LMHT: Vừa có trận ra mắt hoành tráng sau khi gia nhập 'super team', Rush được HLV ngợi khen hết lời

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 26/03/2018 04:20 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với HLV Oh Chang-Jong của KT Rolster sau khi đánh bại AFs với tỷ số 2-0.

Vào ngày 25 tháng 3 vừa qua, tại Gangnam Nexon Arena, KT Rolster đã xuất sắc đánh bại Afreeca Freecs với tỷ số 2-0. Trong ván 1, mặc dù AFs sở hữu một đội hình có thể nói là nhỉnh hơn, thế nhưng KT vẫn biết cách để có thể lăn cầu tuyết. Còn trong ván 2, chiến thắng của KT chỉ có thể gói gọn trong 2 từ “hoàn hảo“.

Dưới đây là cuộc phỏng vấn sau trận đấu với HLV Oh Chang-Jong.

Anh cảm thấy thế nào khi kết thúc vòng bảng với một chiến thắng?

Tôi thực sự cảm thấy rất hạnh phúc khi đánh bại được AFs trong trận đấu có thể coi là chung kết của giai đoạn vòng bảng. Tất cả những thành viên của chúng tôi đều tự tin rằng có thể đánh bại họ nếu như gặp lại họ trong tương lai.

Rush đã được ra quân thi đấu trong trận đấu ngày hôm nay?

Rush đã leo lên hạng 1 Thách Đấu trong khoảng thời gian gần đây, và anh ấy cũng đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng anh ấy là một người có kỹ năng cá nhân rất tốt. Tôi cũng muốn cho mọi người thấy rằng anh ấy là một tuyển thủ giỏi nên chúng tôi có thể thay vào bất cứ lúc nào. Thành tích của Rush trong những trận đấu tập cũng là rất tuyệt. Chúng tôi sẽ thường xuyên cho anh ấy thi đấu chính thức trong giải mùa hè.

Sau khi trở thành HLV trưởng, anh đã có những thành tích tương đối ấn tượng và thậm chí còn thắng cả KeSPA Cup. Anh có suy nghĩ gì về điều này?

Tôi vẫn cảm thấy không hài lòng bởi mục tiêu cá nhân của tôi còn cao hơn thế. Chúng tôi đã khắc phục nhiều khía cạnh mà chúng tôi làm chưa tốt. Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình đó. Tôi sẽ tích cực trò chuyện với các tuyển thủ hơn nữa và sẽ cố gắng để tìm ra một lối chơi riêng biệt của chúng tôi. Mục tiêu của tôi trong năm nay không phải là “Hãy cố gắng giành những kết quả tốt” mà là “thể hiện phong độ cao nhất của chúng tôi”. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình để hoàn thành mục tiêu đó.

Đội của anh đã bắt đầu thi đấu xoay quanh đường dưới trong quãng thời gian gần đây, trong khi trước đó thì KT thường chỉ thi đấu xoay quanh đường trên và rừng. Tại sao lại vậy?

Rất nhiều người đã nói rằng “Đường dưới của KT phải dành chiến thắng thì cả tập thể KT mới có thể dành chiến thắng”. Chúng tôi không có chủ đích thi đấu xoay quanh đường dưới, nhưng mọi thứ đã diễn ra một cách rất tự nhiên.

Bởi vì những cá nhân của chúng tôi đều là những tuyển thủ giỏi, nên tôi đã nói với họ rằng bất cứ ai cũng có thể là trung tâm của đội. Chúng tôi đã cố gắng thay đổi lối chơi của mình khá nhiều lần.

Ucal cũng đã thi đấu rất ấn tượng.

Ucal là một tuyển thủ mới, và anh ấy rất mạnh mẽ khi thể hiện được phong cách chơi của mình một cách rất tự tin. Nhưng tôi lo rằng một khi anh ấy phải đối mặt với thất bại, anh ấy sẽ đánh mất đi sự tự tin đó đồng thời cũng đánh mất phong độ. Hiện tại anh ấy đã là một tuyển thủ tuyệt vời, tuy nhiên vẫn có nhiều điểm mà anh ấy còn có thể cải thiện hơn nữa. Giúp anh ấy duy trì được phong độ là trách nhiệm của tôi.

KT sẽ phải đối mặt với SKT hoặc KSV trong vòng playoffs. Anh nghĩ sao?

Chúng tôi đã nếm trải nhiều thất bại đau đớn trước SKT và KSV ở trong quá khứ … Chúng tôi sẽ chiến thắng họ và sẽ không bao giờ nếm trải nỗi đau đó một lần nữa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể, và chúng tôi sẽ giành chiến thắng.

Trong ván 2, KT đã sử dụng một đội hình rất mạnh mẽ. Tại sao vậy?

Trong giai đoạn cấm chọn, đối phương đã lựa chọn một đội hình thiên về phòng ngự. Để có thể gây ra một lượng sát thương lớn, chúng tôi đã phải lựa chọn một đội hình theo như kế hoạch đã đề ra trước đó, thậm chí chúng tôi còn phải tính toán đến việc ăn Rồng trong giai đoạn đầu trận. Tôi cũng khuyên các tuyển thủ rằng hãy thi đấu chậm lại nếu như cần thiết, thay vì luôn cố gắng thi đấu mạnh mẽ và hổ báo. Trong quá khứ, những tuyển thủ của chúng tôi đã nhiều lần phải nhận thất bại chỉ vì luôn cố gắng thi đấu mạnh mẽ, nhưng chúng tôi đã phần nào khắc phục được điều đó trong khoảng thời gian gần đây. Tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong ngày hôm nay.

Bạn muốn nói gì về vòng playoffs sắp tới không?

Trước đây chúng tôi đã lọt tới vòng playoffs rất nhiều lần, nhưng chúng tôi lại thiếu đi sự ổn định. Đây là vòng playoffs đầu tiên mà KT tham dự sau khi tôi đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng, vì vậy tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi muốn xóa sạch những điểm yếu của chúng tôi và cho người hâm mộ thấy rằng chúng tôi là một đội tuyển mạnh. Tất cả các tuyển thủ cũng như đội ngũ huấn luyện đều đang cố gắng hết sức. Tôi muốn cảm ơn họ vì những nỗ lực đó.