LMHT: Top 5 tướng đường giữa mạnh nhất phiên bản 10.2 được các cao thủ khuyên dùng

Loris CarryUs  - Theo Helino | 30/01/2020 11:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Người đi đường giữa luôn là một trong những vị trí quan trọng nhất LMHT và điều này tiếp tục được khẳng định trong phiên bản 10.2.

Không có gì ngạc nhiên khi những người chơi Liên Minh Huyền Thoại được đánh giá cao nhất đều là những người đi đường giữa. Faker, Doinb và Caps (trước khi đổi vai trò) đều là những cái tên mọi người nhắc đến đầu tiên mỗi khi được hỏi ai là người chơi LMHT hay nhất hiện tại bởi ảnh hưởng của họ trên đường và cả bản đồ Summoner's Rift.

Với thay đổi kinh nghiệm đi rừng trong giai đoạn Tiền mùa giải, tầm ảnh hưởng của người đi đường giữa thậm chí còn đạt đến tầm cao hơn so với các phiên bản trước đây bởi họ cần bảo vệ người đi rừng của mình, đồng thời nhắm mục tiêu vào những tướng rừng địch dễ chết để kiếm điểm hạ gục.

Tầm ảnh hưởng của người đi đường giữa trên bản đồ cao hơn bao giờ hết, được thể hiện rất nhiều bởi vai trò và lối chơi của năm vị tướng hàng đầu trong phiên bản 10.2 dưới đây:

5. Fizz

Nếu bạn thường chơi vai trò ADC, hẳn bạn sẽ thấu hiểu nỗi ám ảnh mỗi khi Fizz di chuyển xuống đường dưới và hỗ trợ team ngay khi hắn ta đạt cấp độ 6.

Dễ dàng tránh thoát những pha gank đầu game giúp Fizz farm an toàn trong khi liên tục tạo áp lực lên đối thủ với chiêu cuối R – Triệu Hồi Thủy Quái của mình. Sử dụng lợi thế dọn lính nhanh này, Fizz có thể dễ dàng rời đường đi roam sang các khu vực khác, gây áp lực lớn trên bản đồ và tạo lợi thế cho team.

LMHT: Top 5 tướng đường giữa mạnh nhất phiên bản 10.2 được các cao thủ khuyên dùng - Ảnh 1.

Thêm vào đó, Fizz thường dễ dàng hạ gục người đi rừng đối phương nhờ chênh lệch cấp độ từ giai đoạn đầu game cho đến khi kết thúc trận đấu. Đó cũng là lý do tại sao Fizz trở nên phổ biến trong Mùa 10. Tỉ lệ thắng lên tới 52,51% của hắn ta cũng là một phần nguyên nhân, do đó hãy thêm Fizz vào bể tướng của mình nếu bạn muốn nhanh chóng leo Rank trong thời điểm hiện tại.

4. Cassiopeia

Với việc thời gian trung bình của các trận đấu trong LMHT tăng lên, rõ ràng bạn nên ưu tiên cho những tướng thăng tiến sức mạnh tốt vào cuối trận. Trong tất cả những tướng đường giữa khả thi trong meta hiện tại, Cassiopeia gần như chắc chắn phù hợp nhất với những trận đấu đạt mốc 40 phút.

LMHT: Top 5 tướng đường giữa mạnh nhất phiên bản 10.2 được các cao thủ khuyên dùng - Ảnh 2.

Mặc dù mạnh nhất tại thời điểm sở hữu ¾ trang bị, Cassiopeia vẫn tự hào có tỉ lệ thắng khá cao (51,77%) dù cho các trận đấu có xu hướng kết thúc nhanh trong môi trường ít cạnh tranh (các bậc rank thấp). Cô ấy chắc chắn xứng đáng có một vị trí trong top 5 tướng đường giữa hàng đầu nhờ khả năng cấu rỉa cực khó chịu khi đi đường với E – Nanh Độc và giao tranh tổng mạnh với chiêu cuối R – Cái Nhìn Hóa Đá.

