LMHT: Top 5 vị thần rừng cực bá đạo trong quá khứ song giờ lại đánh đâu thua đấy

Phương Tranh  - Theo Helino | 09/05/2018 11:05 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dưới đây là 5 vị thần rừng cực bá đạo trong quá khứ song giờ lại sở hữu tỉ lệ thắng thấp đến thảm thương, gần như là đánh đâu thua đấy.

Chuyện những vị tướng cực mạnh trong quá khứ xong giờ lại vô cùng tệ hại là chuyện hết sức bình thường trong LMHT, không chỉ bởi thay đổi sức mạnh còn bởi thay đổi meta, lối chơi của toàn trận đấu.

Dưới đây là 5 vị thần rừng cực bá đạo trong quá khứ song giờ lại sở hữu tỉ lệ thắng thấp đến thảm thương, gần như là đánh đâu thua đấy.

Top 5 – Nidalee

Đã qua quá lâu rồi thời sức mạnh của Nidalee đạt đến độ đỉnh cao “nhất tăm đoạt mệnh”. Và ngay cả bây giờ, tại đấu trường chuyên nghiệp, nơi sức mạnh của Nidalee được phát huy một cách hoàn thiện nhất thì vị tướng này cũng cực ít khi được xuất hiện. Không chỉ bởi có quá nhiều vị tướng đi rừng khác đang có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều mà bản thân lối chơi của Nidalee đang thực sự gặp khá nhiều vấn đề.

Khi sức mạnh của Nidalee không còn quá bá đạo, không quá đáng sợ với những cú phóng lao của mình nữa thì vị tướng này phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm đi rừng cũng như kĩ năng của người chơi. Nên nhớ, Nidalee là vị tướng đòi hỏi kĩ năng hàng đầu trong nhóm tướng khó chơi của LMHT. Với tỉ lệ thắng giảm dần đều qua các phiên bản gần đây, có lẽ vị tướng này cần được điều chỉnh đôi chút để có thể quay trở lại với Đấu Trường Công Lý.

Top 4 – Zac

Với tỉ lệ thắng chỉ hơn 47% một chút xíu, Zac dang thực sự “xuống chó” trong sự nghiệp đi rừng của mình. Đã có những lúc, Zac là vị tướng đi rừng có tỉ lệ cấm cao nhất bởi khả năng gank từ khoảng cách cực xa của mình. Với khả năng tạo đột biến rất cao kết hợp cùng nhiều kĩ năng khống chế, Zac thực sự là một vị thần rừng khá được yêu thích.

Tuy nhiên, kể từ khi meta đỡ đòn bị nerf nghiêm trọng do khá nhiều trang bị chống chị bị giảm sức mạnh, Zac cũng dần dần vắng bóng trong khu rừng LMHT. Bởi như chúng ta đã biết, tuy giàu khả năng khống chế song các kĩ năng của Zac lại tương đối dễ bị khắc chế bởi những người chơi có kĩ năng khá. Đã thiếu sát thương lại giảm khả năng chống chịu, không khó hiểu vì sao Zac lại yếu ớt ở thời điểm hiện tại đến vậy. Tuy nhiên, gần đây Riot đang có kế hoạch chỉnh sửa vị tướng này với việc gia tăng rất nhiều tỉ lệ AP của hai chiêu E – Súng Cao Su và R – Nảy nảy nảy!

Top 3 – Sejuani

Sejuani chịu chung số phận với Zac trong đợt giảm sức mạnh của nhóm tướng đi rừng đỡ đòn. Không chỉ bị ảnh hưởng từ việc nerf các trang bị chống chịu mà bản thân Sejuani còn bị giảm chỉ số cơ bản với việc máu theo cấp giảm từ 95 xuống 88. Song đó chưa phải là điều nghiêm trọng nhất.

Chiêu Q – Đột Kích Băng Giá của Sejuani bị tăng thời gian hồi chiêu lên rất nhiều, đặc biệt ở các cấp độ đầu. Việc này khiến cho cô nàng cưỡi lợn bị giảm độ cơ động rất nhiều trong khoảng thời gian đầu trận đấu. Chưa hết, thời gian làm choáng của chiêu E – Băng Giá Vĩnh Cửu còn bị giảm khá nhiều ở các cập độ sau. Bị giảm sức mạnh ở hầu hết mọi giai đoạn của trận đấu, kết hợp với việc out meta, không khó hiểu vì sao Sejuani lại có thành tích tệ hại tới vậy với tỉ lệ thắng chỉ đạt khoảng 46%.

Top 2 – Cho’Gath

Với việc các tướng đi rừng đang gia tăng sức ép tại các làn đường rất sớm ở giai đoạn đầu trận đấu như hiện tại thì một vị tướng thiếu cơ động, gank kém đầu trận như Cho’Gath là sự lựa chọn khá tệ. Từng có thời điểm Cho’Gath gây ấn tận mạnh với khả năng dọn quái nhanh, sức chống chịu cực kì ấn tượng kèm theo khả năng gây sát thương cực kì đáng sợ ở cuối trận đấu, song tất cả chỉ là quá khứ.

Như đã nói, meta rừng đỡ đòn đã bị giảm sức mạnh rất nhiều. Giáp Máu Warmog bị nerf khiến khả năng chống chịu của Cho’Gath bị giảm đi đáng kể. Bên cạnh đó, với việc các trận đấu trong LMHT đang rút ngắn thời gian, nếu không thể xanh ngay từ đầu trận, Cho’Gath sẽ không thể kịp đạt được ngưỡng sức mạnh trước khi kết thúc trận đấu.

Top 1 – Gragas

Những tưởng sau đợt buff siêu khủng trong phiên bản 8.7, người ta sẽ được thấy sự trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ của Gã Bợm Rượu. Và quả thật trong vai trò đi rừng, Gragas đã vươn lên vượt qua Ivern để trở thành vị tướng đi rừng có tỉ lệ thắng thấp nhất hiện tại.

Cả hai chiêu thức Q – Quăng Thùng Rượu và W – Say Quá Hóa Cuồng của Gragas đều được tăng tỉ lệ SMPT lên rất nhiều. Kèm theo đó, chiêu W còn giúp tỉ lệ giảm sát thương tăng thêm 8% mỗi 100 SMPT. Nhưng đấy là nếu như Gragas đã có cho mình kha khá SMPT trong người rồi. Để có thể nhanh chóng mua được những trang bị lớn tăng SMPT, Gragas thích hợp với vai trò Pháp Sư đường giữa hơn là đi rừng.

Mà dù có đi đường giữa, Gragas cũng không có cửa với quá nhiều Pháp Sư kiểm soát và các sát thủ đang rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Gragas được tăng sức mạnh song tăng chưa tới, chiêu Q của hắn không ném xa như trước và chiêu R thì lại trễ hơn xưa rất nhiều. Với tỉ lệ thắng chỉ đạt 43%, có lẽ Gragas sẽ mất rất lâu mới có thể tìm đường về rừng được.