơi của mình, gia nhập G2 Esports là một trong những bước tiến lớn của anh, nơi mà anh có được những thành công nhất định cho mình tại các giải đấu năm nay. Cũng tại "rạp xiếc" này, Caps đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều với lối chơi kiên nhẫn, tính toán hơn xưa khi mà tại giải đấu LEC hè năm nay, tổng số mạng chết cả trong giải của anh đã thấp hơn 12 so với giải đấu năm ngoái.

Đương nhiên, sẽ không dễ dàng gì khi trở lại với CKTG năm nay, nơi mà rất nhiều người đi đường giữa mới nổi như là Chovy của Griffin, Doinb của FunPlus Phoenix hay cái "kẻ mà ai cũng biết là ai" – Faker góp mặt. Liệu Caps có làm nên kỳ tích khi phải đối đầu với những cái tên sừng sỏ tại CKTG?

Tinh thần thoải mái

LMHT:G2 Esports – Niềm hi vọng lớn nhất của phương Tây cho chiếc cup vô địch CKTG 2019 - Ảnh 2.

G2 Esports vô cùng hài hước trong video reaction bốc thăm vòng đấu bảng

Như chúng ta thấy được, G2 Esports có một tinh thần vô cùng thoải mái trước giải đấu, và họ có vẻ như không hề lo lắng trước những đối thủ sắp phải đối mặt tại vòng bảng. Tuy nhiên, G2 Esports sẽ cần phải chuẩn bị nhiều hơn ngoài tinh thần nếu như muốn vượt qua vòng bảng và trực tiếp tiếp vào vòng đấu Knockout, bởi mỗi cuộc chiến Bo5 sống còn mang tính chất định đoạt cả mùa giải sẽ tạo nên áp lực rất lớn, ngay cả với những người lạc quan nhất.