3. Kassadin

Với sự thống trị của SMPT trong meta đường giữa hiện tại, Kassadin luôn đảm bảo có một vị trí trong top tướng hàng đầu. Hắn ta được hưởng lợi từ một kiểu chơi tương tự Fizz ở chỗ nếu thuận lợi đạt đến cấp độ 6, hắn ta có thể kiểm soát trận đấu khá dễ dàng.

LMHT: Top 5 tướng đường giữa mạnh nhất phiên bản 10.2 được các cao thủ khuyên dùng - Ảnh 3.

Tất cả chúng ta đều biết R – Hư Vô Bộ Pháp cộng dồn có thể mạnh đến mức nào trong giai đoạn cuối game, đặc biệt là khi Kassadin đã đạt cấp độ 16. Để tránh điều này, hãy nhắm mục tiêu vào hắn ta từ sớm bằng cách gank liên tục hoặc lựa chọn các tướng có nhiều CC. Với điều kiện hắn ta không phải là một người chơi Kassadin bậc thầy, bạn hoàn toàn có thể khai thác những sai lầm của hắn ta trong giao tranh để tránh góp phần vào tỉ lệ thắng ấn tượng 51,42% của hắn ta.

2. Vladimir

Khi nói đến khả năng đóng góp trong giao tranh tổng, không tướng nào trong danh sách này có thể cung cấp nhiều hơn Vladimir. Khả năng gây sát thương diện rộng với E – Thủy Triều Máu và R – Máu Độc là lý do chính dẫn đến mức độ ưu tiên cao của hắn ta trong meta hiện tại.

LMHT: Top 5 tướng đường giữa mạnh nhất phiên bản 10.2 được các cao thủ khuyên dùng - Ảnh 4.

Kết hợp điều này với thực tế là W – Hồ Máu giúp Vladmir rất khó bị nhắm mục tiêu – đồng nghĩa với việc rất an toàn đầu game – bạn có thể hiểu tại sao rất nhiều người chơi đi đường giữa lại thêm hắn ta vào bể tướng của mình.

1. Diana

Đợt chỉnh sửa làm lại bộ kĩ năng của Diana trong phiên bản 9.24 đã thành công, tuy nhiên hơi quá đà. Hiện tại, cô ta đang vững vàng ngôi vị số 1 trong meta đường giữa với tỉ lệ thắng lên tới 53,59% trong khi tỉ lệ cấm cực cao ở mức 29,2%.

Với việc các nerf vẫn còn ở trong thì tương lai, có lẽ lúc này tốt nhất bạn nên cấm ngay cô ta nếu không có ý định sử dụng. Nhưng nếu bạn muốn khai thác sức mạnh của cô ta để leo rank, có một số lời khuyên dành cho bạn.

LMHT: Top 5 tướng đường giữa mạnh nhất phiên bản 10.2 được các cao thủ khuyên dùng - Ảnh 5.

Lý tưởng nhất, hãy sử dụng Diana như một counter-pick. Cô ấy rất mạnh trong hầu như mọi kèo đấu ngay lúc này nhờ lượng sát thương khổng lồ mình có thể gây ra, nhưng nên nhớ điều đó sẽ không kéo dài mãi mãi. Khóa ngay Diana khi bạn phải đối đầu với những tướng Pháp Sư tay ngắn có ít công cụ chạy trốn để tận dụng tối đa lợi thế đi đường của mình.

Sử dụng bất cứ lợi thế về vàng / trang bị nào của mình để đẩy lính và tìm cách đi roam sang các làn đường khác, đặc biệt là đường dưới. Mọi thứ đều ổn nếu bạn thắng đường đầu game, nhưng nếu không tận dụng lợi thế đó để trợ giúp đồng đội thì sẽ thật lãng phí. Cách tốt nhất để lăn cầu tuyết là lan truyền lợi thế của bạn trên bản đồ, và điều đó phù hợp với tất cả mọi tướng không chỉ riêng Diana.