LMHT: Vô Ảnh Cước được vừa được buff, Lee Sin giờ đây sẽ cực mạnh nếu lên nhiều trang bị sát thương

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 06/08/2018 05:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Lee Sin vừa mới có một đợt chỉnh sửa chiêu thức cực kì quan trọng là Sóng Âm/Vô Ảnh Cước (Q) của mình.

Lee Sin vừa mới có một đợt chỉnh sửa chiêu thức cực kì quan trọng là Sóng Âm/Vô Ảnh Cước (Q) của mình, và nếu bạn vẫn chưa hiểu ý nghĩa của đợt thay đổi này thì hãy cùng nghiên cứu kĩ hơn nhé!

Sát thương cơ bản của Q bị giảm khá nhiều

Cả Sóng Âm và Vô Ảnh Cước đều có chung một lượng sát thương cơ bản cũng như tỉ lệ với SMCK, và ở bản 8.15 này thì chúng đã mất đi tới 25 sát thương ở cấp độ cuối của chiêu thức. Và tỉ lệ SMCK được tăng từ 90 lên 100% cũng không thể bù đắp lại được những mất mát, vì Lee Sin sẽ phải cần tới 250 SMCK cộng thêm mới có thể quay lại được lượng sát thương như trước kia, và chắc cũng chẳng mấy ai dám chơi Lee Sin full sát thương trừ khi cực kì xanh đâu nhỉ.

LMHT: Vô Ảnh Cước được vừa được buff, Lee Sin giờ đây sẽ cực mạnh nếu lên nhiều trang bị sát thương - Ảnh 1.

Nếu lên full đồ SMCK thì bạn mới có thể nhận được một chút lợi lộc từ thay đổi này

Nếu cộng cả 2 lần sát thương cơ bản của Q1 và Q2 ở cấp cuối, Lee Sin đã mất đi 50 sát thương so với trước kia rồi đó. Nhưng bù lại, hắn ta sẽ có sức mạnh mới đáng sợ hơn khá nhiều.

Bù lại Lee Sin có khả năng gây thêm sát thương bá đạo hơn từ cú Vô Ảnh Cước

Nếu chỉ dừng lại ở những thay đổi kể phía trên thì rõ ràng là Lee Sin bị ăn nerf khá nặng rồi, nhưng vẫn còn "vế sau" mà chúng ta chưa kể đến. Khả năng gây sát thương theo phần trăm máu đã mất của kẻ địch của Vô Ảnh Cước đã chuyển từ gây thêm 8% máu đã mất của kẻ địch thành gây thêm lên tới 100% của chiêu Q. Nói một cách dễ hiểu hơn, bạn có thể gây thêm gấp đôi sát thương của Vô Ảnh Cước nếu kẻ địch yếu máu.

LMHT: Vô Ảnh Cước được vừa được buff, Lee Sin giờ đây sẽ cực mạnh nếu lên nhiều trang bị sát thương - Ảnh 2.

Chiêu Q của Lee Sin giờ sẽ gây thêm 1% sát thương ứng với mỗi 1% máu đã mất của kẻ địch

Lấy một ví dụ đơn giản, về giữa trận thì những vị tướng yếu máu như Xạ Thủ hay Pháp Sư sẽ có khoảng hơn 1000 máu, và lượng sát thương theo phần trăm máu cũ của Lee Sin "kịch kim" cũng chỉ vào khoảng 80 sát thương. Trong khi đó, chiêu Q ở cấp tối đa hiện giờ có thể nhân sát thương Vô Ảnh Cước lên tới 2 lần, nhờ vậy lượng sát thương cộng thêm sẽ vào khoảng 150 (+100% SMCK cộng thêm), và chỉ nhìn vào con số này là bạn cũng biết nó nhiều hơn lượng sát thương cũ như thế nào rồi đấy. Kể cả bù trừ với 50 sát thương cơ bản đã mất thì Lee Sin vẫn khá là lãi đối với thay đổi này.

LMHT: Vô Ảnh Cước được vừa được buff, Lee Sin giờ đây sẽ cực mạnh nếu lên nhiều trang bị sát thương - Ảnh 3.

Cũng vì thế mà nhiều người mới nói rằng đây là một đợt tăng sức mạnh dành cho Lee Sin

Thay đổi này sẽ giúp Lee Sin ám sát những vị tướng yếu máu tốt hơn trước rất nhiều, bởi tính theo phần trăm máu của những tên mỏng manh đó thì sẽ chẳng đáng bao nhiêu. Kể cả với những vị tướng trâu bò trên 3000 máu về cuối trận, Lee Sin cũng chỉ cần có trên 100 SMCK từ đồ đạc là cũng gây được thêm tối đa 250 sát thương cộng thêm, và nó vẫn nhỉnh hơn so với con số 240 (8%*3000) sát thương cộng thêm trước kia. Nhìn chung, đây là một đợt buff khá lành mạnh với Lee Sin và đồng thời khuyến khích người chơi lên nhiều đồ SMCK cho hắn ta.