LMHT: Top 5 tướng đi rừng đang sở hữu tỉ lệ thắng tệ hại nhất phiên bản 9.15

Phương Tranh  - Theo Helino | 10/08/2019 11:59 PM

Với tỉ lệ thắng thấp thảm hại như thế này, có lẽ người chơi LMHT nên tránh xa những sự lựa chọn đó khi leo rank.

Với việc Riot Games chuyển trọng tâm vào các làn đường đơn cũng như đường dưới, vai trò đi rừng giờ đây không còn tác động quá nhiều tới mức gần như nắm quyền kiểm soát toàn bộ trò chơi như trước nữa. Liên tiếp các tướng đi rừng hot bị giảm sức mạnh, các buff nhận được thì quá mờ nhạt không đủ sức gây tác động là những nguyên nhân trực tiếp khiến rừng trở thành vai trò bị hắt hủi nhất thời gian gần đây.

Vai trò đã yếu kém, dưới đây lại còn là những tướng đi rừng có tỉ lệ thắng thấp nhất trong phiên bản 9.15 người chơi nên tránh xa khi leo rank:

5. Amumu – tỉ lệ thắng 48,70%

LMHT: Top 5 tướng đi rừng đang sở hữu tỉ lệ thắng tệ hại nhất phiên bản 9.15 - Ảnh 1.

Mặc dù meta rừng Đỡ Đòn đang trở nên phổ biến và hết sức được ưa chuộng song Amumu lại không được may mắn như những người đồng nghiệp của mình. Sở hữu bộ kĩ năng thuộc hàng dễ chơi nhất trong các tướng rừng Đỡ Đòn, Amumu có khả năng dọn dẹp quái rừng đầu game tốn khá ít máu, khả năng đi gank tiếp cận đường ổn cùng chiêu cuối khống chế diện rộng rất hữu ích trong giao tranh tổng. 

Tuy nhiên, nhược điểm chí mạng của hắn ta lại là tốn rất nhiều năng lượng giai đoạn đầu game, hụt Q coi như bỏ. Thêm vào đó, hắn ta lại dễ bị yếu thế trước một số tướng rừng ăn thịt, trong đó có Lee Sin và Elise – hai tướng rừng carry duy nhất còn trụ lại được trong meta hiện tại.

4. Lee Sin – tỉ lệ thắng 48,45%

LMHT: Top 5 tướng đi rừng đang sở hữu tỉ lệ thắng tệ hại nhất phiên bản 9.15 - Ảnh 2.

Như đã nói, meta rừng hiện tại đang được thống trị bởi các tướng Đỡ Đòn. Tuy nhiên, Lee Sin lại là trường hợp ngoại lệ khi hắn ta hầu như luôn được yêu thích bất kể mọi meta. Khả năng tác động tới trận đấu, tạo đột biến trong giao tranh của Lee Sin thuộc hàng bậc nhất trong LMHT, song đổi lại, để có thể vận dụng điêu luyện, thành thạo hắn ta lại rất khó. 

Bộ combo ảo diệu của hắn ta có thể làm khó ngay cả nhữn người chơi hàng đầu, do đó không có gì khó hiểu khi mà gần như được chơi nhiều nhất trong game (tỉ lệ chơi lên tới 30%) song tỉ lệ thắng của Lee Sin thường xuyên dậm chân ở mức dưới 50%.

3. Pantheon – tỉ lệ thắng 48,23%

LMHT: Top 5 tướng đi rừng đang sở hữu tỉ lệ thắng tệ hại nhất phiên bản 9.15 - Ảnh 3.

Pantheon thời gian gần đây gây được rất nhiều sự chú ý khi Riot tiết lộ kế hoạch làm lại hắn ta trong tương lại gần. Hắn ta có thể rất mạnh, rất OP nhưng đó là câu chuyện sau khi được làm lại, còn hiện tại chắc chắn hắn ta là tướng đi rừng ít được mong đợi nhất. 

Bộ chiêu thức Pantheon hiện đang sở hữu khiến hắn ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi rừng đầu game. Ăn quái rừng không đủ nhanh khiến hắn ta không thể cạnh tranh với những tướng đi rừng khác, và việc thua trong rừng của hắn khiến cho cả team đồng thời bị bỏ lại phía sau. Những người sử dụng hắn ta đi rừng trong thời điểm hiện tại có lẽ phần lớn chỉ với mục đích tưởng niệm, trước khi vị tướng lâu đời này chính thức được "lột xác".

2. Nocturne – tỉ lệ thắng 47,53%

LMHT: Top 5 tướng đi rừng đang sở hữu tỉ lệ thắng tệ hại nhất phiên bản 9.15 - Ảnh 4.

Ngay cả khi những tướng rừng sát thủ khống chế meta, Nocturne cũng tỏ ra yếu kém hơn khá nhiều so với những người đồng nghiệp của mình. Hắn ta chỉ thật sự mạnh khi đạt cấp độ 6, đồng thời chỉ thực sự có ích cho team khi "xanh". 

Quá nhiều điều kiện cần và đủ khác đặt ra cho Nocturne trong khi như đã nói ở trên, meta hiện tại dồn phần lớn tài nguyên cho các làn đường đơn cũng như đường dưới. Nocturne chỉ đơn giản là không hợp với meta, đồng thời cũng không đủ mạnh để có thể sử dụng.

1. Aatrox – tỉ lệ thắng 45,36%

LMHT: Top 5 tướng đi rừng đang sở hữu tỉ lệ thắng tệ hại nhất phiên bản 9.15 - Ảnh 5.

Aatrox là trường hợp gây tiếc nuối cho rất nhiều người hâm mộ bởi đã có những lúc, hắn ta OP tới mức khống chế cả meta, từ đường trên, đường giữa cho đến rừng. Tuy nhiên, qua nhiều lần bị giảm sức mạnh, hắn ta hiện giờ vẫn giữ được sự bá đạo ở đường trên, nhưng lại hoàn toàn vô tác dụng trong rừng. 

Aatrox có khả năng dọn quái rừng đầu game nhưng khi phải đi gank và thực sự gây áp lực, hắn ta lại không thể làm gì để giúp team của mình. Thêm vào đó, việc mất cơ chế hồi sinh trong phiên bản 9.14 khiến hắn giờ không thể lao vào hổ báo trong giao tranh, trong khi lại rất khó để gây hiệu ứng không chế, đồng nghĩa với việc những pha gank của Aatrox luôn mang đậm tính chất hên xui và đặt dấu hỏi lớn về độ hiệu quả.